Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hành trình lan tỏa những giá trị đẹp ở Hải Phòng

Trọng Tài

Chủ nhật, 02/11/2025 - 11:37

(Thanh tra) - Trên hành trình đổi mới và phát triển, phong trào thi đua yêu nước tại Hải Phòng đã trở thành điểm sáng, nơi những giá trị đẹp của tinh thần trách nhiệm, kỷ cương và cống hiến không ngừng được lan tỏa. Từ mỗi cơ quan, đơn vị đến từng khu dân cư, khí thế thi đua sôi nổi đang thắp lên ngọn lửa khát vọng, góp phần xây dựng thành phố Cảng ngày càng văn minh, hiện đại và nhân ái.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Cờ Thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo thành phố Hải Phòng. Ảnh: PV

Giai đoạn 2020 - 2025, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của địa phương.

Các phong trào được triển khai sâu rộng, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng ngành, từng đơn vị, tạo không khí thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và khát vọng cống hiến trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Trong 5 năm qua, các phong trào như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” hay “Ngành Thanh tra đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” được Hải Phòng triển khai sáng tạo, phù hợp với đặc thù đô thị công nghiệp - cảng biển năng động.

Phong trào thi đua yêu nước không chỉ giới hạn trong phạm vi cơ quan Nhà nước mà còn lan tỏa tới cộng đồng doanh nghiệp, trường học, bệnh viện và các tầng lớp Nhân dân - nơi tinh thần thi đua trở thành động lực để vượt qua khó khăn, sáng tạo trong công việc, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của thành phố Cảng.

Những năm quan, công tác khen thưởng tại Hải Phòng được đổi mới theo hướng “lấy chất lượng, hiệu quả làm thước đo”, bảo đảm kịp thời, công bằng, minh bạch. Nhiều mô hình mới, cách làm hay được ghi nhận, nhân rộng. Tiêu biểu là phong trào “Ngày thứ Sáu sáng tạo”, “Mỗi cán bộ một sáng kiến”… đã mang lại hàng trăm sáng kiến, giải pháp cải tiến quy trình, tiết kiệm ngân sách, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ Nhân dân

Theo tổng kết, trong giai đoạn 2020 - 2025, toàn thành phố Hải Phòng đã có hơn 320 tập thể và gần 600 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động, Cờ Thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và các hình thức khen thưởng cấp bộ, ngành, địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương của Chủ tịch nước cho 5 tập thể và cá nhân đồng chí nguyên Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng. Ảnh: PV

Riêng năm 2024, 48 tập thể và 120 cá nhân điển hình tiên tiến của Hải Phòng được biểu dương, tôn vinh tại hội nghị điển hình tiên tiến toàn thành phố. Đây là minh chứng sinh động cho sức lan tỏa của phong trào thi đua yêu nước, đồng thời khẳng định vai trò của công tác thi đua, khen thưởng trong quản lý, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cùng với các ngành, lĩnh vực khác, công tác thanh tra của Hải Phòng cũng chú trọng đổi mới phương thức thi đua, hướng tới hiệu quả thực chất. Các phong trào thi đua được gắn với nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là nâng cao kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Nhờ đó, chất lượng hoạt động thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao, góp phần củng cố niềm tin của người dân vào cơ quan hành chính Nhà nước.

Không chỉ dừng ở những con số ấn tượng, phong trào thi đua yêu nước tại Hải Phòng còn ghi dấu bằng hình ảnh những con người bình dị, tận tâm với công việc hằng ngày. Từ cán bộ cơ sở miệt mài “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, giáo viên tận tụy vì học trò, đến công nhân bám xưởng vì tiến độ sản xuất… Mỗi người, mỗi việc tốt chính là “bông hoa đẹp” góp phần tô thắm cho vườn hoa thi đua yêu nước của Hải Phòng hôm nay.

Không chỉ dừng ở việc biểu dương, khen thưởng, công tác thi đua trong thời gian qua ở Hải Phòng đã trở thành “một công cụ quản lý mềm”, giúp lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao đạo đức công vụ và ý thức phục vụ Nhân dân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Ảnh: PV

Nhiều đơn vị của Hải Phòng đã gắn phong trào thi đua với cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng đến nền hành chính liêm chính, hiện đại và phục vụ. Nhờ vậy, nhiều chỉ số quan trọng như PCI, PAR INDEX, SIPAS của thành phố liên tục được cải thiện, khẳng định hiệu quả rõ rệt của phong trào thi đua yêu nước trong thực tiễn.

Công tác tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến được Hải Phòng quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức sinh động: Mở chuyên mục, chuyên trang trên báo chí; tổ chức giao lưu, tọa đàm, hội nghị biểu dương; và đặc biệt là việc tôn vinh kịp thời những tấm gương “người tốt, việc tốt” trong đời sống hằng ngày.

Nhờ đó, phong trào thi đua đã thực sự trở thành động lực lan tỏa năng lượng tích cực, nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm, khích lệ mỗi người sống đẹp, làm việc tốt vì cộng đồng.

Bước vào giai đoạn 2025 - 2030, phong trào thi đua yêu nước của Hải Phòng đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung và phương thức tổ chức, hướng đến sự thiết thực, hiệu quả, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chủ yếu.

Thành phố chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần xây dựng bộ máy hành chính ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Thi đua không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành nét đẹp trong văn hóa công vụ, là động lực để mỗi cán bộ, công chức, viên chức ở Hải Phòng sống trách nhiệm hơn, làm việc tận tâm hơn, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Từ những phong trào nhỏ nhưng bền bỉ ấy, tinh thần yêu nước được nuôi dưỡng, niềm tin được nhân lên, và những giá trị tốt đẹp được lan tỏa rộng khắp.

Hành trình thi đua yêu nước của Hải Phòng hôm nay chính là minh chứng sinh động cho một thành phố năng động, nghĩa tình - nơi khát vọng cống hiến luôn song hành cùng ý chí vươn lên vì một Hải Phòng giàu đẹp, văn minh, hiện đại và bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

Kỳ 2: Nơi “mỗi tấc đất, mỗi con đường đều chạm đến trái tim dân”

(Thanh tra) - Cuộc vận động Nhân dân hiến đất làm đường, chỉnh trang hạ tầng ở xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa đang tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Không chỉ đổi thay diện mạo nông thôn, mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển và tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” trong mỗi người dân.

Văn Thanh

11:03 05/12/2025
Kỳ 1: Những con đường lòng dân

Kỳ 1: Những con đường lòng dân

(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.

Văn Thanh

09:00 05/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm