Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Lê
Thứ sáu, 14/03/2025 - 11:05
(Thanh tra) - Mấy ngày qua và đặc biệt là hôm nay (14/3), Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa luôn tấp nập dòng người đến viếng thăm 64 cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam anh dũng hy sinh chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Các anh mãi mãi là những chiến sỹ Gạc Ma ưu tú bất tử trong lòng dân tộc.
Thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh ở quần đảo Trường Sa. Ảnh: Thái Thịnh
Ngược dòng thời gian cách đây 37 năm, vào ngày 14/3/1988, trên vùng biển Gạc Ma, thuộc huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, Lữ đoàn 146 - Trường Sa, Trung đoàn Công binh 83 Hải quân đang xây dựng và bảo vệ đảo đá Gạc Ma thì bị tấn công.
Các chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tạo thành "vòng tròn bất tử" chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng. Cuộc tấn công xâm lược làm 64 cán bộ, chiến sỹ trên 3 tàu vận tải của ta đã anh dũng hy sinh…
Mặc dù 37 năm trôi qua, nhưng sự hy sinh cao cả của 64 cán bộ, chiến sỹ đảo Gạc Ma dân tộc ta, nhân dân ta, tổ quốc ta không bao giờ quên. Các anh hy sinh nhưng để lại cho các thế hệ mai sau sự kính trọng, nỗi tiếc thương, lòng tự hào dân tộc, ý chí cũng như khát vọng vươn lên đấu tranh, xây dựng non sông đất nước ta hòa bình và thịnh vượng. Sự hy sinh của các anh luôn luôn và mãi mãi khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc ta. Sự hy sinh của các anh là ý chí quật cường, là khúc tráng ca năm 1988, là tượng đài bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong đấu tranh giữ nước bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Để ghi nhớ công lao to lớn của 64 cán bộ, chiến sỹ Gạc Ma, Đảng và Nhà nước ta đã xây Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại xã Cam Hải Đông, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Khu tưởng niệm có diện tích rộng 2,5 ha được khánh thành vào tháng 7/2017 nằm phía đông đại lộ Nguyễn Tất Thành. Khu tưởng niệm Chiến sỹ Gạc Ma đã trở thành địa chỉ đỏ cho Nhân dân cả nước khi đến với Khánh Hòa.

Bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ở Gạc Ma. Ảnh: Tư liệu của Hồng Thụ/TTXVN
Cùng với Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma Khánh Hòa sẽ xây dựng Bảo tàng Trường Sa. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân, bảo tàng sẽ là công trình văn hóa, lịch sử, tâm linh và gắn liền với Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma. Mục đích xây dựng công trình là có thêm điểm tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử để góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo cho các thế hệ, tầng lớp Nhân dân.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu Tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma đã đón hơn 2.700 đoàn, với 600.000 lượt viếng thăm. Đơn cử, sáng qua (13/3), có hàng chục đoàn như: Đoàn đại biểu của Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh, Lữ đoàn 189 Hải quân, đoàn viên các thị trấn, xã ven biển Cam Lâm, đoàn cựu chiến binh quận Long Biên, TP Hà Nội... cùng đông đảo Nhân dân đã đến Khu Tưởng niệm kính cẩn dâng hương hoa tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. Nhiều cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn Khánh Hòa đã chọn Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma làm nơi kết nạp đảng viên, kết nạp đoàn viên, tuyên dương và giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hòa dân tộc.
Vào những ngày này, cựu chiến binh Đoàn Hữu Thấn, sống ở xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước; cựu binh Gạc Ma Lê Hữu Thảo người trực tiếp chiến đấu ở Gạc Ma năm xưa; hay bà Đỗ Thị Hà, trú phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa - vợ của liệt sỹ Đinh Ngọc Doanh (Phó đảo Gạc Ma, Lữ đoàn 146); hoặc chị Trần Thị Thủy đang công tác tại Lữ đoàn 146, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân (con gái của liệt sỹ Trần Văn Phương, Thiếu úy, đảo phó Gạc Ma) và hàng trăm chiến sỹ, người thân của 64 chiến sỹ Gạc Ma khác lại xúc động, bồi hồi xen lẫn niềm tiếc thương, lòng tự hào, niềm kiêu hãnh về người thân yêu, những kỷ niệm và những năm tháng chiến đấu oanh liệt bảo vệ biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai quyết liệt cao điểm rà soát, giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân trên phạm vi toàn tỉnh. Trong 7 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã rà soát, phát hiện 1.668 vụ mâu thuẫn với 3.896 người liên quan; trong đó, 1.342 vụ đã được giải quyết ổn định, góp phần quan trọng phòng ngừa tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở.
Hương Trà
(Thanh tra) - Ngày 11/8, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam cho biết, thống nhất chọn phương án nghỉ Tết Âm lịch năm 2027 là 7 ngày liên tục (từ ngày 4 – 10/2/2027).
Nguyễn Điểm
Nguyễn Thanh
Nguyễn Thanh
Quang Dân
Thái Nam
Thanh Lương
BTT
Thanh Hoa
Văn Thanh
Thu Huyền
Hải Hà
Minh Nghĩa
Trí Vũ
Mai Anh
Hương Trà
Văn Thanh
PL-BĐ