Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ sáu, 19/12/2025 - 20:33
(Thanh tra) - Trong bối cảnh nông nghiệp đứng trước yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững, Hội thảo “Xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030” không chỉ nhìn lại những kết quả đã đạt được, mà quan trọng hơn là đặt nền móng tư duy và định hình khung chính sách mới cho một giai đoạn phát triển dài hơi, hiện đại và hiệu quả hơn.
Hội thảo “mở khóa” chính sách cho nông nghiệp Thanh Hóa giai đoạn 2026–2030. Ảnh: Văn Thanh
Nông nghiệp Thanh Hóa tiếp tục là “trụ đỡ”, môi trường là nền tảng phát triển bền vững
Chiều 19/12, Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa tổ chức Hội thảo “Xây dựng chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026 - 2030”. Dự hội thảo có ông Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đại diện các Cục, Viện Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và đại diện các xã, phường trên địa bàn.
Hội thảo diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Thanh Hóa đang chuẩn bị tổng kết giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng các định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới, gắn với việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX.
Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn, những năm qua, nông nghiệp Thanh Hóa đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Giai đoạn 2021 - 2025, tốc độ tăng trưởng ngành Nông nghiệp ước đạt bình quân 3,81%/năm; cơ cấu giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản chuyển dịch theo hướng tích cực.
Sản lượng lương thực bình quân hằng năm đạt khoảng 1,56 triệu tấn, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực và tạo dư địa cho phát triển hàng hóa. Đáng chú ý, diện tích đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao trong 5 năm qua tăng thêm 34.303ha. Giá trị sản phẩm trồng trọt trên 1ha canh tác năm 2025 ước đạt 127 triệu đồng, phản ánh rõ nét hiệu quả của quá trình tái cơ cấu ngành.
Song song với đó, công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chú trọng, với tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 ước đạt 54%, góp phần quan trọng vào bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã hình thành nhiều vùng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, gắn với ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật như: Vùng lúa thâm canh khoảng 150.000ha; mía thâm canh 12.000ha; vùng cây ăn quả tập trung 14.000ha; ổn định 56.000ha rừng gỗ lớn, phát triển 45.000ha luồng thâm canh, cùng nhiều vùng nuôi trồng thủy sản tập trung.
Những kết quả này cho thấy nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ của nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.
Từ tổng kết thực tiễn đến định hình chính sách cho giai đoạn mới
Giai đoạn 2021 - 2025, Thanh Hóa đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương với tổng kinh phí trên 5.000 tỷ đồng. Cùng với đó, HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp và môi trường, tập trung vào các lĩnh vực then chốt như tích tụ, tập trung đất đai; hỗ trợ phát triển cây gai xanh nguyên liệu; hỗ trợ mua thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá; hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; hỗ trợ ổn định dân cư ở khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất…
Tổng kinh phí thực hiện các chính sách của tỉnh trong giai đoạn này đạt hơn 1.480 tỷ đồng, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, cải thiện sinh kế người dân và nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên, môi trường.
Tuy nhiên, trước những biến động nhanh chóng của thị trường, tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, yêu cầu chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp Thanh Hóa đang đứng trước cả thời cơ và thách thức. Điều này đòi hỏi tỉnh phải xây dựng một hệ thống chính sách mới đồng bộ, có tầm nhìn dài hạn, bám sát thực tiễn và phù hợp với xu thế phát triển hiện đại.
Tại hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 25 báo cáo tham luận của các cơ quan, đơn vị, chuyên gia, nhà khoa học. Các ý kiến tập trung phân tích sâu thực tiễn xây dựng và thực thi chính sách thời gian qua; đồng thời làm rõ sự cần thiết phải ban hành các chính sách mới cho giai đoạn 2026 - 2030.
Nhiều tham luận đề xuất tiếp cận phát triển nông nghiệp và môi trường theo hướng tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ; phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo tồn đa dạng sinh học; thúc đẩy nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh.
Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường khẳng định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định mục tiêu xuyên suốt là xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển toàn diện và kiểu mẫu. Trong đó, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ đỡ, nông thôn phát triển bền vững, môi trường được bảo vệ và cải thiện rõ rệt, hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo tồn tài nguyên và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Đánh giá cao các ý kiến tham luận tâm huyết, giàu trí tuệ của các nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh: Đây là cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng để ngành chức năng của tỉnh tiếp thu, hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026 - 2030 theo hướng thiết thực, khả thi và hiệu quả.
Từ những trao đổi thẳng thắn và khoa học tại hội thảo, Thanh Hóa kỳ vọng sẽ “mở khóa” được những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế của nông nghiệp địa phương, qua đó tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong giai đoạn tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - UBND tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phát triển thương mại biên giới, tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Campuchia, góp phần thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương của cả nước đạt 20 tỷ USD vào năm 2030.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 19/12/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Quỹ Thiện Tâm – Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ khởi công Dự án “Khu chăm sóc, nuôi dưỡng người cao tuổi và đối tượng bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh” với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng.
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Văn Thanh
Việt Tùng
Lê Hữu Chính
Trung Hà
Thanh Lương
Đan Quế
Ngọc Trâm
Phương Hiếu
Hương Trà
Dương Nguyễn
Văn Thanh
Văn Thanh
Thái Nam
Nhóm PV Bản tin Thanh tra