Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phòng, chống mua bán người: Xây “lá chắn” từ từng thôn, làng giáp biên

Ngọc Giàu

Thứ năm, 27/08/2026 - 08:05

(Thanh tra) - Những chiếc “bẫy” mua bán người ngày càng dịch chuyển lên không gian mạng, len vào từng gia đình qua những lời mời việc làm hấp dẫn. Tại xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, chính quyền, Công an, Bộ đội Biên phòng và người có uy tín đang cùng xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ cơ sở.

Công an xã Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk cùng chính quyền địa phương làm công tác dân vận, chăm lo đời sống Nhân dân. Ảnh: CACC

Ia Lốp là xã biên giới của tỉnh Đắk Lắk, có khoảng 1,5km đường biên tiếp giáp Vương quốc Campuchia. Thiếu tá Lê Tiến Đạt, Trưởng Công an xã Ia Lốp cho biết, đoạn biên giới thuộc địa bàn xã không có đường mòn, lối mở, đồng thời có Đồn Biên phòng Ea H’Leo đứng chân. Vì vậy, nguy cơ phát sinh hoạt động mua bán người trực tiếp qua tuyến biên giới tại địa bàn được đánh giá ở mức thấp.

Đường biên được kiểm soát chặt không đồng nghĩa với việc nguy cơ hoàn toàn biến mất. Những chiếc “bẫy” giờ đây có thể được giăng từ xa qua điện thoại và mạng xã hội.

Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện đường dây, ổ nhóm tội phạm mua bán người hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia. Tuy nhiên, nguy cơ vẫn tiềm ẩn, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, nơi một bộ phận người dân còn khó khăn về kinh tế, hạn chế tiếp cận thông tin pháp luật và có nhu cầu tìm kiếm việc làm, xuất cảnh lao động.

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Ia Lốp cho biết, các đối tượng ngày càng lợi dụng mạng xã hội để làm quen, tạo lòng tin, sau đó đưa ra những lời mời hấp dẫn như "việc nhẹ, lương cao", môi giới việc làm ở xa hoặc ra nước ngoài.

"Vì vậy, công tác phòng ngừa phải được thực hiện thường xuyên và bắt đầu ngay từ cơ sở", ông Hiếu nói.

Cán bộ xã Ia Lốp thường xuyên xuống cơ sở, nắm bắt tình hình. Ảnh: NH

Xã Ia Lốp xác định phòng, chống mua bán người không phải nhiệm vụ riêng của Công an hay Bộ đội Biên phòng mà cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị và người dân.

Theo Chủ tịch UBND xã Ia Lốp, Công an xã chịu trách nhiệm quản lý địa bàn, nắm tình hình dân cư; bộ đội Biên phòng kiểm soát khu vực biên giới, phối hợp tuyên truyền; Mặt trận, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên và các đoàn thể tiếp cận từng nhóm dân cư.

Địa phương đặc biệt quan tâm những trường hợp có nhu cầu đi làm ăn xa, xuất cảnh hoặc được người lạ giới thiệu việc làm. Khi xuất hiện dấu hiệu nghi vấn, thông tin được trao đổi để lực lượng chức năng xác minh, phòng ngừa.

Thiếu tá Lê Tiến Đạt, Trưởng Công an xã Ia Lốp cho biết, giữa Công an xã và Đồn Biên phòng Ea H’Leo đứng chân trên địa bàn luôn duy trì cơ chế trao đổi nhanh. Lực lượng nào phát hiện dấu hiệu nghi vấn trước sẽ thông báo ngay cho lực lượng còn lại. Hai bên sau đó cùng cử cán bộ xác minh, xử lý theo quy định nếu phát hiện vi phạm.

Hai lực lượng đồng thời phối hợp tuần tra khu vực biên giới để kịp thời phát hiện các trường hợp vượt biên trái phép.

Lực lượng Công an xã Ia Lốp phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các lực lượng tại cơ sở nắm chắc địa bàn. Ảnh: CACC

Trên phạm vi toàn tỉnh, 6 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 160 đợt tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến trẻ em, trong đó có Luật Phòng, chống mua bán người và cảnh báo thủ đoạn của tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho 9.250 giáo viên, công nhân viên, học sinh, sinh viên.

Một mắt xích quan trọng trong “lá chắn” ở Ia Lốp là những người có uy tín tại các thôn. Ông Vi Văn Panh, người có uy tín ở thôn Lầu Nàng, xã Ia Lốp cho biết, thường nhắc bà con cảnh giác khi có người rủ đi làm xa, hứa trả lương cao nhưng không nói rõ địa điểm, công việc và người quản lý.

“Người quen trên mạng dù nói chuyện thân thiết cũng không nên vội tin. Trước khi đi làm xa phải nói cho gia đình biết, tìm hiểu rõ nơi mình sẽ đến”, ông Panh chia sẻ.

