Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Đợt mưa đặc biệt lớn cuối tháng 10 gây ngập diện rộng, sạt lở nhiều khu vực và làm 15 người chết, thiệt hại ước gần 3.300 tỷ đồng trên địa bàn TP Huế. Ngay sau khi nước rút, các lực lượng quân sự, công an, địa phương và đơn vị chuyên môn đã được huy động tối đa để hỗ trợ người dân, thu dọn môi trường, sửa chữa hạ tầng và triển khai các biện pháp khắc phục để sớm ổn định đời sống.
Đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn TP Huế. Ảnh: IOC Huế
Đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài từ ngày 25/10 đến 3/11 đã khiến TP Huế trải qua một trong những đợt thiên tai khốc liệt nhất trong nhiều năm qua. Lượng mưa vượt xa các kỷ lục từng ghi nhận, kéo theo ba đợt lũ lớn liên tiếp trên hệ thống sông Bồ và sông Hương, gây ngập lụt diện rộng tại 32/40 xã, phường, đi kèm 38 điểm sạt lở đất.
Ngay sau lũ, ảnh hưởng từ bão số 13 tiếp tục dồn dập, khiến thiệt hại chồng chất. Trước diễn biến thiên tai dồn dập, cả hệ thống chính trị TP Huế đã kích hoạt trạng thái ứng phó cao nhất, nỗ lực cứu dân, bảo vệ tài sản và nhanh chóng khôi phục đời sống.

Một điểm sạt lở có nguy cơ ăn sâu vào tuyến đường Quốc lộ 49. Ảnh: Khánh Anh
Theo báo cáo của UBND TP Huế, đợt thiên tai vừa qua gây tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 3.272 tỷ đồng, trải rộng trên mọi lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, thủy lợi, nông nghiệp, giáo dục, y tế đến di tích văn hoá. Đau thương nhất là thiệt hại về người: 15 người chết và 1 người bị thương, điều này cho thấy mức độ nguy hiểm của dòng lũ lên nhanh, bất ngờ giữa đô thị và vùng ven.
Mưa lớn đã gây ra lượng nước mưa cực đại: Nhiều nơi đạt từ 1.200–2.300 mm; đặc biệt, đỉnh Bạch Mã ghi nhận 5.500 mm, vượt xa mức thường thấy nhiều năm.
Ngày 27/10, lượng mưa tại Khe Tre đạt 1.204,8 mm/24 giờ; ở Bạch Mã lên tới 1.739,6 mm/24 giờ — phá vỡ kỷ lục quốc gia hơn 1.085 mm/24 giờ.
Trên các con sông lớn, mực nước liên tục lập đỉnh mới. Sông Bồ đạt 5,31 m; sông Hương đạt đỉnh 5,05 m trong đợt lũ thứ nhất. Dòng nước từ thượng nguồn dội về nhanh khiến nhiều địa bàn bị cô lập, hàng nghìn hộ dân chìm trong nước sâu từ 1–3 m.

Nhiều tuyến đường ven biển bị sạt lở nghiêm trọng. Ảnh: CTV
Sạt lở đất xuất hiện dày đặc ở vùng núi, vùng gò đồi, đặc biệt tại Nam Đông, Khe Tre, A Lưới, làm hư hỏng hệ thống đường giao thông, thủy lợi, kênh mương và nhiều công trình phòng hộ. Tại khu vực ven biển Thuận An, bờ biển bị xâm thực nghiêm trọng gần 1 km, ăn sâu đến 70 m, uy hiếp cơ sở hạ tầng và khu dân cư. Bờ biển Vinh Lộc tiếp tục bị khoét sâu 10–30 m trên chiều dài 2 km.
Đối với đời sống dân sinh, trong 3 đợt lũ và bão số 13, TP Huế đã phải tổ chức sơ tán, di dời 7.422 hộ với hơn 20.000 người.
Hơn 46.000 lượt nhà dân bị ngập; nhiều nơi ngập sâu đến 2 m. Ba căn nhà bị sập hoàn toàn, 31 nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngành điện lực thống kê thiệt hại hơn 38 tỷ đồng, cùng tổn thất sản lượng điện không thể cung cấp.

