Theo dõi Báo Thanh tra trên
Q. Đông
Thứ hai, 22/08/2022 - 22:04
(Thanh tra) - Ngày 22/8, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Mạnh Quyền (32 tuổi, huyện Thanh Trì, Hà Nội) 10 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Bị cáo Quyền chỉ là nhân viên quán karaoke nhưng tự khoe quan hệ và nhận tiền để lo lót "chạy án". Ảnh: AD
Theo cáo trạng, giữa tháng 3/2020, anh Trần Quốc Tiến bị lực lượng công an bắt tạm giam về hành vi đánh bạc.
Trong thời gian này, chị H. là vợ của anh Tiến được người quen giới thiệu đến Nguyễn Mạnh Quyền để nhờ “chạy án” cho chồng.
Bản thân Nguyễn Mạnh Quyền lúc này chỉ là nhân viên một quán karaoke, nhưng vẫn nhận từ chị H. số tiền là 550 triệu đồng để “chạy án" cho Trần Quốc Tiến được tại ngoại.
Sau thời gian dài không thấy chồng được ra ngoài, liên lạc với Quyền thì chị H. được cho biết sẽ không "chạy tại ngoại nữa" mà "chạy trắng án". Sau đó, Quyền yêu cầu chị H. đưa thêm 400 triệu đồng.
Nghe bị hại nói không còn tiền, Quyền hướng dẫn đến vay của một người bạn xã hội của anh ta.
Chị H. đã đồng ý vay 200 triệu đồng và đưa tiền cho đối tượng.
Đến ngày 5/6/2020, anh Trần Quốc Tiến được hủy bỏ biện pháp tạm giam, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Chị H. đã nói lại cho chồng nghe việc đưa tiền cho Quyền nhờ lo “chạy án”. Do đó, anh Tiến đã gọi điện thoại hẹn gặp Quyền để nói chuyện. Hai bên gặp nhau, Quyền giới thiệu bản thân làm kinh doanh, có nhiều mối quan hệ, có thể “chạy trắng án” với chi phí 950 triệu đồng.
Do chị H. đã đưa cho Quyền trước đó 750 triệu đồng, nên vợ chồng chị H. tiếp tục đưa nốt 200 triệu đồng còn lại. Quyền hứa hẹn, đến ngày 10/7/2020 sẽ lo xong mọi việc.
Tuy nhiên, sau khi lừa đảo để nhận tiền, Quyền chi tiêu cá nhân hết, buộc phía bị hại có đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Quyền ra cơ quan công an.
Tại phiên tòa, Hội đồng Xét xử ghi nhận, gia đình bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã thay khắc phục toàn bộ số tiền trên cho bị hại. Về phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Quyền.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Thẩm quyền quy định chế độ, chính sách cụ thể của người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố là HĐND cấp tỉnh; phụ thuộc vào quy định cụ thể tại Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Tín dụng chính sách xã hội đang phát huy vai trò là nguồn lực quan trọng hỗ trợ người dân phường Ngọc Hà (thành phố Hà Nội) phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, cải thiện thu nhập.
Hồng Hạnh
Văn Thanh
Phú Đức
Phú Đức
Thanh Hoa
Nguyễn Điểm
Cảnh Nhật
Trung Hà
Thái Hải
PV
Bùi Bình
Giang Sơn
Trần Quý
Thanh Lương
Trí Vũ
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương