Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bài cuối: Tiếp tục xây dựng, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết dân tộc

Minh Tân - Vũ Linh

Thứ ba, 30/07/2024 - 13:55

(Thanh tra) - Phóng viên Báo Thanh tra đã có buổi trao đổi với Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên về những nỗ lực, chung tay của chính quyền địa phương, Nhân dân, các cấp chính quyền cũng như lực lượng chức năng trong công tác xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai nói riêng cũng như cả nước nói chung.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên. Ảnh: Vũ Linh

Phóng viên: Lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, các đối tượng thù địch tiếp tục kích động, lôi kéo bà con đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trốn sang Campuchia, Thái Lan. Đề nghị Bí thư Tỉnh ủy cho biết tình hình này như thế nào trên địa bàn tỉnh Gia Lai?

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Trong suốt thời gian qua, đời sống của bà con đồng bào DTTS trên địa bàn từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần, các vấn đề an sinh xã hội được quan tâm giải quyết. Tuy nhiên,  các thế lực thù địch không từ bỏ âm mưu, thủ đoạn chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, chúng lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền” để chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc, chia rẽ giữa đồng bào các dân tộc với Đảng và chính quyền; kích động tư tưởng ly khai, tự trị dân tộc.

Lợi dụng địa hình và địa bàn cư trú phức tạp, các đối tượng tiến hành truyền đạo trái pháp luật, tuyên truyền thành lập các tổ chức phản động, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; ra sức dụ dỗ, lôi kéo các đối tượng thuộc các tổ chức phản động trước đây như FULRO và các phần tử bất mãn, vượt biên trái phép sang Campuchia, Thái Lan.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên (bên phải) trao tặng phần quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho nhân dân làng Ó. Ảnh: Tỉnh ủy Gia Lai

Từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện hơn 200 người DTTS trên địa bàn 10 huyện, thị xã, thành phố xuất cảnh trái phép sang Thái Lan; đây đều là các địa bàn trọng điểm về hoạt động FULRO, “Tin lành Đê Ga”.

Hiện nay, nhiều đối tượng vẫn tiếp tục tìm đường xuất cảnh trái phép theo hướng dẫn từ số bên ngoài. Mục đích xuất cảnh trái phép của người DTTS chủ yếu vì lợi ích kinh tế, được đi nước thứ 3 định cư; bên cạnh đó, một số trường hợp nghi vấn di cư để tập hợp cùng số chống đối đang ở Thái Lan để chỉ đạo chống phá vào bên trong.

Trước tình hình đó, các lực lượng chức năng tỉnh đã thực hiện tốt công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc; có biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi từ sớm, từ xa các nguy cơ tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự tại các địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phóng viên: Để giải quyết tình trạng này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã có những chỉ đạo như thế nào, đặc biệt trong công tác dân vận, vận động quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng và phát huy vai trò già làng, trưởng bản, lực lượng cốt cán phong trào trong các tôn giáo, tăng cường mối đại đoàn kết dân tộc?

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Để kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động tái phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, phòng, chống trốn sang Campuchia, Thái Lan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc và thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệmcán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Quán triệt sâu sắc phương châm “giữ vững bên trong là chính”; chủ động nắm và xử lý tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, từ nơi phát sinh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.  Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương hỗ trợ dựng nhà cho người dân. Ảnh: Minh Tân Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi); đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên người DTTS; nhận diện và giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội phát sinh, vấn đề tranh chấp, khiếu kiện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành nhiều chỉ thị, chủ trương mang nét riêng của tỉnh trong công tác dân vận. Góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống của nhân dân và tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện với nhân dân, với cơ sở và góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.  Người dân đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai vui hội tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Tân Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động người DTTS trên địa bàn xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Thực hiện tốt công tác phối hợp các cơ quan chức năng của Trung ương và nhiều tỉnh trong nước đấu tranh, ngăn chặn hoạt động người DTTS xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Tăng cường quan tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là người DTTS; phát huy vai trò cốt cán, người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong tôn giáo; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong tôn giáo. Bên cạnh đó, tập trung quản lý địa bàn, đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý hoạt động của các thế lực thù địch, FULRO lưu vong tại địa bàn Thái Lan tổ chức hoạt động chống phá vào bên trong; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng; triển khai tốt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”. Phóng viên: Đối với những người dân được vận động, tìm cách hồi hương trở về lại quê hương, tỉnh Gia Lai có những chính sách hỗ trợ như thế nào để bà con hiểu rõ đường lối, chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước, để họ yên tâm sản xuất, sinh hoạt, từ đó góp phần tăng cường mối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn?Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người DTTS ở Thái Lan hồi hương về nước thông qua các hình thức: Liên lạc qua mạng xã hội, tiếp xúc thân nhân… Đối với những trường hợp có nhu cầu, nguyện vọng hồi hương nhưng gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân giải quyết theo quy định; đồng thời, tạo mọi điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh đã hỗ trợ cho 22 trường hợp hồi hương từ Thái Lan về địa phương.Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, những đối tượng hồi hương cơ bản có cuộc sống ổn định, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đoàn kết toàn dân.Phóng viên:  Xin cảm ơn ông!

