Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Chủ nhật, 24/08/2025 - 17:36
(Thanh tra) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 5 (Kajiki), ngày 24/8, cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An đã vào cuộc quyết liệt. Từ việc cấm biển, gia cố đê kè, vận hành hồ chứa đến huy động tối đa lực lượng công an, quân đội, biên phòng… tất cả đều hướng tới mục tiêu cao nhất: Bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.
Công an Nghệ An ra quân ứng phó với bão số 5. Ảnh: Phan Tuyết
Huy động tổng lực để triển khai các biện pháp phòng, chống bão
Ngày 24/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã chủ trì họp khẩn với lãnh đạo các sở, ngành và 130 xã, phường trên địa bàn, yêu cầu triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó với bão số 5. Công điện hỏa tốc số 25 được ban hành, nhấn mạnh phương châm “4 tại chỗ”, chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.
Để bảo đảm an toàn cho ngư dân, từ 5 giờ sáng 24/8, tỉnh đã cấm toàn bộ tàu thuyền ra khơi. Các phương tiện đang hoạt động trên biển buộc phải trở về nơi neo đậu an toàn trước 10 giờ cùng ngày. Đây là quyết định mạnh mẽ, thể hiện tinh thần chủ động trước một cơn bão được dự báo đặc biệt nguy hiểm.
Hệ thống hồ đập, thủy điện được giám sát chặt chẽ. Đặc biệt, Thủy điện Bản Vẽ đã xả điều tiết từ chiều 23/8 để hạ thấp mực nước, giảm nguy cơ ngập lụt hạ du. Toàn tỉnh hiện có hơn 1.000 hồ đập, tất cả đều được vận hành theo quy trình phòng chống thiên tai được phê duyệt.
Tại các địa phương ven biển, sáng 24/8, lực lượng biên phòng và Nhân dân đã gia cố khẩn cấp đoạn đê biển dài 1,5km tại phường Tân Minh và Tân Mai (thị xã Hoàng Mai). Đây là những vị trí xung yếu, có nguy cơ sạt lở cao khi triều cường kết hợp gió bão.
Cùng thời điểm, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã huy động khoảng 1.500 cán bộ, chiến sĩ, cùng 3 tàu, 8 xuồng, 30 xe ô tô chuyên dụng. Các tổ công tác được triển khai xuống tận thôn, xã để kêu gọi tàu thuyền về nơi trú ẩn, hỗ trợ dân di dời, chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản.
Lực lượng công an và quân đội sẵn sàng sát cánh cùng Nhân dân
Chiều 24/8, Công an Nghệ An tổ chức lễ xuất quân, đưa hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến các địa bàn trọng điểm ven biển như Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Mai. Nhiệm vụ là hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, sơ tán khi cần thiết, đồng thời đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong điều kiện mưa bão.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh duy trì chế độ trực 24/24, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cơ động để ứng cứu khẩn cấp.
Các địa phương miền núi được yêu cầu rà soát, di dời dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét. Công tác dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ sơ tán cũng được triển khai, đảm bảo đủ dùng ít nhất một tuần.
Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra hệ thống đê điều, hồ chứa, công trình thủy lợi; yêu cầu chủ đầu tư các dự án đang thi công khẩn trương gia cố, bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ. Ngành viễn thông, điện lực tổ chức trực 24/24 giờ để xử lý sự cố kịp thời, duy trì thông tin liên lạc thông suốt.
Đặc biệt, hệ thống loa truyền thanh cơ sở được phát huy tối đa, liên tục phát cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó bão, giúp người dân nâng cao cảnh giác, không chủ quan.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, từ chiều 24/8 đến hết ngày 26/8, tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 5. Trên biển, gió mạnh cấp 9 – 10, vùng gần tâm bão cấp 11 – 12, giật cấp 15, sóng biển cao 6 – 8 m, biển động dữ dội. Trên đất liền, gió có thể đạt cấp 7 – 9, giật cấp 14.
Lượng mưa dự báo phổ biến từ 150 – 300mm, có nơi trên 500mm; nguy cơ xuất hiện mưa cực đoan trên 200mm trong 3 giờ, gây lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng ở các đô thị. Cảnh báo mức độ rủi ro thiên tai do bão ở Nghệ An đã được nâng lên cấp cao.
Trước tình hình đó, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không được chủ quan, phải coi trọng công tác sơ tán dân khỏi vùng nguy hiểm, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bất ngờ. Tinh thần chỉ đạo xuyên suốt là: “Bảo vệ an toàn tính mạng con người là ưu tiên hàng đầu”.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