Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ sáu, 10/04/2026 - 16:48
(Thanh tra) - Từ các vụ vận chuyển xăng dầu trái phép bị phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho thấy hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn âm ỉ với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thực tế này đặt ra yêu cầu không chỉ siết chặt kiểm soát tại cửa khẩu mà còn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, tạo “tai mắt” ngay từ cơ sở.
Tăng cường kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu khu vực biên giới. Ảnh: Minh Tân
Thủ đoạn ngày càng tinh vi
Khoảng 20 giờ 20 phút ngày 1/4, tại khu vực kiểm tra phương tiện xuất cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị), phối hợp Hải quan cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo tiến hành kiểm tra xe container mang biển kiểm soát Lào UN 9295.
Phương tiện do tài xế Hồ Viết Kham (trú tại xã Triệu Bình, tỉnh Quảng Trị) điều khiển. Quá trình kiểm tra phát hiện dưới gầm xe có bồn kim loại kích thước lớn, có dấu hiệu nghi vấn. Tài xế khai nhận đã bơm dầu tại một cây xăng trên địa bàn xã Lao Bảo để vận chuyển sang Lào bán kiếm lời.
Kết quả khám phương tiện xác định bồn chứa có khoảng 1.290 lít dầu diesel, không khai báo theo quy định. Bồn chứa được lắp đặt dưới gầm xe, ngụy trang như bộ phận kỹ thuật, gây khó khăn cho việc phát hiện. Hiện vụ việc đang được các lực lượng chức năng phối hợp điều tra, xác minh.
Đây là một trong những vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại được phát hiện tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo trong thời gian gần đây. Thực tế cho thấy, hoạt động vận chuyển trái phép vẫn diễn ra với nhiều hình thức khác nhau.

Tang vật dầu vận chuyển trái phép bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Minh Tân
Nổi cộm trong thời gian gần đây, khi giá dầu ở Việt Nam thấp hơn, các đối tượng sử dụng những thủ đoạn khác nhau, từ cải tạo phương tiện vận chuyển, lắp thêm thùng chứa nhiên liệu đến sử dụng can nhựa, thuyền máy vượt các đoạn sông vắng người…vận chuyển dầu sang nước láng giềng tiêu thụ nhằm hưởng chênh lệch giá.
Ngày 3/4/2026, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã ban hành Công văn hỏa tốc số 937/TTTN-NV về việc tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh, vận chuyển xăng dầu tại khu vực biên giới, trong đó có đề cập địa bàn xã Lao Bảo.
Theo lực lượng chức năng tại địa bàn, thời gian qua, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, hoạt động vận chuyển thẩm lậu qua biên giới nổi lên ở các mặt hàng như đường kính, xăng dầu, gia súc, gia cầm.
Các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều thủ đoạn nhằm qua mặt lực lượng kiểm soát. Phổ biến là lợi dụng đường mòn, lối mở, khu vực rừng núi, sông suối để vận chuyển hàng hóa trái phép; cất giấu, ngụy trang trên phương tiện vận tải hoặc trong khoang hành lý cá nhân.
Ngoài ra, các đối tượng còn chia nhỏ hàng hóa để vận chuyển nhiều lần; lợi dụng thương mại điện tử, dịch vụ chuyển phát nhanh; khai báo gian dối khi làm thủ tục hải quan; làm giả nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả; trộn lẫn hàng thật với hàng giả; gian lận về đo lường, chất lượng hoặc khai khống giá trị hàng hóa.
Những phương thức này khiến việc kiểm tra, phát hiện gặp nhiều khó khăn, nhất là tại khu vực biên giới có địa bàn rộng, phức tạp.
Đẩy mạnh vận động quần chúng
Trước diễn biến trên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết, bên cạnh việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát tại khu vực cửa khẩu và trên tuyến biên giới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Trong đó, tập trung kiểm soát tình trạng vận chuyển xăng dầu trái phép qua biên giới để tiêu thụ.
Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động quần chúng được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại khu vực biên giới.

Siết chặt kiểm tra hàng hóa, phương tiện qua biên giới. Ảnh: Minh Tân
Mục tiêu đặt ra là huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, tăng cường phối hợp giữa lực lượng chức năng với cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể, qua đó tạo điều kiện để Nhân dân tham gia phát hiện, ngăn chặn và tố giác các hành vi vi phạm.
Công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên, với nội dung tập trung vào các quy định pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm để người dân nhận diện.
Các hình thức tuyên truyền được tổ chức đa dạng, từ họp thôn, bản, hệ thống loa truyền thanh đến các mô hình “Tiếng loa Biên phòng”, “Truyền thanh bản xa”, kết hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số.
Bên cạnh đó, việc vận động Nhân dân không tham gia, không tiếp tay, không bao che cho các hành vi buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới được triển khai xuyên suốt. Người dân được khuyến khích chủ động phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý tại địa bàn.

Tuyên truyền, vận động và các cơ sở kinh doanh xăng dầu ký cam kết chấp hành quy định pháp luật. Ảnh: Minh Tân
Cùng với đó, qua công tác giám sát và vận động, các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn xã biên giới Lao Bảo cũng đã thực hiện ký cam kết chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động kinh doanh. Việc ký cam kết được thực hiện với sự tham gia của các cơ quan liên ngành tại địa phương nhằm tăng cường trách nhiệm, siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Cùng với công tác tuyên truyền, kế hoạch triển khai đặt ra yêu cầu gắn vận động quần chúng với việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở và phát triển kinh tế – xã hội khu vực biên giới.
Lực lượng Biên phòng tham gia cùng địa phương củng cố tổ chức cơ sở, phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp đấu tranh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Đồng thời, các chương trình hỗ trợ sinh kế, phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo được triển khai nhằm ổn định đời sống Nhân dân, góp phần hạn chế nguyên nhân và điều kiện phát sinh vi phạm tại khu vực biên giới.
Phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ tự quản an ninh trật tự tại cơ sở.
Theo kế hoạch, hoạt động vận động quần chúng được tổ chức thường xuyên, tối thiểu mỗi tuần một lần, với sự tham gia của lực lượng nòng cốt là cán bộ, chiến sĩ đơn vị và sự phối hợp của các lực lượng tại địa phương.
Việc triển khai đồng bộ các nội dung này nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới trong bối cảnh tình hình còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mở rộng điều tra vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào rạng sáng ngày 29/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố thêm 10 bị can, trong đó bắt tạm giam 5 đối tượng để xử lý nghiêm trước pháp luật.
Thái Nam
(Thanh tra) - Từ các vụ vận chuyển xăng dầu trái phép bị phát hiện tại Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị cho thấy hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn âm ỉ với nhiều thủ đoạn tinh vi. Thực tế này đặt ra yêu cầu không chỉ siết chặt kiểm soát tại cửa khẩu mà còn phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, tạo “tai mắt” ngay từ cơ sở.
Minh Tân
Trọng Tài
Trọng Tài
Thu Huyền
Chu Tuấn
Thiên Tâm
Hương Giang
Thanh Lương
Đăng Tân
Hương Giang
PV
Hương Giang
Thái Nam
PV
Trọng Tài
Minh Tân