Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ hai, 30/08/2021 - 22:37
(Thanh tra) - Vừa qua, gia đình ông Hoàng Văn Tr, thôn 6, xã Mường Lai, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, đã chủ động dựng lán ngoài vườn sẵn sàng đón con về để tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày theo quy định.
Nhân dân đến giúp gia đình ông Tr dựng lán. Ảnh: Duy Khánh
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 xã Mường Lai cho biết, chiều ngày 29/8, xã tiếp nhận 1 công dân tại thôn 6 đã hoàn thành cách ly tập trung 7 ngày tại tỉnh Yên Bái và tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày.
Công dân trên là con của ông Hoàng Văn Tr. Để việc cách ly được triệt để nhưng vẫn đảm bảo tâm lý thỏa mái cho các thành viên trong gia đình, ông Tr đã chọn vị trí phù hợp trên mảnh vườn sau nhà để dựng lán. Trong lúc làm ông được anh em, họ hàng và bà con trong thôn đến trợ giúp nhanh chóng hoàn thiện kịp đón con về cách ly.

Chiếc lán dùng để cách ly. Ảnh: Duy Khánh
Ông Triệu Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy xã Mường Lai cho biết, trường hợp gia đình ông Tr chủ động dựng lán xa nhà cho con ở để thực hiện cách ly tại nhà là việc làm đáng khích lệ, cần nhân rộng để nhân dân trong xã biết và thực hiện.
Xã đã cử cán bộ đến hướng dẫn gia đình cách chọn vị trí xây dựng lều lán, kéo điện, nước, chuẩn bị chỗ vệ sinh và bố trí vị trí có mạng Wifi, bên cạnh đó, cán bộ y tế hướng dẫn các biện pháp an toàn phòng, chống dịch bệnh.
Xã Mường Lai hiện có nhiều công dân làm ăn xa tại các tỉnh, thành phố đang có dịch, dự kiến thời gian tới những công dân này sẽ trở về địa phương. Theo phong tục của người dân địa phương, các sinh hoạt hàng ngày thường tập trung trên nhà sàn, ít có không gian riêng, vì vậy xã đã tuyên truyền vận động nhân dân chủ động trong việc chuẩn bị chỗ ở riêng cho con em mình khi thực hiện cách ly tại nhà, tránh tâm lý ỷ lại, trông chờ sự trợ giúp của Nhà nước.
Trước mắt xã ưu tiên thực hiện phương án ghép các nhà gần nhau để dành nhà cho người tự cách ly, nếu nhà ở xa thì dựng lán ở riêng nhà như hộ ông Tr. Việc dựng lán tại địa phương cũng rất thuận lợi vì ở miền núi có sẵn cây que, cây cọ cộng với kỹ năng dựng lều của người dân nên không khó khăn gì, đây mới chỉ là mô hình đầu tiên nhưng bà con hưởng ứng nhiệt tình.
Xã cũng đã hướng dẫn bà con cách chăm sóc người cách ly như: Chuẩn bị cơm nước xong để ở vị trí cách xa, người cách ly đến lấy về ăn xong tự rửa, phơi khô ở đấy, khi ráo nước bố mẹ lấy về trần qua nước nóng xong lại tiếp tục lấy cơm cho con, bát đĩa dùng riêng cho người cách ly…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền