Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hải Phòng: Tăng tốc cùng cả nước gỡ “thẻ vàng”

Trọng Tài

Thứ tư, 29/10/2025 - 09:53

(Thanh tra) - Hải Phòng đang bước vào giai đoạn quyết liệt nhất trong hành trình cùng cả nước gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC). Với tinh thần hành động khẩn trương, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành, thành phố tập trung triển khai các giải pháp thực chất, hướng tới mục tiêu phát triển nghề cá bền vững, hiện đại và tuân thủ nghiêm quy định quốc tế về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng thường xuyên xuống cơ sở tuyên truyền, nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm quy định chống khai thác IUU. Ảnh: baohaiphong.vn

Thời gian qua, cùng với cả nước, các sở, ngành và địa phương của Hải Phòng đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về đánh bắt, khai thác thủy sản.

Nhiều kết quả tích cực bước đầu đã được ghi nhận, tạo nền tảng thuận lợi cho việc triển khai Tháng cao điểm chống khai thác IUU từ ngày 15/10 đến 15/11 theo Công điện của Thủ tướng Chính phủ.

Đến ngày 20/10/2025, toàn thành phố có 810 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên được cập nhật trên hệ thống dữ liệu tàu cá quốc gia Vnfishbase. 100% tàu cá đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (278 tàu) và không còn tình trạng tàu cá “3 không” (không đăng ký, không đăng kiểm, không có giấy phép khai thác).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng, thành phố đang tập trung khắc phục các tồn tại theo khuyến nghị của EC, phấn đấu đạt kết quả tốt nhất trong đợt thanh tra lần thứ 5 dự kiến diễn ra trong năm nay.

Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng chức năng thành phố đã xử lý 152 trường hợp vi phạm hành chính, tổng số tiền xử phạt hơn 1,8 tỷ đồng.

Tại các cảng cá Ngọc Hải và Trân Châu, 100% sản lượng thủy sản bốc dỡ qua cảng được giám sát chặt chẽ, không phát hiện trường hợp khai báo chênh lệch sản lượng trên 20% so với thực tế.

Công tác quản lý tàu cá, kiểm soát sản lượng khai thác, truy xuất nguồn gốc thủy sản ngày càng đi vào nền nếp, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực thủy sản.

Dù đạt được nhiều kết quả tích cực, công tác chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố Hải Phòng vẫn còn những khó khăn nhất định. Một số tàu cá hết hạn giấy phép, giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật hoặc an toàn thực phẩm; sản lượng hải sản qua cảng mới đạt khoảng 40% do nhiều tàu hoạt động dài ngày trên biển hoặc cập cảng tại các địa phương khác, gây khó khăn cho việc giám sát.

Bên cạnh đó, tình trạng tàu cá mất tín hiệu kết nối thiết bị giám sát hành trình vẫn xảy ra, việc xác minh, xử lý chưa triệt để. Một số tàu chưa bảo đảm quy định về nhận dạng, biển số còn mờ, bong tróc…

Trước những bất cập này, UBND thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục duy trì, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm 100% vụ việc được phát hiện đều được xử lý theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Trần Văn Quân cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng cảng cá đã xuống cấp, nhiều khu vực bồi lắng, chưa đáp ứng yêu cầu thu hút tàu cập bến.

Thành phố sẽ sớm triển khai nạo vét luồng, mở rộng kho bãi, đầu tư nâng cấp hạ tầng cảng cá để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giám sát, truy xuất nguồn gốc thủy sản, góp phần minh bạch hoạt động khai thác.

Trước đó, trong đợt kiểm tra thực tế tại Cảng cá Ngọc Hải, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến yêu cầu Hải Phòng “kiên quyết xử lý dứt điểm tồn tại, tạo chuyển biến thực chất”, coi đây là điều kiện tiên quyết để EC xem xét gỡ “thẻ vàng”.

Ông nhấn mạnh việc quản lý, giám sát đội tàu phải được thực hiện đến cấp thôn, xã; các lực lượng công an, biên phòng, kiểm ngư cần nắm chắc số lượng tàu, theo dõi chặt chẽ các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình (VMS).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành kế hoạch cao điểm về chống khai thác IUU, giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị. Chi cục Thủy sản, Chăn nuôi và Thú y duy trì hệ thống giám sát tàu cá 24/7, phối hợp với các địa phương để xác minh, cảnh báo, xử lý dứt điểm trường hợp vượt ranh giới hoặc mất tín hiệu kết nối.

Với tinh thần chủ động, đồng bộ từ thành phố đến cơ sở, Hải Phòng đang kiên trì triển khai các giải pháp căn cơ nhằm khắc phục triệt để khuyến nghị của EC.

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, tập huấn pháp luật về khai thác thủy sản, thành phố tiếp tục mở các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, nhất là tình trạng tàu cá mất kết nối giám sát hành trình. Công tác giám sát tại các cảng cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đúng quy trình…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Hải Phòng đang từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ, góp phần cùng cả nước hướng tới mục tiêu gỡ bỏ “thẻ vàng” của EC trong năm 2025, khẳng định vị thế của ngành thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Hà Nội: Khi văn minh không chỉ là chuyện vỉa hè

Hà Nội: Khi văn minh không chỉ là chuyện vỉa hè

(Thanh tra) - Trong bối cảnh Hà Nội vận hành mô hình chính quyền đô thị, hướng tới bộ máy tinh gọn và hiệu quả, việc thí điểm "phường văn minh đô thị" đang trở thành phép thử quan trọng. Đây được xem là cuộc chuyển mình từ "gốc", lấy sự hài lòng của người dân là thước đo cho năng lực phục vụ của bộ máy hành chính cơ sở.

Hải Hà

13:22 18/12/2025
Đưa 52 thuyền viên gặp nạn về đảo Song Tử Tây an toàn

Đưa 52 thuyền viên gặp nạn về đảo Song Tử Tây an toàn

(Thanh tra) - 52 thuyền viên tàu cá Đà Nẵng gặp nạn trên vùng biển Trường Sa đã lên tàu Cảnh sát biển an toàn. Hiện, tàu Cảnh sát biển đang cơ động đưa các thuyền viên về đảo Song Tử Tây, quần đảo Trường Sa.

Thái Nam

13:17 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm