Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/11/2011 - 10:06
(Thanh tra)- Thời gian qua, Báo Thanh tra nhận được phản ánh của người dân huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình về tình trạng Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện vừa đưa vào sử dụng, nhưng hệ thống các công trình vệ sinh tự hoại đã hư hỏng, trần bị thấm nước, dột, nước thải ứ đọng gây ô nhiễm…
Phòng vệ sinh chưa phát huy tác dụng
Thực trạng
BVĐK huyện Cao Phong được khởi công xây dựng tháng 12/2007, hoàn thành, bàn giao đưa vào khai thác sử dụng tháng 5/2010 với 70 giường bệnh, tổng vốn đầu tư trên 22,5 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Sở Y tế Hòa Bình. Nhà thầu thi công công trình là Cty Cổ phần Đầu tư năng lượng xây dựng thương mại Hoàng Sơn (Cty Hoàng Sơn).
Đây là công trình được xây dựng theo mô hình BV hiện đại, đáp ứng nhu cầu, tiêu chuẩn làm việc, khám chữa bệnh cho cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện. Theo nhận xét của lãnh đạo UBND huyện Cao Phong, công trình BVĐK huyện Cao Phong được thi công nhanh, bảo đảm chất lượng, đẹp. Ngay sau khi tiếp nhận, đưa vào khai thác, BV đã được Sở Y tế Hòa Bình đầu tư khá đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Trong mấy tháng đầu hoạt động, các hạng mục công trình không có hiện tượng bị hư hỏng. Nhưng đến giữa năm 2011, phần lớn hệ thống các công trình vệ sinh khu bệnh nhân đều bị tắc. Bà Bùi Thị Luyến, ở xóm Tiến Lâm, xã Bắc Phong bị bệnh áp huyết cao, thường xuyên đến điều trị tại BV cho biết: “Mấy tháng nay, công trình vệ sinh bị tắc, bệnh nhân muốn đi vệ sinh phải xuống tầng 1 hoặc nhờ công trình vệ sinh ở các phòng trực của y, bác sỹ BV”. Bệnh nhân Bùi Văn Thức, xã Đông Phong phàn nàn: “Tôi mới vào viện điều trị 2 ngày mà không chịu được. Những bệnh nhân nhà ở gần BV đều xin ngoại trú, nếu không thì tối tự về nhà ở”.
Đến phòng điều trị bệnh nhân nam ở tầng 2, chúng tôi quan sát thấy phòng vệ sinh cửa đóng then cài. Trên cửa ghi dòng chữ “Nhà vệ sinh hỏng không có nước”. Bệnh nhân Bùi Văn Dượn, xã Yên Thượng cho biết: “Những người bệnh nặng phải đem bô, chậu lên phòng để đi vệ sinh, sau đó người nhà đem xuống tầng tìm chỗ đổ. Các anh xuống tầng 1, ra sau phòng ăn tập thể mà xem...”.
Đúng như bệnh nhân Dượn nói. Đường rãnh tiêu nước sau bếp tập thể nước thải đọng đen ngòm, đặc sệt, la liệt túi ni lon căng đầy. Mùi hôi tanh bốc nồng nặc...
Trở lại phòng chụp XQ, phòng rộng, sạch sẽ nhưng cửa lại khóa. Bà Nguyễn Thị Dung, Phó Giám đốc BV cho biết: “Từ khi nhận bàn giao, phòng XQ chưa sử dụng được vì cửa không lắp hệ thống lá chì, như vậy sẽ không bảo đảm an toàn khi làm việc. Đây là vấn đề bất cập, đã 1 năm nay, nhưng sự việc này vẫn không được khắc phục”.
Nguyên nhân
Ông Nguyễn Ngọc Cường, Giám đốc BVĐK Cao Phong cho rằng, nguyên nhân chính dẫn đến hạng mục các công trình vệ sinh tự hoại ở các phòng điều trị bệnh nhân bị tắc là do người sử dụng. BV đều hướng dẫn cách sử dụng công trình vệ sinh tự hoại cho bệnh nhân, nhưng đối với người nhà đến chăm sóc, thăm hỏi thì không xuể. Theo ông Cường, ở BV này mà xây dựng công trình vệ sinh tự hoại thì rất bất tiện.
Trò chuyện với PV, các bệnh nhân chia sẻ rất thật lòng rằng, ở nhà chưa bao giờ nhìn thấy công trình vệ sinh tự hoại. Anh Bàn Văn Thanh nói: “Người Dao mình không biết sử dụng cái hố vệ sinh ở đây đâu. Ở nhà mình quen dùng cái tờ giấy cũ của con mình đi học, cái que thôi”.
Chính vì đường ống bị tắc nên BV phải khóa van nước vào các công trình vệ sinh, chứ không phải BV không cung cấp đủ nước cho bệnh nhân, ông Cường nói. Tuy nhiên, lẽ ra mỗi công trình vệ sinh để một thùng đựng giấy, xử lý ngay khi phát hiện công trình bị tắc thì tình trạng chắc hẳn sẽ “đỡ” hơn.
Một nguyên nhân nữa ảnh hưởng trực tiếp đến việc xử lý nước thải BV là, hiện nay chủ đầu tư (Sở Y tế Hòa Bình) chưa giải phóng được mặt bằng để đơn vị thi công xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Theo ông Cường, hiện còn 6 hộ dân trong diện giải tỏa chưa di dời. Vì chưa được đền bù tiền đất, tài sản trên đất bị thu hồi. Chưa có hố ga thì nước thải từ các công trình vệ sinh trong BV cứ chảy tràn ra, ứ đọng trên các rãnh nước quanh BV.
Về vấn đề phòng chụp XQ không sử dụng được, Giám đốc Nguyễn Ngọc Cường cho biết: Nguyên nhân không phải do Cty Hoàng Sơn thi công mà vì trong thiết kế, cửa phòng chụp XQ là khung nhôm, kính nên không thể lắp được hệ thống lá chì để ngăn cản tia XQ. BV đã kiến nghị bổ sung, thay đổi thiết kế cửa phòng chụp XQ đúng quy định.
Như vậy, qua xác minh theo nội dung đơn phản ánh của một số công dân huyện Cao Phong về hiện tượng một số hạng mục công trình BVĐK Cao Phong bị hư hỏng là đúng. Nhưng, nguyên nhân dẫn đến việc hư hỏng không hoàn toàn do đơn vị thi công như đơn phản ánh.
Theo thông tin chúng tôi nhận được từ ông Nguyễn Ngọc Cường, mặc dù đã hết thời gian bảo hành nhưng Cty Hoàng Sơn vẫn tiến hành sửa chữa, xử lý hoàn chỉnh các công trình vệ sinh tự hoại ở các phòng điều trị bệnh nhân; khắc phục thấm dột trần một số phòng làm việc. Đồng thời, Ban Giám đốc BV đã xây dựng nội quy sử dụng công trình vệ sinh, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ca trực trong việc hướng dẫn, quản lý, phát hiện, xử lý các trường hợp công trình bị tắc.
Hồng Bài
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
H.T
Hương Giang
Thu Huyền
Đông Hà
Thành Công
Trần Quý
Thu Huyền
Đan Quế
Trần Quý
PV
Hương Giang