Theo ông Panh, nếu xuất hiện người lạ có biểu hiện bất thường hoặc người trong thôn được rủ đi làm nhưng thông tin không rõ ràng, bà con cần báo trưởng thôn, Công an hoặc Bộ đội Biên phòng, không tự ý đối đầu với người nghi vấn.

Ông Vi Văn Panh, người có uy tín ở thôn Lầu Nàng, xã Ia Lốp (bìa phải). Ảnh: NH

Còn ông Hà Văn Ót, người có uy tín ở thôn Đai Thôn, xã Ia Lốp thì đặc biệt quan tâm tới những lời dụ dỗ xuất hiện trên Facebook, Zalo.

Theo ông Ót, người chưa có việc làm ổn định dễ bị hấp dẫn bởi những lời hứa công việc tốt, lương cao, không cần bằng cấp hay kinh nghiệm. Đối tượng có thể làm quen qua mạng, trò chuyện để tạo lòng tin rồi mới rủ rê đi làm xa.

“Tôi luôn nhắc thanh niên trong thôn không nên tin người chỉ mới quen qua mạng”, ông Ót nói.

Điều khó khăn, theo ông Ót, là một số người dân còn ngại va chạm, sợ báo sai nên chưa mạnh dạn cung cấp thông tin. Bà con vì vậy được giải thích rằng họ không phải tự kết luận một dấu hiệu có phải tội phạm hay không; khi thấy bất thường, điều cần làm là báo cho lực lượng chức năng để kiểm tra, xác minh.

“Quan trọng nhất là sự gần gũi và niềm tin. Khi cán bộ thường xuyên xuống địa bàn, gặp gỡ, nói chuyện với bà con, người dân sẽ thấy Công an, Bộ đội Biên phòng và chính quyền là những người mình có thể tìm đến khi gặp khó khăn”, ông Ót chia sẻ.

UBND xã Ia Lốp đẩy mạnh công tác dân vận, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân. Ảnh: NH

Chủ tịch UBND xã Ia Lốp Nguyễn Văn Hiếu ví người có uy tín là những “cánh tay nối dài” của chính quyền và lực lượng chức năng. Họ vừa chuyển thông tin cảnh báo đến cộng đồng, vừa là cầu nối để những dấu hiệu bất thường từ người dân đến cơ quan chức năng.

Đến nay, Công an xã Ia Lốp chưa tiếp nhận nguồn tin của người dân, người có uy tín hoặc các tổ tự quản liên quan đến tội phạm mua bán người. Điều đó cũng cho thấy “lá chắn” tại cơ sở hiện tập trung vào phòng ngừa, cảnh báo, nâng cao khả năng tự bảo vệ, không chờ đến khi xảy ra vụ việc mới vào cuộc.

Trong kỳ báo cáo từ ngày 15/12/2025 đến 14/6/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố 1 vụ án mua bán người qua Campuchia, cưỡng đoạt tài sản; khởi tố 3 bị can, trong đó 2 bị can về tội mua bán người.

Công an Đắk Lắk làm việc với nhóm đối tượng lừa bán người vào quán karaoke. Ảnh: CACC

Theo ông Nguyễn Văn Hiếu, “khoảng trống” đáng quan tâm hiện nay vẫn là nhận thức và khả năng tự bảo vệ của người dân. Bên cạnh tuyên truyền, địa phương xác định cần quan tâm sinh kế, việc làm, giúp người dân ổn định cuộc sống để hạn chế nguy cơ bị những lời dụ dỗ về thu nhập lợi dụng.

Ở những thôn, làng giáp biên như Ia Lốp, “lá chắn” phòng, chống mua bán người vì thế không chỉ nằm trên đường biên. Nó được dựng lên từ sự phối hợp của chính quyền, Công an, Bộ đội Biên phòng, các đoàn thể, những người có uy tín và sự cảnh giác của mỗi người dân.

Khi những chiếc “bẫy” trên không gian mạng không còn đường biên, phòng ngừa từ từng thôn, từng gia đình chính là lớp bảo vệ đầu tiên để người dân không trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phòng, chống mua bán người: Xây “lá chắn” từ từng thôn, làng giáp biên

Phòng, chống mua bán người: Xây “lá chắn” từ từng thôn, làng giáp biên

(Thanh tra) - Những chiếc “bẫy” mua bán người ngày càng dịch chuyển lên không gian mạng, len vào từng gia đình qua những lời mời việc làm hấp dẫn. Tại xã biên giới Ia Lốp, tỉnh Đắk Lắk, chính quyền, Công an, Bộ đội Biên phòng và người có uy tín đang cùng xây dựng “lá chắn” phòng ngừa từ cơ sở.

08:05 27/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm