Theo dõi Báo Thanh tra trên
TL
Thứ tư, 23/04/2025 - 09:48
(Thanh tra) - Thông tin từ Công an tỉnh Phú Yên ngày 23/4 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can về tội danh "Vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" đối với Nguyễn Thái Hưng (SN 1970), nguyên Chủ tịch UBND xã và Nguyễn Thị Việt An (SN 1993), nguyên thủ quỹ UBND xã Sơn Giang.
CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đọc quyết định khởi tố nguyên Chủ tịch UBND xã Sơn Giang Nguyễn Thái Hưng về tội danh "Tham ô tài sản". Ảnh: CACC
Được biết, từ kết quả xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành điều tra những sai phạm xảy ra tại UBND xã Sơn Giang từ năm 2021 đến năm 2023.
Sau một thời gian tiến hành điều tra, xác minh và thu thập tài liệu, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên có đủ chứng cứ đối với Nguyễn Thị Thu (SN 1989), nguyên kế toán UBND xã Sơn Giang đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỷ đồng quỹ tiền mặt và lập khống nhiều chứng từ tài chính để "rút ruột" ngân sách Nhà nước phân bổ cho UBND xã Sơn Giang. Việc Nguyễn Thị Thu chiếm đoạt được hơn 2,2 tỷ đồng là nhờ có sự giúp sức của Nguyễn Thái Hưng, Chủ tịch UBND xã Sơn Giang. Vì vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can về tội danh "Tham ô tài sản" đối với Nguyễn Thị Thu và Nguyễn Thái Hưng.
Trước đó, liên quan vụ án này Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố Lê Văn Dương (SN 1983), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Giang và Nguyễn Huyền Trang (em ruột Nguyễn Thị Thu) cùng tội danh "Tham ô tài sản"; khởi tố Trần Thị Hường (SN 1987), nguyên phụ trách kế toán UBND xã Sơn Giang về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Như vậy, Nguyễn Thái Hưng ngoài bị khởi tố bổ sung tội danh còn bị bắt tạm giam, 5 bị can còn lại đều được cho tại ngoại nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cận Tết, từ sáng sớm, các tuyến cửa ngõ vào Huế đã ken dày xe khách, xe máy, ô tô cá nhân. Dòng người trở về quê khiến áp lực giao thông tăng nhanh. Thành phố Huế buộc phải kích hoạt cao điểm kiểm soát, siết kỷ cương từ sớm để giữ an toàn cho từng cung đường.
(Thanh tra) - Ngày 5/2, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh sẽ đồng loạt kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ 10 giờ sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
Dương Nguyễn
Định Huấn
Dương Nguyễn
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Bảo Anh
BTT
BTT
Nhóm PV Vấn đề trong tuần
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thành Công
Hương Giang
Nguyễn Mai
Đăng Tân