Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Kiên quyết kiểm tra, xử lý vi phạm

Thứ năm, 23/02/2012 - 14:48

(Thanh tra)- Theo đánh giá của Vụ Vận tải, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hiện nay, vận tải từ Hà Nội vào Vinh trên quốc lộ 1A đang quá tải, gây ùn tắc giao thông ảnh hưởng đến việc mở rộng các tuyến đường. Trong khi đó, trên đường Hồ Chí Minh mật độ các phương tiện tham gia giao thông lại rất thấp.

Việc phân luồng đường Hồ Chí Minh sẽ giúp giảm bớt ùn tắc trên quốc lộ 1A

Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Tổng cục Trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh: Việc phân luồng vận tải hành khách từ quốc lộ 1A đi đường Hồ Chí Minh là đề án được nghiên cứu trong thời gian dài do Viện Chiến lược GTVT tư vấn. Bộ GTVT đã xem xét rất kĩ trước khi thực hiện. Giai đoạn 1, tập trung phân luồng một số đối tượng vận tải chứ không phải tất cả.

Trước đó, từ năm 2006, sau khi đường Hồ Chí Minh từ miền Bắc kéo dài đến tận Kon Tum được đưa vào khai thác nối liền tuyến, cơ bản đã có nhiều nghiên cứu để hướng dẫn, tuyên truyền cho các đối tượng. Đây là bước tiếp theo của các bước đã triển khai nhiều năm nay. Trong quá trình thực hiện sẽ có đánh giá hiệu quả theo từng giai đoạn.

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết, các xe vận tải lớn hơn 1.000km do Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp hành trình thuộc đối tượng phân luồng lần này. “Chúng tôi đã tính toán từ trước Tết để DN vận tải thực hiện các hợp đồng đã kí kết trong năm mà không bị ảnh hưởng và có thời gian để chuẩn bị, kể cả sở GTVT. Thời gian phân định từ ngày 1/2/2012”, Thứ trưởng Đông nói.

Ước tính, có khoảng 151 DN bị ảnh hưởng vì có hành trình trên 1.000km tương đương với khoảng 1.300 xe đi theo tuyến này. Còn lại các xe khách vận hành từ 300 - 1.000km, có 23 sở GTVT quản lý. Hiện, mới phân luồng từ Hà Nội - Vinh, còn từ Vinh trở vào phía Nam mới chỉ khuyến khích.

Đến nay, công tác duy tu bảo dưỡng, phân làn biển báo để chỉ dẫn kết nối từ các tuyến quốc lộ vào đường Hồ Chí Minh đã được hoàn tất, chỉnh trang, bổ sung. Bên cạnh đó, đang hoàn thiện hệ thống cứu hộ, cứu  nạn của một số tuyến đường.

Theo tìm hiểu của PV, sau hơn 3 tuần thực hiện phân luồng đường Hồ Chí Minh vẫn còn một số DN mới chuẩn bị và chưa thực hiện đúng lộ trình; một số sở GTVT đang trong quá trình làm việc thống nhất với Bộ GTVT để tiếp tục có hướng dẫn cho DN. Nhiều DN “kêu” việc phân luồng quá gấp, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, DN vận tải cần chia sẻ và hợp tác với ngành GTVT để giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên quốc lộ 1A.

“Bộ GTVT sẽ thực hiện nghiêm Thông tư 14. Theo đó, toàn bộ hành trình chạy xe đã được quy định rõ. Xe khách chỉ được đón, trả khách tại các bến xe và điểm đón trả khách đã đăng ký trong lịch trình. Hiện tượng đón trả khách dọc đường cùng một số vi phạm khác trong việc thực hiện phân luồng sẽ được các lực lượng chức năng kiên quyết kiểm tra, xử lý nghiêm, để bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, lãnh đạo Vụ Vận tải nhấn mạnh.

Mở rộng quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cần Thơ

Ngày 21/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ GTVT tập trung chỉ đạo thực hiện chủ trương đầu tư mở rộng quốc lộ 1 để sớm hoàn thành toàn tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ vào cuối năm 2016.

Quy mô toàn tuyến từ Hà Nội đến Cần Thơ gồm 4 làn cho xe cơ giới, 2 làn cho xe máy và có dải phân cách cứng ở giữa. Riêng các đoạn đã mở rộng, một số đoạn qua đô thị đã có quy mô 4 làn cho xe cơ giới hoặc tuyến tránh sẽ xem xét ở bước sau.

Thủ tướng giao Bộ GTVT sớm triển khai lập các dự án để kêu gọi đầu tư. UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp với Bộ GTVT chỉ đạo quyết liệt công tác đền bù giải phóng mặt bằng, đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Được biết, chủ trương đầu tư mở rộng quốc lộ 1 đã được xác định tại Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn đến năm 2020.

T.S


Tràng An

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Nghệ An: Tri ân bằng những việc làm thiết thực hướng về người có công

Nghệ An: Tri ân bằng những việc làm thiết thực hướng về người có công

(Thanh tra) - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều hoạt động tri ân ý nghĩa đã được các cơ quan, đơn vị tại Nghệ An tổ chức, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần lan tỏa truyền thống biết ơn các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Văn Thanh

20:18 21/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm