Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Ngày 6/3, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã chủ trì Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2/2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 của UBND tỉnh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái phát biểu tạo hội nghị. Ảnh: Vũ Linh
Thu ngân sách vượt so với cùng kỳ
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, trong tháng 2/2025 với sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương, nền kinh tế trên địa bàn tỉnh tiếp tục có sự phục hồi rõ nét và đặc biệt là thu ngân sách vượt so với cùng kỳ năm ngoái, các hoạt động sản xuất công nghiệp thương mại, giá cả hàng hóa vận tải ở trong tháng tiếp tục tăng trưởng. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7% tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ 19,4%, kim ngạch xuất khẩu tăng 22,4%.
Bên cạnh đó, hoạt động du lịch tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao tổng lượng khách du lịch đến Lâm Đồng tham quan nghỉ dưỡng tăng vượt trội. Đặc biệt là du khách quốc tế tăng đến trên 40 % và khách du lịch thì tăng hơn 10% so với cùng kỳ. Công tác quản lý bảo vệ rừng được thực hiện nghiêm tình hình vi phạm pháp luật lâm nghiệp giảm về số vụ vi phạm và diện tích thiệt hại.
Tình hoạt động của các doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực, công tác sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy được chỉ đạo triển khai khẩn trương quyết liệt từng bước thận trọng kỹ lưỡng đến nay thì đã giảm 5 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 20 đầu mối bên trong.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Vũ Linh
Từ ngày 1/3, các cơ quan đã đi vào hoạt động ổn định. Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã trực tiếp làm việc với các sở ngành cho thấy công việc thực sự đã được tiếp tục, liên tục và các dịch người dân không ghi nhận phản ánh cơ quan chức năng buông lỏng buông bỏ các hoạt động của người dân.
Các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm triển khai kịp thời, lĩnh vực quốc phòng, an ninh trật tự an toàn xã hội cơ bản được giữ vững. Đặc biệt, lực lượng Công an sau khi sắp xếp bỏ cấp thành phố, huyện, qua một thời gian rất nhanh đã đi vào hoạt động ổn định.
Ngoài ra, một số lĩnh vực mới cũng đã triển khai tích cực như Khoa học công nghệ, tạo động lực và là nền tảng để cho tỉnh bước vào một nền kinh số, cơ sở dữ liệu đã có những bước tiến rất là rõ nét.
Thành lập tổ công tác giải quyết các vướng mắc, tồn tại
Sau khi nghe báo cáo từ các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Hồng Thái đã ghi nhận những thành tích mà các cấp, các ngành, địa phương đã nỗ lực đạt được trong thời gian qua.
Tuy nhiên, bên cạnh đó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục trong thời gian tới. Đơn cử, công tác giải ngân vốn đầu tư công tuy được chỉ đạo quyết liệt nhưng nhìn chung còn chậm, xảy ra tại các địa phương Lạc Dương, Lâm Hà, Đà Lạt, Bảo Lộc và Đơn Dương.
Về thu ngân sách đến nay đã đạt tốc độ khá, có tăng trưởng so với cùng kỳ. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc thu từ đất. Do đó, phải xác định rõ khó chỗ nào, vướng chỗ nào để xử lý không thể để câu chuyện trên kéo dài được. Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ rõ, một là quy định về tách thửa, hai là đơn giá đất.
Công tác tham mưu tại một số sở ngành, địa phương còn chậm, chất lượng chưa cao, chưa chủ động tham mưu cho UBND tỉnh các nội dung thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ được phân công.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng nêu ra các khó khăn trong thời gian tới.
“Việc tái cơ cấu lại, tái tổ chức lại hệ thống chính trị, Tôi cho rằng đây là một chủ trương đúng đắn, là động lực để phát triển và diễn ra nhanh chóng. Tôi khẳng định với vai trò là Chủ tịch UBND tỉnh tôi thực sự lo lắng nếu chúng ta không có phương án chuẩn bị thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển chung của tỉnh. Từ công tác quy hoạch, từ công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy, công tác giải ngân vướng…, rồi câu chuyện là nhiều chỗ thu đất ảnh cuộc sống người dân ảnh hưởng do quy hoạch Bô xít, chúng ta đều lường trước được và đây là những khó khăn chắc chắn sẽ diễn ra và chúng ta sẽ phải vượt qua”, Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh.
Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ trong tháng 3, 4 đối với những dự án đang kêu gọi đầu tư, công tác giải ngân đang chậm, những quy hoạch đang còn rà soát. Nếu khó khăn, vướng mắc, sở ngành cần phối hợp với các địa phương báo cáo ngay lãnh đạo UBND tỉnh để xem xét như: chủ trương phê duyệt dự án, phê duyệt quy hoạch chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xác định giá, thu tiền…
Về giải ngân đầu tư công, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đánh giá, xem xét lại các tác động, đặt ra mục tiêu, cần phải hành động, cần phải phát triển nhanh hơn nữa, tốt hơn nữa để bù lại tốc độ chậm trong năm 2024. Về thu hút đầu tư, đang có nhiều cố gắng nhưng hãy biến những ý tưởng thành hành động, tính chủ động của một số địa phương còn chưa cao.
Thông tin tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nội vụ sẽ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các sở ngành liên quan để thành lập tổ công tác nhằm giải quyết triệt để tất cả các tồn tại, hạn chế, vướng mắc. Đơn cử, như các vấn đề liên quan đến việc chuẩn bị sáp nhập, vấn đề tổ chức về quy chế làm việc làm sao thông suốt, vấn đề làm sao chủ động để giải quyết tất cả các tồn đọng liên quan đến quy hoạch, giao thông, các loại giấy phép, kêu gọi đầu tư, giải ngân đầu tư công….
Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo các sở, ngành tập trung làm tốt công tác quy hoạch, tháo gỡ vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện hai dự án cao tốc Tân phú – Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.
Bên cạnh đó, hiện nay tỉnh Lâm Đồng có 203 dự án với 18.000 ha đất chậm tiến độ.
“Chúng ta cần phải làm sống lại những cái dự án này, những cái nào cần thu hồi thu hồi ngay, chúng tôi sẽ sớm có kế hoạch làm việc, thời gian sắp tới Sở Tài chính tham mưu làm sao có một phương án xử lý tốt nhất”, ông Trần Hồng Thái cho biết.
Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, Lâm Đồng đang triển khai Nghị định 91 của chính phủ về môi trường rừng, đây là một nguồn lực cực kỳ quan trọng không thể lãng phí và nếu làm tốt môi trường rừng thì đây là một phương án để bảo vệ rừng rất tốt, nếu chúng ta tính thật kỹ thì khi nó hoàn thiện thì mỗi năm nó kéo thêm khoảng 700.000 cho đến 1 triệu khách du lịch. Chúng ta nên biến Đà Lạt, biến Bảo Lộc và các huyện thành những điểm đến của du lịch qua khai thác môi trường rừng như vậy chúng ta sẽ tháo gỡ tất cả các dự án.
Vừa qua, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành thu hồi 45 dự án về cho thuê môi trường rừng, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị sở Nông nghiệp hướng dẫn các các doanh nghiệp, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện các quy trình, đồng thời tuyên truyền rộng rãi công khai, minh bạch để chọn ra các nhà đầu tư thực sự đủ lực, thực sự muốn làm Lâm Đồng đẹp hơn. Quá trình tuyển chọn phải được thực hiện hết sức minh bạch công khai.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau ít ngày vận hành Trung tâm điều khiển giao thông thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), trật tự, an toàn giao thông tại Hà Nội có chuyển biến tích cực, giao thông nền nếp hơn, ý thức chấp hành pháp luật của người dân nâng lên.
Thái Minh
(Thanh tra) - Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mang tính lịch sử khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Trong bối cảnh đó, tỉnh Nghệ An đã triển khai cải cách hành chính (CCHC) một cách đồng bộ, quyết liệt và thực chất, tạo dấu ấn rõ nét về xây dựng nền hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ ngày càng tốt hơn người dân và doanh nghiệp.
Văn Thanh
Hải Hà
Thái Nam
Văn Thanh
Thái Minh
Thư Ký
Minh Nguyệt
Minh Nguyệt
Thu Huyền
PV
Nam Dũng
Hải Lương
Văn Thanh
Hải Hà
Trọng Tài
Thu Huyền