Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ bảy, 28/07/2012 - 06:25
(Thanh tra)- Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), hoạt động xuất khẩu lao động (XKLĐ) năm 2012 nói chung, 6 tháng cuối năm nói riêng có một số thuận lợi khi nền kinh tế Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc)… vẫn tăng trưởng và có nhu cầu cao trong việc tiếp nhận lao động nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Với những tín hiệu khả quan trên, mục tiêu đưa 90.000 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2012 có thể đạt được.
Hiện nay, các thị trường lao động truyền thống của Việt Nam vẫn là Nhật Bản, Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia. Tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại 4 thị trường này trên 200.000 người, chiếm 40% tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.
Các thị trường Lào, Malaysia, Đài Loan, Macau có nhu cầu tuyển không hạn chế lao động sang làm việc, nhất là lao động nữ. Đây là những thị trường có nhu cầu tiếp nhận lao động lớn, công việc phù hợp với năng lực trình độ lao động Việt Nam, thu nhập bình quân đạt khoảng 6 - 9 triệu đồng/tháng.
Năm 2012, chỉ tiêu lao động Việt Nam sang Hàn Quốc là 15.000 người. Trong đó, ngành sản xuất chế tạo là 11.700 người, xây dựng là 1.000 người, nông nghiệp là 1.000 người, ngư nghiệp là 1.300 người. Số lao động này đã hoàn tất kỳ kiểm tra tiếng Hàn và đang chờ ngày xuất cảnh. Năm nay, lao động đăng ký dự tuyển đi làm việc trong ngành nông nghiệp sẽ được ưu tiên.
Ngoài ra, các doanh nghiệp XKLĐ cũng đang tập trung khai thác hợp đồng đưa lao động trình độ cao sang các nước như Úc, New Zealand, Canada cũng như các hợp đồng nhận lao động thời vụ tại các nước châu Âu. Nguồn lao động từ các huyện nghèo, vùng sâu vùng xa được ưu tiên hỗ trợ cả kinh phí lẫn học nghề.
Theo nhận định của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Malaysia vẫn là thị trường có khả năng tiếp nhận nhiều lao động nghèo Việt Nam, nhưng cần thẩm định các hợp đồng tốt, ổn định, ít rủi ro.
Với đề án của Chính phủ, lao động thuộc các huyện nghèo hầu như không phải đầu tư chi phí ban đầu khi đi làm việc ở nước ngoài mà sẽ được Chính phủ hỗ trợ. Ngoài ra, lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài còn được vay vốn ưu đãi với lãi suất thấp. Tuy nhiên, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước, lao động muốn tham gia vào thị trường XKLĐ phải có tay nghề, có một trình độ để bảo đảm công việc dài lâu. Riêng, thị trường Hàn Quốc, lãnh thổ Đài Loan phải triển khai các biện pháp ngăn ngừa lao động bỏ hợp đồng, lao động hết hạn hợp đồng không về nước, ở lại làm việc bất hợp pháp. Đối với thị trường Malaysia, phải lựa chọn các hợp đồng tốt, tuyên truyền tư vấn để người lao động nắm được thông tin thị trường, từ đó sẵn sàng tham gia.
Mai Châu
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Với tổng tỷ lệ giải ngân đạt gần 60% kế hoạch vốn năm 2025, công tác thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tại Đồng Tháp đang cho thấy những mảng màu tương phản rõ rệt: Trong khi vốn đầu tư phát triển ghi nhận những bứt phá ấn tượng, thì nguồn vốn chi thường xuyên lại đang đối mặt với những "điểm nghẽn" cần sớm được tháo gỡ.
Đan Quế
(Thanh tra) - Thực hiện chủ trương của TP Hà Nội về việc thí điểm quản lý, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, phát triển kinh tế đô thị và kinh tế đêm, UBND phường Hoàn Kiếm đã đưa ra những góp ý xác đáng.
Trần Quý
Uyên Phương
Hương Trà
Văn Thanh
Cảnh Nhật
Theo TTXVN
Văn Thanh
Theo Hoài Nam/TTXVN
Trần Kiên
Minh Tân
Dương Nguyễn
Đan Quế
H.T
PGS.TS Ngô trí Long, Chuyên gia Kinh tế
Đăng Tân
Đăng Tân
Trung Hà