Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bình Yên
Thứ ba, 02/04/2024 - 21:30
(Thanh tra) - Hơn 90% các vụ án chống người thi hành công vụ là chống đối lực lượng công an. Hành vi chống người thi hành công vụ của các đối tượng diễn ra hết sức manh động, thể hiện sự coi thường kỷ cương pháp luật, gây thiệt hại đến tính mạng, sức khoẻ, danh dự cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ. Do vậy, rất cần những chế tài đủ mạnh để xử lý với loại hình tội phạm này.
Những hành vi chống người thi hành công vụ đều được xử lý nghiêm, tạo tính giáo dục răn đe trong việc chấp hành pháp luật. Ảnh: BY
Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), Bộ Công an, trong quý I/2024, toàn quốc đã xảy ra 39 vụ chống người thi hành công vụ, khiến 12 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Chỉ riêng trong năm 2023, toàn quốc đã xảy ra 79 vụ chống người thi hành công vụ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, khiến 1 CSGT hy sinh; 44 cán bộ, chiến sỹ bị thương. Số vụ chống đối, tính chất nghiêm trọng qua các vụ việc xảy ra có chiều hướng gia tăng đến mức báo động.
Đơn cử, vụ việc mới xảy ra gần đây nhất, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1/4/2024, đối tượng Nguyễn Việt Cường (SN 2005; thường trú xã Lê Lợi, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) điều khiển xe ô tô khi đến tuyến đường thuộc địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì thì bị Tổ Công tác Đội CSGT - Trật tự, Công an huyện Thanh Trì dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn.
Thay vì chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đối tượng Cường đã tăng ga lao thẳng vào tổ công tác làm một chiến sỹ bị hất văng lên nắp ca pô xe ô tô.
Sau khi di chuyển khoảng 200 mét, cán bộ chiến sỹ này ngã rơi xuống đường, bị thương khuỷu tay trái, đầu gối phải, chấn thương phần mềm. Sau khi bị bắt giữ, cơ quan công an xác định đối tượng dương tính với ma túy.
Những vụ việc chống đối, hành hung, đâm xe vào lực lượng thi hành công vụ, sau khi xảy ra đều được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, truy tố, xét xử.
Đơn cử, hai vụ án hình sự về tội chống người thi hành công vụ vừa được TAND huyện Hữu Lũng, Lạng Sơn đưa ra xét xử lưu động, công khai để đảm bảo tính giáo dục răn đe trong xã hội.
Trong đó, đối tượng Nguyễn Văn Giang bị tuyên án 1 năm 10 tháng tù giam cho hành vi chống người thi hành công vụ khi điều khiển xe ô tô biển số 29F-006.XX chạy quá tốc độ nhưng không chấp hành hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra mà đã bỏ chạy, gây ra va chạm với xe chuyên dụng của CSGT.
Cùng về tội danh này, TAND huyện Hữu Lũng cũng tuyên phạt bị cáo Ngô Văn Long 1 năm 9 tháng tù giam. Đối tượng Long có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của CSGT khi điều khiển xe máy chạy quá tốc độ, lao thẳng xe vào một chiến sỹ công an đang làm nhiệm vụ khiến người này bị tổn thương cơ thể 10% sức khỏe. Qua kiểm tra, đối tượng Long dương tính với chất ma túy Methamphetamine.
Qua những vụ việc trên, có thể thấy nguyên nhân của hành vi phạm tội là do các đối tượng có các chất kích thích trong cơ thể, dễ bị kích động thần kinh, không làm chủ được hành vi khi bị dừng xe kiểm tra. Trong tình huống biết là mình đang vi phạm với các lỗi như: Vi phạm nồng độ cồn, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm… sợ bị nộp phạt, tạm giữ phương tiện… nên cố tình không chấp hành hiệu lệnh hòng mong thoát xử lý. Hậu quả của hành vi vi phạm là gây nguy hiểm cho lực lượng CSGT, người đi đường và chính bản thân người vi phạm. Khi lao xe vào lực lượng CSGT, các đối tượng không những xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự của bản thân và cán bộ làm nhiệm vụ, mà còn gây mất ổn định xã hội, ảnh hưởng đến công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
Với những hành vi như cố tình tăng tốc lao xe vào người thi hành công vụ, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể xử lý theo luật hình sự. Nếu người thi hành công vụ bị gây thương tích hoặc tử vong, thì người phạm tội có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "cố ý gây thương tích" hoặc tội "giết người".
Để ngăn chặn hạn chế tối đa các vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra, bên cạnh việc xử lý nghiêm, cũng cần nghiên cứu, xem xét cần thiết có thể tăng nặng chế tài xử phạt để bảo đảm tính răn đe, phòng ngừa chung trong cộng đồng.
Theo luật sư Diệp Năng Bình, Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật với quy định hiện tại, hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, dùng thủ đoạn để cản trở người thi hành công vụ sẽ bị cải tạo không giam giữ 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng - 3 năm. Các trường hợp chống người thi hành công vụ có tổ chức; phạm tội từ 2 lần trở lên… bị phạt tù từ 2 - 7 năm… việc xử lý như vậy là chưa đủ răn đe.
Phương tiện giao thông là nguồn nguy hiểm cao độ, vì vậy, những hành vi như cố tình tông xe vào lực lượng CSGT cần phải xem xét điều tra tội giết người. Ngoài việc xử lý hình sự, chế tài tước vĩnh viễn bằng lái đối với những đối tượng này cùng rất cần thiết, để họ không có cơ hội tái phạm - luật sư Diệp Năng Bình nhấn mạnh.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tại phiên họp thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XIX, diễn ra ngày 6/7, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung theo hướng đánh giá đúng thực chất, xác định rõ trách nhiệm và đề ra các giải pháp khả thi nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5 - 11,5% trong năm 2026.
Văn Thanh
(Thanh tra) - Thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tỉnh Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ các giải pháp về đất đai, giáo dục và y tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, từng bước nâng cao đời sống người dân.
Thanh Lương
Bùi Bình - Thu Nhài
Thanh Nhung
Văn Thanh
Thu Huyền
Nhật Huyền
Hương Giang
Minh Tân
PV
Ngọc Trâm
Trí Vũ
Thái Hải
Trọng Tài
Chu Tuấn - Phú Đức
Trần Quý
Thu Huyền