Theo dõi Báo Thanh tra trên
Ngô Thu Hương
Thứ ba, 21/07/2026 - 19:16
(Thanh tra) - Năm 2026, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Nghệ An tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng bộ nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.
Vùng đất nghĩa tình với người có công
Là địa phương có bề dày truyền thống yêu nước và cách mạng, Nghệ An hiện là một trong những tỉnh có số lượng người có công lớn của cả nước.
Giám đốc sở Nội vụ Nghệ An Nguyễn Viết Hưng chia sẻ: “Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác người có công tại Nghệ An không chỉ duy trì tính liên tục mà còn có nhiều chuyển biến tích cực về chất lượng phục vụ. Từ việc đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin đến phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, địa phương đang từng bước xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, trong đó người có công luôn được quan tâm đặc biệt”.
Việc giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và kịp thời. Từ trợ cấp ưu đãi hằng tháng, bảo hiểm y tế, điều dưỡng phục hồi sức khỏe đến hỗ trợ nhà ở, chăm sóc y tế, giáo dục và đào tạo nghề cho con em gia đình chính sách đều được quan tâm triển khai đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải thăm bà Ngô Thị Thiện, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Huồn ở thôn Kim Nhan 3, xã Anh Sơn. Ảnh: Ngô Thu Hương
Chính vì vậy, công tác chăm sóc người có công luôn được tỉnh đặt ở vị trí ưu tiên trong hệ thống chính sách an sinh xã hội. Là một trong những địa phương có số lượng người có công lớn trong khu vực Bắc Trung Bộ, đòi hỏi việc triển khai chính sách phải được thực hiện đồng bộ, chính xác và nhân văn.
Năm 2026, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Nghệ An tiếp tục triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đồng bộ nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người có công.
Song hành với nguồn lực từ ngân sách, Nghệ An còn phát huy hiệu quả Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để xây dựng nhà tình nghĩa, trao sổ tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế và chăm lo đời sống người có công.
Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, chi trả chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho gần 62.000 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Thẩm định, xét duyệt và giải quyết kịp thời hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng chế độ ưu đãi người có công và thân nhân người có công với cách mạng theo quy định và trả kết quả kịp thời 969 thủ tục hành chính cho người dân qua Trung tâm hành chính công tỉnh”, ông Nguyễn Viết Hưng nhấn mạnh.
Mỗi dịp tháng 7, khắp các địa phương trong tỉnh đều diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa.
Đặc biệt, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Nghệ An – nơi đang chăm sóc nhiều thương binh nặng của cả nước – tiếp tục là điểm đến của nhiều đoàn công tác, cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội trong dịp tháng 7. Những món quà, lời thăm hỏi và sự sẻ chia chân thành đã góp phần động viên các thương binh vượt qua khó khăn, tiếp tục là tấm gương sáng về nghị lực sống cho thế hệ trẻ.
Lan tỏa phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”
Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết, một trong những điểm nổi bật của Nghệ An là phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Các doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, trường học và đoàn viên thanh niên tích cực tham gia xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho gia đình chính sách và tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội.
Ông Hải cho biết thêm, nhiều chương trình thiện nguyện được triển khai tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn cải thiện điều kiện sống. Những nghĩa cử ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện sự tri ân, trách nhiệm và tình cảm của cộng đồng đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì đất nước.
Ban hành Quyết định phê duyệt danh sách nhận quà của Chủ tịch nước. Tỉnh đã chỉ đạo UBND các xã, phường chi trả kịp thời quà tặng của Chủ tịch nước cho 77.193 đối tượng người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí là trên 23 tỷ đồng. Các xã, phường đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 19.297 gia đình người có công, với tổng kinh phí 2.940.650.000 đồng…
“Tiếp tục triển khai Hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, tính đến ngày 17/7/2026: Có 197/201 hộ (đạt tỷ lệ 98%) đã khởi công xây dựng nhà ở, trong đó có 118/197 (tỷ lệ 60%) hộ gia đình đã hoàn thành, bàn giao sử dụng”, Chủ tịch tỉnh Nghệ An nhấn mạnh.
Cùng với việc thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi của Nhà nước, Nghệ An chú trọng đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực người có công.
Việc số hóa hồ sơ, cập nhật cơ sở dữ liệu điện tử, cải cách thủ tục hành chính giúp rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận chính sách.
Đồng thời, các địa phương thường xuyên rà soát, bảo đảm không để xảy ra tình trạng bỏ sót đối tượng hoặc chi trả sai quy định. Các chương trình điều dưỡng tập trung, khám sức khỏe định kỳ, hỗ trợ phục hồi chức năng cho thương binh, bệnh binh cũng được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người có công. Những kết quả đạt được trong công tác người có công là minh chứng cho sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị tại Nghệ An tổ chức, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Khoản hỗ trợ 5 tỷ đồng từ Ban Vận động Cứu trợ Trung ương không chỉ mang giá trị vật chất mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân cả nước góp phần giúp người dân Lai Châu sớm ổn định cuộc sống.
Thanh Lương
Ngô Thu Hương
Ngọc Trâm
Đăng Tân
Hải Hà
Ngọc Trâm
T.Vân
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Hương Giang
Thư Kỳ
Thanh Lương
Thanh Lương
Hương Giang
Ngô Thu Hương
Thanh Lương
Thư Kỳ