Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chương trình khám, cấp thuốc miễn phí cùng hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân đã tiếp thêm sức mạnh để người dân Hòa Thịnh (Đắk Lắk) vượt qua mất mát sau đợt mưa lũ lịch sử.
Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Ảnh: CA
Khám, cấp thuốc kịp thời cho 1.500 người dân vùng lũ
Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Phòng Khám Đa khoa Hoàn Hảo (phường Buôn Ma Thuột) đã tổ chức chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 1.500 người dân tại xã Hòa Thịnh – địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua.
Xã Hòa Thịnh đang gồng mình khắc phục những hậu quả nặng nề của thiên tai. Toàn xã có 25 người thiệt mạng, 4.820 căn nhà bị ngập hoàn toàn, hơn 200 căn bị đổ sập, hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, đường giao thông, công trình thủy lợi bị tàn phá. Tổng thiệt hại ước tính hơn 610 tỷ đồng, đẩy hàng nghìn hộ gia đình vào cảnh khó khăn chồng chất.

Đoàn y bác sĩ tận tình thăm khám và tư vấn sức khỏe cho người dân xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) – địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau đợt mưa lũ lịch sử. Ảnh: CA
Trước thực trạng đó, UBND xã Hòa Thịnh đã kiến nghị các cấp, ngành xem xét các chính sách giãn nợ, khoanh nợ, xóa nợ đối với hộ vay vốn ngân hàng, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách và gia đình có người tử vong. Đồng thời, chính quyền cũng đề xuất hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi để người dân nhanh chóng tái sản xuất, ổn định kinh tế sau bão lũ.
Để hỗ trợ người dân chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn khó khăn, đoàn y bác sĩ tham gia chương trình gồm 8 bác sĩ chuyên khoa và 2 dược sĩ, do bác sĩ Nguyễn Đại Phong – nguyên Giám đốc Bệnh viện vùng Tây Nguyên làm Trưởng đoàn. Qua thăm khám, người dân chủ yếu gặp các bệnh về da liễu, tai – mũi – họng, mắt, tiêu chảy và các vấn đề tâm lý do tác động của thiên tai.
“Ngoài việc cấp phát thuốc, chúng tôi còn tư vấn điều trị chuyên sâu cho những bệnh nhân có bệnh nền. Đội ngũ y, bác sĩ mong muốn đóng góp một phần nhỏ để hỗ trợ bà con vượt qua giai đoạn này”, bác sĩ Phong chia sẻ.

Người dân vùng lũ Hòa Thịnh (Đắk Lắk) nhận thuốc và vật phẩm y tế miễn phí. Ảnh: CA
Sẻ chia cùng những mất mát, tiếp thêm động lực cho người dân
Lãnh đạo xã Hòa Thịnh cho biết, sau đợt mưa lũ, cuộc sống của hàng nghìn hộ dân bị đảo lộn. Nhiều gia đình tất bật sửa sang nhà cửa, khắc phục thiệt hại nên không có điều kiện chăm sóc sức khỏe. Bởi vậy, chương trình khám chữa bệnh miễn phí là rất kịp thời, giúp người dân phát hiện sớm bệnh tật và giảm bớt chi phí điều trị.
Bên cạnh hoạt động y tế, đoàn công tác của Công an tỉnh Đắk Lắk và Phòng Khám Đa khoa Hoàn Hảo cũng thực hiện chương trình tri ân và chia sẻ mất mát với các gia đình có người thân thiệt mạng trong mưa lũ. Đoàn đã kính lễ cho 25 nạn nhân tại xã Hòa Thịnh và 6 nạn nhân tại xã Hòa Mỹ, mỗi trường hợp 1 triệu đồng, với tổng số 31 gia đình được hỗ trợ.

Đại diện đoàn công tác thăm hỏi, trao quà tri ân và chia sẻ mất mát với các gia đình có người thân tử vong trong trận lũ tại xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk). Ảnh: CA
Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm sâu sắc, đồng hành của lực lượng công an và các đơn vị y tế đối với người dân vùng lũ trong thời điểm khó khăn.
Chương trình khám, phát thuốc miễn phí cùng hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ nhân đạo đã góp phần tiếp thêm nghị lực để người dân Hòa Thịnh và vùng lân cận từng bước vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống và tái thiết quê hương sau thiên tai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S
Hải Hà