Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Lào Cai: “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”

Trọng Tài

Thứ năm, 03/09/2026 - 18:36

(Thanh tra) - Cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất”, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Lào Cai đang biến những khẩu hiệu thành hành động thiết thực.

Công an xã Văn Chấn tổ chức trao tặng suất cháo miễn phí tới các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai. Ảnh: congan.laocai.gov.vn

Không chỉ là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn là người bạn đồng hành, kịp thời có mặt sẻ chia gian khó, khẳng định bản lĩnh, trách nhiệm và tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” ngay từ cơ sở.

Phong trào thi đua “Ba nhất” với trọng tâm “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất” đã thực sự thẩm thấu vào nhận thức và hành động của từng cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lào Cai.

Sự gắn kết ấy bộc lộ sắc nét nhất khi Nhân dân phải đối diện với thiên tai, hoạn nạn, những thời khắc đòi hỏi sự có mặt kịp thời của lực lượng vũ trang.

Điển hình, trong những ngày cuối tháng 8/2026, diễn biến thời tiết phức tạp gây mưa lớn và gió mạnh đã làm phần mái nhà của gia đình ông Lương Văn Thế tại thôn Bản Pàu đổ sập hoàn toàn.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, 5 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Dương Quỳ cùng 6 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Quân sự và Nhân dân địa phương đã lập tức có mặt tại hiện trường.

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, các anh trực tiếp dầm mưa tháo dỡ vật liệu đổ nát, dọn dẹp cây gãy và sắp xếp lại vật liệu xây dựng, giúp gia đình nhanh chóng khắc phục thiệt hại, bảo đảm an toàn sinh hoạt.

Tinh thần trách nhiệm ấy còn được minh chứng bằng những bước chân không mỏi tiến sâu vào các thôn bản xa xôi để chia sẻ mất mát với đồng bào. Chiều ngày 25/8/2026, tổ công tác Công an xã Ngũ Chỉ Sơn đã vượt đường đồi núi lầy lội đến động viên gia đình em Hầu A Páo tại thôn Tả Giàng Phìn ngay sau khi cha em vừa qua đời do bệnh hiểm nghèo.

Số tiền 3 triệu đồng cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu được trao tặng kịp thời là sự sẻ chia trực diện, giúp gia đình vơi bớt gánh nặng trước mắt để sớm ổn định cuộc sống.

Hoạt động an sinh xã hội của Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: congan.laocai.gov.vn

Cùng chung tinh thần tương thân tương ái, Công an xã Võ Lao đã trực tiếp quyên góp và trao tặng hơn 17 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Hoàng Anh Dũng, nguyên thành viên Tổ An ninh cơ sở thôn Là đang chống chọi với bệnh hiểm nghèo.

Nguồn kinh phí do chính cán bộ, chiến sĩ Công an xã và lực lượng an ninh cơ sở 16 thôn đóng góp đã thể hiện trọn vẹn tình đồng chí, nghĩa đồng bào, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Bên cạnh đó, sự quan tâm, hỗ trợ cộng đồng còn được nhân rộng qua những mô hình an sinh xã hội liên tục được duy trì tại các cơ sở y tế.

Hàng trăm suất ăn sáng nóng hổi mang tên “Nồi cháo yêu thương” đã được trao đi. Phân trại tạm giam Bảo Thắng trao tặng 160 suất tới người bệnh và người nhà tại Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng; Đoàn Thanh niên Công an xã Văn Chấn phối hợp cùng Quỹ từ thiện Nhân Tâm Đức phát 400 suất cháo miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa số 3 tỉnh Lào Cai; đồng thời, Phân trại tạm giam Văn Bàn duy trì gửi tặng 70 suất cháo tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn...

Không dừng lại ở công tác an sinh xã hội, lực lượng Công an cơ sở lồng ghép khéo léo nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự với công tác dân vận. Đợt hành quân dã ngoại từ ngày 24/8 đến 28/8/2026 tại xã Hợp Thành của Phòng Cảnh sát cơ động là một minh chứng sống động.

Tại đây, 20 cán bộ, chiến sĩ không chỉ rèn luyện kỹ năng đánh bắt đối tượng vùng rừng núi, tuần tra kiểm soát mà còn trực tiếp bốc xếp 25 tấn xi măng, san lấp mặt bằng, đổ bê tông hoàn thiện 300m đường dân sinh tại thôn Làng Mới. Qua đó, việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho khoảng 500 lượt người dân diễn ra tự nhiên, hiệu quả, thắt chặt thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Công an xã A Mú Sung hỗ trợ Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung vận chuyển đồ đạc, sắp xếp cơ sở vật chất và dọn dẹp khuôn viên tại cơ sở mới. Ảnh: congan.laocai.gov.vn

Công tác đền ơn đáp nghĩa và tri ân cộng đồng cũng luôn được các đơn vị duy trì bền bỉ. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Ngoại tuyến tổ chức thăm hỏi, tặng phần quà trị giá 1,2 triệu đồng cho gia đình ông Vũ Văn Công, thân nhân Liệt sĩ Công an nhân dân Vũ Văn Viết.

Phân trại tạm giam Bảo Thắng huy động 12 cán bộ, chiến sĩ duy trì lịch dọn dẹp, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bảo Thắng. Hội Phụ nữ Trại Tạm giam số 1 miệt mài với mô hình “Tủ quần áo 0 đồng”, cẩn thận phân loại từng tấm áo để gửi đến tay người nghèo một cách trân trọng nhất.

Thực hiện tiêu chí “Gần dân nhất”, lực lượng Công an Lào Cai cũng đặc biệt dành sự ưu tiên, chăm lo cho thế hệ trẻ vùng cao trước thềm năm học mới.

Nhiều phần quà thiết thực đã được thiết kế riêng, trao tận tay học sinh nghèo hiếu học. Công an xã Trịnh Tường làm cầu nối tiếp nhận, phân bổ 11 chiếc xe đạp và 11 cặp sách trị giá 20 triệu đồng từ nhà tài trợ, giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn rút ngắn quãng đường đồi núi đến lớp.

Tại xã Bản Lầu, Chi đoàn Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng Công an xã Bản Lầu đã trực tiếp xuống địa bàn thăm hỏi em Vương Thúy Ngân (sinh năm 2011, thôn Lùng Vai). Nguồn kinh phí hỗ trợ 3,5 triệu đồng được dùng để mua sắm thiết bị, đồ dùng học tập và quần áo mới, kiến tạo bệ phóng vững chắc để em tự tin bước vào năm học.

Hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở của Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lào Cai và Công an xã Hợp Thành. Ảnh: congan.laocai.gov.vn

Triển khai quy mô và bài bản hơn, Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp cùng Công an xã Hợp Thành mang đến gói trang thiết bị giáo dục trị giá hơn 50 triệu đồng cho hai điểm trường khó khăn là Tả Phời 1 và Tả Phời 2.

Hàng chục bộ bàn ghế ăn, hàng trăm cặp sách, vở viết, chăn ấm, gối và các dụng cụ nhà bếp thiết yếu đã giải quyết trực tiếp bài toán cơ sở vật chất sinh hoạt cho thầy trò vùng khó trước thềm năm học mới.

Không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ vật chất, công sức lao động của các chiến sĩ Công an cũng in dấu đậm nét trên những ngôi trường chuẩn bị đón học sinh.

Tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Mú Sung, 18 chiến sĩ Công an xã đã dồn sức trong ngày nghỉ cuối tuần để khuân vác thiết bị, dọn dẹp vệ sinh, hỗ trợ nhà trường vận chuyển an toàn toàn bộ đồ đạc sang cơ sở mới. Cùng thời điểm, lực lượng Phân trại tạm giam Văn Bàn cũng tổ chức nhân lực cắt cỏ, chỉnh trang lại toàn bộ khuôn viên Trường Trung học cơ sở Làng Giàng…

Mỗi nếp nhà được che chắn lại sau bão, mỗi mét đường bê tông được đổ xuống, cho đến từng cuốn vở, chiếc áo trao tay học sinh nghèo, tất cả đều là minh chứng trực diện, sắc bén cho sức sống của phong trào thi đua “Ba nhất”.

Bằng việc chuyển hóa khẩu hiệu thành những việc làm cụ thể hàng ngày, Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Lào Cai đang hiện thực hóa trách nhiệm phụng sự, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, thực sự là điểm tựa bình yên của đồng bào các dân tộc trên mọi mặt trận.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất