Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chung tay hành động – Vun đắp mái ấm bền vững

Ngọc Diễm

Thứ hai, 28/04/2025 - 15:03

(Thanh tra) - Trong hành trình xây dựng một xã hội văn minh, hạnh phúc, việc bảo vệ gia đình khỏi bạo lực không chỉ là trách nhiệm của từng cá nhân, mà còn là sứ mệnh chung của cả hệ thống chính trị. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình ( 2022) với nhiều điểm mới tiến bộ đã được các cấp, ngành triển khai mạnh mẽ, huy động sự tham gia của toàn xã hội, tạo nên sức mạnh đồng thuận từ trung ương đến cơ sở.

Ngay sau khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 đi vào cuộc sống, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan đầu mối – đã phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Các văn bản hướng dẫn, bộ tài liệu tập huấn, truyền thông được xây dựng đồng bộ, đảm bảo luật đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, thiết thực.

Tại nhiều tỉnh, thành phố, chính quyền địa phương đã ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, phân công rõ trách nhiệm của từng ngành như công an, y tế, giáo dục, tư pháp, lao động – thương binh và xã hội... Trong đó, công tác truyền thông được chú trọng với thông điệp dễ hiểu: “Gia đình là nền tảng của quốc gia hạnh phúc”; “Đầu tư cho công tác gia đình là đầu tư cho phát triển bền vững”; "Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực"; "Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của toàn xã hội"...

Công an xã, phường – lực lượng gần dân – là tuyến đầu trong phát hiện và xử lý các vụ bạo lực gia đình. Thượng úy Nguyễn Văn Hòa (Công an xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) chia sẻ: “Khi có tin báo, chúng tôi tiếp cận hiện trường ngay, phối hợp hội phụ nữ, cán bộ tư pháp nắm tình hình. Ngoài xử lý hành chính, còn tư vấn, hướng dẫn nạn nhân làm đơn xin trợ giúp pháp lý, hoặc đưa ra nơi an toàn nếu cần.”

Ảnh: TTXVN

Không đứng ngoài cuộc, ngành y tế cũng xây dựng quy trình tiếp nhận, chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình. Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, một “góc hỗ trợ nạn nhân” được bố trí riêng, có bác sĩ, nhân viên xã hội túc trực, giúp nạn nhân vừa được điều trị vừa được tư vấn tâm lý, pháp lý.

Ở khối trường học, công tác giáo dục giới tính, giáo dục kỹ năng sống, phòng chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình cũng được tăng cường. “Học sinh được học cách xử lý xung đột, nói không với bạo lực, đặc biệt là biết lên tiếng khi cha mẹ hoặc người thân bị tổn thương,” cô giáo Trần Thu Hằng (Trường THCS Nguyễn Du, Hà Nội) cho biết.

Ảnh minh họa: Nguồn Tuổi trẻ

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – lực lượng nòng cốt trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình – đã triển khai sâu rộng các mô hình: “Địa chỉ tin cậy cộng đồng”, “Ngôi nhà bình yên”, “Nhóm nòng cốt”, “CLB không có bạo lực gia đình”. Các mô hình này không chỉ là nơi tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân, mà còn là “phao cứu sinh” tinh thần, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên như Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… cũng tích cực vào cuộc. Các buổi sinh hoạt tổ dân phố, sinh hoạt chi hội được lồng ghép tuyên truyền về luật mới, kết hợp kể chuyện thật, diễn tiểu phẩm, chiếu video ngắn… giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ và áp dụng.

Tại xã Hòa Sơn (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), già làng Y Djong thường được mời làm người hòa giải những mâu thuẫn gia đình trong buôn. “Nói bằng tình, bằng lý, lấy gương tổ tiên, lấy luật của Nhà nước, mình khuyên người trẻ đừng đánh, đừng mắng nhau. Gia đình phải yêu thương thì buôn làng mới yên ổn.”

Ông K’Biel (ngoài cùng bên trái) thực hiện việc tuyên truyền, vận động pháp luật đến bà con Nhân dân Thôn 1. Ảnh minh họa: Báo Lâm Đồng

Bà Lê Thị Thống, Tổ tư vấn hòa giải Tổ 13 phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội cho rằng: “Muốn phòng, chống bạo lực hiệu quả, phải làm cho dân hiểu luật, tin luật và dám nhờ pháp luật bảo vệ. Mỗi người dân là một ‘cảm biến xã hội’ – phát hiện sớm, báo kịp thời.”

Một mái nhà bình yên là nền tảng cho xã hội hạnh phúc. Một xã hội không bạo lực là bệ phóng cho quốc gia phát triển bền vững. Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 không thể tự thực thi nếu thiếu sự tham gia của toàn xã hội. Sự quyết tâm từ Nhà nước, sự đồng lòng từ nhân dân, sự chủ động từ mỗi gia đình chính là “kiềng ba chân” vững chắc để giữ lửa yêu thương trong từng tổ ấm.

Hành trình phòng, chống bạo lực gia đình còn dài, còn nhiều thách thức. Nhưng với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các tổ chức, cá nhân và sự thay đổi từ chính mỗi người, chúng ta hoàn toàn có thể hiện thực hóa ước mơ về một Việt Nam không còn nước mắt trong bữa cơm gia đình, không còn vết thương sau những cánh cửa đóng kín – một Việt Nam nơi gia đình thực sự là nơi yêu thương bắt đầu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Sơn La thành “thủ phủ” trái cây từ chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc

Sơn La thành “thủ phủ” trái cây từ chủ trương trồng cây ăn quả trên đất dốc

(Thanh tra) - Tỉnh Sơn La vừa tổng kết 10 năm thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trồng cây ăn quả trên đất dốc trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2025; kết quả cho thấy, từ chủ trương đúng đắn này, Sơn La đã trở thành “vựa” hoa quả của cả nước, đời sống Nhân dân ngày một khấm khá hơn.

Trần Kiên

21:02 17/05/2025

Tin mới nhất

Xem thêm