Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

15,4 tỷ đồng đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Thứ ba, 19/02/2019 - 06:30

(Thanh tra)- UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Nhiều mô hình kinh tế mới được ra đời nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề. Ảnh: Trần Quý

Theo kế hoạch, trong năm 2019, tỉnh Lào Cai sẽ đào tạo nghề nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp cho 1.113 người; bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề cho 40 cán bộ; phát triển chương trình, giáo trình đào tạo; tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp… với tổng kinh phí 15,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương 10,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 5,3 tỷ đồng.

Số kinh phí trên được phân bổ cho đào tạo nghề thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp 7,74 tỷ đồng, trong đó 4,74 tỷ đồng đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn với 17 ngành nghề: Máy dân dụng và công nghiệp (120 người); nghề thêu tay (300 người); kỹ thuật xây dựng (90 người); nghiệp vụ chế biến các món ăn (60 người); nghề luyện kim màu (110 người)…; kinh phí dành cho đào tạo nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp 6 tỷ đồng.

Việc đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn nhằm nâng cao trình độ, năng lực để vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và chuyển nghề; đào tạo nghề cho một số bộ phận lao động nông thôn để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn từng bước được kiện toàn, mở rộng cả về quy mô, chất lượng và năng lực đào tạo. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 45 trường, trung tâm, cơ sở giáo dục đào tạo nghề. Giai đoạn 2011 - 2018 đã tổ chức, tuyển sinh và đào tạo nghề cho khoảng 100.000 người.  

Đặc biệt, Lào Cai đã thực hiện tốt mô hình liên kết 3 nhà: Nhà nước - Nhà trường và Nhà doanh nghiệp; tăng cường công tác liên doanh, liên kết đào tạo theo đơn đặt hàng của các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn tỉnh với khoảng 30.000 lao động được liên kết giữa các trường trong và ngoài tỉnh, trên 5.500 lao động được liên kết đào tạo giữa các trường với doanh nghiệp.  

Giai đoạn 2011 - 2018 đã giải quyết việc làm cho gần 90.000 lao động; trong đó lao động là người dân tộc thiểu số được tạo việc làm mới trên 35.000; gần 8.000 lao động bị thu hồi đất nông nghiệp được tạo việc làm mới.

Kết quả công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm đã góp phần tích cực, từng bước nâng cao đời sống cho người lao động (nhất là lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lao động vùng nông thôn và lao động trong vùng giải phóng mặt bằng), góp phần ổn định chính trị trên địa bàn tỉnh.

Theo đánh giá của lãnh đạo Sở NN&PTNT Lào Cai, nhờ làm tốt công tác đào tạo nghề nông nghiệp, nên trong những năm qua ngành Nông nghiệp tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực. Năm 2018, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 6,01%, giá trị sản xuất tăng 370 tỷ đồng so với năm 2017; Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch hợp lý; Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt gần 320.000 tấn; Giá trị sản phẩm trên đơn vị canh tác đạt 69 triệu đồng/ha…

Dự kiến, năm 2019, ngành Nông nghiệp Lào Cai duy trì tốc độ tăng trưởng, giá trị sản xuất nội ngành đạt trên 6%, cơ cấu ngành Nông nghiệp chiếm 83,36%, lâm nghiệp là 12,93% và thủy sản là 3,71%; giá trị sản phẩm trên mỗi đơn vị canh tác đạt 75 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 325.000 tấn.

Trần Quý

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 11: Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Chuỗi liên kết sản xuất mía đường đứng trước nguy cơ bị phá vỡ

Bài 11: Chủ tịch Hiệp hội Mía đường: Chuỗi liên kết sản xuất mía đường đứng trước nguy cơ bị phá vỡ

(Thanh tra) - Chủ tịch Hiệp hội Mía đường Việt Nam Nguyễn Văn Lộc cho rằng, chuỗi liên kết sản xuất mía đường trong nước đang đứng trước nguy cơ bị phá vỡ nếu không sớm kiểm soát hiệu quả tình trạng gian lận thương mại và cạnh tranh thiếu bình đẳng trên thị trường.

Đông Hà - Cảnh Nhật

15:00 08/06/2026
Thanh Hoá: Phát hiện các đối tượng mua bán, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

Thanh Hoá: Phát hiện các đối tượng mua bán, tiêu thụ lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi

(Thanh tra) - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra, xác minh, làm rõ các đối tượng thu mua, vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ 21 con lợn có biểu hiện mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi ra thị trường và có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng và công tác phòng, chống dịch bệnh tại xã Hoạt Giang, tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

14:32 08/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm