Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/10/2013 - 09:28
(Thanh tra) - Trước thềm kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, hôm qua (17/10), đại diện hơn 30 tổ chức xã hội và tổ chức nghiên cứu, cùng hàng trăm đại diện cộng đồng người đồng tính, phụ huynh của người đồng tính đã công bố các văn bản gửi đến các đại biểu Quốc hội về chủ đề hôn nhân cùng giới.
Cộng đồng LGBT mong mỏi pháp luật sẽ thừa nhận quyền kết hộn cùng giới. Ảnh: Thảo Nguyên
Kỳ họp Quốc hội khai mạc vào ngày 21/10 sẽ có nội dung thảo luận và cho ý kiến về Dự thảo Luật sửa đổi một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000. Ít có một dự luật nào lại thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân như dự luật này, đặc biệt là những tranh luận về việc “không cấm nhưng không thừa nhận” hôn nhân giữa hai người cùng giới.
Ông Trần Khắc Tùng, Giám đốc Trung tâm Kết nối và Chia sẻ thông tin (ICS) cho biết dự thảo Luật Hôn nhân gia đình đang gây ra sự thất vọng rất lớn trong cộng đồng LGBT. Trong một cuộc khảo sát với hơn 2.200 người có quan hệ cùng giới, có 71% cho biết mình “thất vọng” hoặc “rất thất vọng” về dự thảo. Đã có hơn 8.300 người ký tên ủng hộ cho thư kiến nghị gửi đến Quốc hội yêu cầu công nhận hôn nhân bình đẳng dành cho tất cả mọi người.
Đáng chú ý, bức tâm thư do nhiều bậc cha mẹ của người đồng tính ký tên với yêu cầu pháp luật bảo vệ quyền bình đẳng cho con mình như mọi công dân khác.
Bức tâm thư bày tỏ: "Có thể đối với rất nhiều người thì hôn nhân chỉ là một quyền nhỏ, có khi họ còn không sử dụng đến, nhưng đối với người đồng tính, việc "không thừa nhận" của pháp luật đã vô tình cướp đi của họ 70 quyền khác nhau trong đời sống, có thể kể đến như quyền sở hữu tài sản chung, quyền nhận nhân thân, quyền nhận con nuôi, quyền thừa kế, quyền ly thân...".
Đại diện các bậc phụ huynh và người thân của người đồng tính, bà Nguyễn Thanh Thủy chia sẻ: “Chính bản thân tôi từng là một người không chấp nhận việc con mình là người đồng tính, bây giờ khi đã thông hiểu và ủng hộ con, tôi lại phải chứng kiến cảnh pháp luật ‘không thừa nhận’ quyền kết hôn của con trai mình. Nếu đã thấy không nên cấm, thì pháp luật cần phải thừa nhận”.
Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc cũng có mặt tại sự kiện và bày tỏ mình sẽ ủng hộ và đồng hành cùng tất cả mọi người để ai cũng có quyền tự do mưu cầu hạnh phúc. Ông cho biết sẽ thể hiện quan điểm của mình trước Quốc hội về chủ đề này.
Bên cạnh ba bức kiến nghị, tâm thư và thư ngỏ trên, cũng đang có một chiến dịch mang tên “Tôi đồng ý” nhằm kêu gọi mọi người thể hiện sự ủng hộ hôn nhân cùng giới thông qua việc đổi ảnh đại diện trên trang mạng xã hội, chụp hình với dòng chữ “Tôi đồng ý” và hoạt động “5.000 thư gửi đại biểu Quốc hội.”
Kiến nghị, tâm thư và thư ngỏ của cộng đồng người đồng tính, phụ huynh và các tổ chức xã hội được trao trực tiếp tại Văn phòng Quốc hội vào chiều 17/10/2013 và gửi qua đường bưu điện tới 500 đại biểu Quốc hội. Dự kiến các đại biểu Quốc hội sẽ có phiên làm việc về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 vào ngày 5/11/2013 sắp tới.
Thảo Nguyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 11/4, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tương Mai (Hà Nội) tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi theo đúng quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự.
Thái Hải
(Thanh tra) - Song hành cùng đà bứt phá kinh tế, công tác an sinh xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân tại Lai Châu trong quý I/2026 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Những chính sách thiết thực đã góp phần nâng cao thu nhập và ổn định đời sống vùng biên.
B.S
Thu Huyền
Văn Thanh
Bài và ảnh: Quang Dân
Thái Nam
Thanh Lương
Trung Hà
Bảo Anh
Theo TTXVN
Hương Giang
Hải Hà
NA
Thanh Hoa
Thái Hải
Nhi An
Hương Giang