Các lực lượng nhanh chóng hỗ trợ khắc phục nhà dân bị hư hỏng. Ảnh: CTV
Lĩnh vực giáo dục chịu thiệt hại trên 18 tỷ đồng với hàng nghìn bộ sách giáo khoa bị cuốn trôi hoặc ngập nước, thiết bị dạy học hư hỏng do ngâm lâu ngày. 47 cơ sở y tế bị ngập, với tổng thiệt hại 7 tỷ đồng. Nhiều bệnh viện phải di chuyển bệnh nhân lên tầng cao, vận hành trong điều kiện mất điện kéo dài.
Ngành nông nghiệp chịu tổn thất nặng nề: Hơn 600 ha rau màu bị thiệt hại, 255 ha cây ăn quả bị ngập, gần 300 ha rừng bị đổ ngã. Hơn 13.000 gia cầm, hàng chục gia súc bị cuốn trôi. Toàn bộ 6.000 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng sâu, ước thiệt hại gần 60 tấn cá nuôi và 60.000 cá giống. Nhiều ao hồ chưa thể kiểm tra do nước chưa rút.
Hệ thống thủy lợi là lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nhất, với tổng ước tính hơn 1.770 tỷ đồng. Hơn 10 km bờ sông bị sạt; 5,5 km bờ biển bị xói sâu; hàng chục đập tạm bị phá vỡ; nhiều hồ chứa như Nam Giảng, Thủy Yên, Hòa Mỹ ghi nhận hư hỏng nghiêm trọng cần xử lý khẩn cấp. Các tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh, đường đô thị bị đất đá tràn lấp, mặt đường sụt lún, taluy bị khoét hàm ếch. Tổng chi phí khắc phục giao thông ước 260 tỷ đồng.
Trong bối cảnh thiệt hại dồn dập, công tác chỉ huy, ứng phó của thành phố được triển khai quyết liệt. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng và nhiều bộ, ngành Trung ương liên tục kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tại thực địa.
Đặc biệt, sáng ngày 2/11/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm, động viên Nhân dân TP Huế và cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trao tặng hỗ trợ 100 tỷ đồng và 200 tấn gạo cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Huế góp phần khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố huy động hơn 43.290 lượt cán bộ, chiến sĩ, 1.352 lượt phương tiện, thực hiện hàng trăm chuyến cứu dân, di dời, hỗ trợ mai táng, cấp cứu. Công an thành phố triển khai hơn 11.800 lượt cán bộ, vận hành hơn 4.200 lượt ca nô, xuồng cao su, hỗ trợ di chuyển người dân, cứu hộ 487 trường hợp, tham gia dọn dẹp sau lũ và phục vụ các đoàn công tác cấp cao.

Các cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế hỗ trợ di chuyển bệnh nhân khi nước lũ dâng cao tại Bệnh viên Trung ương Huế. Ảnh: CTV
Ngay khi nước rút, công tác khắc phục được triển khai khẩn trương. Lực lượng môi trường đô thị thu gom và vận chuyển hơn 5.560 tấn rác trong những ngày đầu. Ngành giáo dục, y tế, các xã phường, lực lượng đoàn thể và tình nguyện viên đồng loạt ra quân lau dọn trường học, trạm y tế, khu dân cư.
Nguồn lực cứu trợ cho Huế được huy động với hơn 382 tỷ đồng cùng hàng chục tấn lương thực, nhu yếu phẩm, thiết bị cứu hộ từ Trung ương, các địa phương, đơn vị tổ chức quốc tế và mạnh thường quân. Thành phố đã phân bổ 150 tỷ đồng để xử lý thiệt hại trước mắt về hạ tầng và đời sống dân sinh.

Sau mưa lũ, các cơ quan, đơn vị cùng người dân chung tay khắc phục, dọn dẹp, sớm ổn định đời sống. Ảnh: CTV
Trước thiệt hại cực lớn và nhu cầu khắc phục khẩn cấp, UBND TP Huế kiến nghị Chính phủ hỗ trợ trước mắt 800 tỷ đồng để sửa chữa hạ tầng và phục hồi sản xuất.
Đồng thời đề xuất nhiều giải pháp chiến lược lâu dài như đầu tư đê chắn sóng Chân Mây giai đoạn 3 (900 tỷ đồng), hệ thống kênh thoát lũ phía Tây – đầm phá (3.000 tỷ đồng), hồ Ô Lâu Thượng (6.000–7.000 tỷ đồng) và nâng trình tích nước hồ Tả Trạch để tăng khả năng cắt lũ. Thành phố cũng đề nghị các bộ, ngành xem xét chính sách miễn giảm thuế, khoanh nợ, giãn nợ cho doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại.
Đợt mưa lớn và lũ lịch sử lần này không chỉ phơi bày mức độ khắc nghiệt của thiên tai trong bối cảnh biến đổi khí hậu, mà còn cho thấy sức mạnh của sự vào cuộc đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, từ lực lượng chức năng đến người dân. Trong gian khó, tinh thần Huế kiên cường và đoàn kết một lần nữa được khẳng định, hướng tới mục tiêu sớm phục hồi sản xuất, ổn định đời sống và tái thiết an toàn hơn trong tương lai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong không khí ấm áp của mùa Giáng sinh năm 2025, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã có cuộc gặp mặt thân tình, cởi mở với các chức sắc, chức việc, nam nữ tu sĩ Công giáo Giáo phận Thanh Hóa. Không chỉ là lời chúc mừng một mùa lễ an lành, buổi gặp mặt còn lan tỏa thông điệp về sự đồng hành, tin cậy và trách nhiệm chung trong hành trình xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thực hiện Quyết định số 2731/QĐ-TTg ngày 16/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH bị ảnh hưởng sau bão số 13, Tổng Giám đốc NHCSXH vừa kí ban hành hướng dẫn các đơn vị thực hiện giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng vay vốn NHCSXH tại 4 địa phương gồm Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng.
PV
Thành Công
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Hải Hà
Minh Như
Trần Kiên
Lê Hữu Chính
Dương Nguyễn
Trung Hà
Bùi Bình
Văn Thanh
PV
T. Minh
Thành Công
Cảnh Nhật
Bùi Bình