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Để kịp thời đấu tranh ngăn chặn hoạt động tái phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”, phòng, chống trốn sang Campuchia, Thái Lan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc và thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác dân vận ở vùng đồng bào DTTS. Trong đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệmcán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc. Quán triệt sâu sắc phương châm “giữ vững bên trong là chính”; chủ động nắm và xử lý tình hình từ xa, từ sớm, từ cơ sở, từ nơi phát sinh; xây dựng thế trận an ninh nhân dân, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc vững chắc, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.  Lực lượng công an cùng chính quyền địa phương hỗ trợ dựng nhà cho người dân. Ảnh: Minh Tân Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia (nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi); đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm cho thanh niên người DTTS; nhận diện và giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội phát sinh, vấn đề tranh chấp, khiếu kiện. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành nhiều chỉ thị, chủ trương mang nét riêng của tỉnh trong công tác dân vận. Góp phần thay đổi nếp nghĩ, cách làm, nâng cao đời sống của nhân dân và tăng cường mối đoàn kết, gắn bó giữa cán bộ, đảng viên, các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện với nhân dân, với cơ sở và góp phần tăng cường, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân.  Người dân đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh Gia Lai vui hội tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Ảnh: Minh Tân Đồng thời, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động người DTTS trên địa bàn xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Thực hiện tốt công tác phối hợp các cơ quan chức năng của Trung ương và nhiều tỉnh trong nước đấu tranh, ngăn chặn hoạt động người DTTS xuất cảnh trái phép ra nước ngoài. Tăng cường quan tâm công tác xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên là người DTTS; phát huy vai trò cốt cán, người có uy tín trong đồng bào DTTS, trong tôn giáo; thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên trong tôn giáo. Bên cạnh đó, tập trung quản lý địa bàn, đối tượng trọng điểm, kịp thời phát hiện, đấu tranh, xử lý hoạt động của các thế lực thù địch, FULRO lưu vong tại địa bàn Thái Lan tổ chức hoạt động chống phá vào bên trong; phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng; triển khai tốt mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn làng”. Phóng viên: Đối với những người dân được vận động, tìm cách hồi hương trở về lại quê hương, tỉnh Gia Lai có những chính sách hỗ trợ như thế nào để bà con hiểu rõ đường lối, chính sách tốt đẹp của Đảng và Nhà nước, để họ yên tâm sản xuất, sinh hoạt, từ đó góp phần tăng cường mối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn?Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên: Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền người DTTS ở Thái Lan hồi hương về nước thông qua các hình thức: Liên lạc qua mạng xã hội, tiếp xúc thân nhân… Đối với những trường hợp có nhu cầu, nguyện vọng hồi hương nhưng gặp khó khăn, vướng mắc, các cơ quan chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân giải quyết theo quy định; đồng thời, tạo mọi điều kiện để người dân ổn định cuộc sống. Từ tháng 11 năm 2023 đến nay, các cơ quan chức năng tỉnh đã hỗ trợ cho 22 trường hợp hồi hương từ Thái Lan về địa phương.Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS. Nhờ đó, những đối tượng hồi hương cơ bản có cuộc sống ổn định, ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đoàn kết toàn dân.Phóng viên:  Xin cảm ơn ông!

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm