Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Chủ nhật, 23/11/2025 - 20:40
(Thanh tra) - Chiều 23/11, Công ty Điện lực Huế đã xuất quân Đội xung kích gồm 62 cán bộ, công nhân viên lên đường hỗ trợ Công ty Điện lực Đắk Lắk khắc phục sự cố lưới điện tại địa bàn Phú Yên (cũ), khu vực chịu thiệt hại nặng nề do bão lụt vừa qua.
Tập thể Đội xung kích nhanh chóng sắp xếp vật tư, trang thiết bị, phương tiện… lên đường thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: ĐL
Thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, Điện lực Huế đã nhanh chóng huy động lực lượng có sức khỏe tốt, tay nghề cao, giàu kinh nghiệm cùng 9 xe chuyên dụng, mang theo đầy đủ trang thiết bị sửa chữa lưới điện, vật tư dự phòng và nhu yếu phẩm cần thiết. Đội xung kích sẽ tham gia xử lý các điểm hư hỏng, khôi phục cấp điện phục vụ đời sống người dân trong thời gian sớm nhất.
Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Đại Phúc, Giám đốc Công ty Điện lực Huế động viên các thành viên Đội xung kích tập trung cao độ, phát huy năng lực, kinh nghiệm, chấp hành nghiêm quy định, tuân thủ các quy định về an toàn, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, trong quá trình thực hiện công việc hoàn thành hiệu quả các phần việc được giao.
Đồng thời, nhấn mạnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và hết sức hỗ trợ anh em đồng nghiệp thực hiện nhiệm vụ, góp sức hoàn thành khắc phục lưới điện do hậu quả của thiên tai trong thời gian nhanh nhất, hiệu quả nhất.
Đại diện Đội xung kích, ông Lê Trọng Phước Sơn, Phó Trưởng phòng An toàn, Đội trưởng Đội xung kích bày tỏ quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Đắk Lắk để xử lý nhanh các điểm sự cố.
“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức mình, phát huy kinh nghiệm, đoàn kết và tuân thủ nghiêm các quy định an toàn. Đội xung kích quyết tâm cùng đơn vị bạn khôi phục lưới điện an toàn trong thời gian sớm nhất, đưa dòng điện trở lại ổn định phục vụ Nhân dân.”

62 cán bộ, công nhân viên Điện lực Huế lên đường di chuyển ngay sau lễ xuất quân, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi đến nơi. Ảnh: ĐL
Ban Giám đốc và Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Điện lực Huế đã động viên 62 cán bộ, công nhân viên trước giờ lên đường, thể hiện tinh thần trách nhiệm, chia sẻ khó khăn cùng Điện lực Đắk Lắk trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai, sớm bảo đảm cấp điện an toàn, ổn định cho người dân khu vực bị ảnh hưởng.
Việc huy động lực lượng hỗ trợ lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy nhanh tiến độ khắc phục sự cố sau bão lụt, khi nhiều khu vực của Phú Yên (cũ) vẫn đang trong tình trạng mất điện kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và sản xuất của người dân.
Sự tham gia của Đội xung kích Điện lực Huế được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường năng lực xử lý hiện trường, rút ngắn thời gian khôi phục lưới điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định trở lại cho khu vực trong thời gian sớm nhất.
Ngay sau lễ xuất quân, Đội xung kích đã lên đường di chuyển trong đêm, chủ động tiếp cận hiện trường, sẵn sàng bắt đầu nhiệm vụ ngay khi đến nơi. Đây là lần hỗ trợ quy mô lớn của Công ty Điện lực Huế đối với các địa phương bị thiên tai trong khu vực miền Trung, tiếp tục khẳng định tinh thần tương trợ và trách nhiệm cộng đồng của ngành điện trước những tình huống khẩn cấp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phong trào Nhân dân xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa tự nguyện hiến hơn 20.800m² đất để mở rộng, nâng cấp 36 tuyến đường đã trở thành điểm sáng nổi bật trong thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt, sâu sát của Đảng ủy xã và sự đồng lòng của 963 hộ dân, những “con đường lòng dân” đang mở ra diện mạo mới cho địa phương, tạo nền tảng để Lưu Vệ phấn đấu trở thành xã nông thôn mới hiện đại, hướng tới đô thị văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị cùng nỗ lực vươn lên của người dân đã giúp xã Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) đạt nhiều kết quả rõ nét trong giảm nghèo bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế – xã hội địa phương phát triển.
Yến Nhi
Trí Vũ
Quang Dân
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ
Văn Thanh
B.S