Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 01/06/2012 - 06:25
(Thanh tra)- Kiên Giang là địa phương có nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào. Tuy nhiên, thời gian qua, việc khai thác khoáng sản trên địa bàn bộc lộ nhiều bất cập. Tình trạng khai thác không đúng thiết kế mỏ, không có cam kết bảo vệ môi trường hoặc không thực hiện đúng nội dung bản cam kết… còn diễn ra phổ biến.
Người lao động phải đối mặt với nguy cơ tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào
>>Kỳ VII: Chuyện ở nơi quanh năm "khô khát"
>>Kỳ VI: “Đầu nậu” quặng cromit hoành hành
>>Kỳ V: Nhiều đơn vị khai thác khoáng sản không thuê đất
>>Kỳ IV: Hiểm nguy từ nổ mìn khai thác đá
>>Kỳ III: Sông Hương gồng mình, chính quyền bất lực?
>>Kỳ II: “Cát tặc” tràn lan, địa phương… mệt mỏi
>>Kỳ I: Doanh nghiệp phá sản, “thổ phỉ” sống khỏe
Từ năm 2003 đến nay, Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Kiên Giang đã tổ chức triển khai 18 cuộc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với 85 tổ chức, cá nhân khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn các huyện: Phú Quốc, Kiên Lương, Hòn Đất và thị xã Hà Tiên.
Qua đó, phát hiện rất nhiều hành vi vi phạm. Có những vi phạm có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ, sinh mạng của người lao động như: Khai thác không đúng thiết kế mỏ, không cắt tầng nhỏ, không khai thác từ trên xuống mà khai thác theo lớp xiên; để công nhân trực tiếp đập, chặt, chẻ đá ngay tại công trường, không bảo đảm an toàn tính mạng người lao động...
Ông Vũ Ngọc Phước, Chánh Thanh tra Sở TN&MT Kiên Giang cho biết: “Nguyên nhân của thực trạng trên, về chủ quan là do trình độ, năng lực của công chức, thanh tra viên về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoáng sản chưa đáp ứng yêu cầu và thực hiện chưa tốt yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Về khách quan, việc tổ chức các lớp học tập, bồi dưỡng kiến thức về thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực khoáng sản của cơ quan cấp trên chưa kịp thời; lực lượng làm công tác thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực khoáng sản của Thanh tra Sở còn thiếu. Trong khi đó, các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh chưa có ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật”.
Mặt khác, do chế tài xử lý hành vi vi phạm chưa đủ sức răn đe nên còn khá nhiều tổ chức, cá nhân đặt nặng lợi ích kinh tế của đơn vị lên trên lợi ích của địa phương, của người dân tại vùng có khoáng sản.
Theo thống kê của Thanh tra Sở TN&MT, 10 năm qua, đơn vị đã tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 6 quyết định xử phạt, thu hồi dự án khai thác khoáng sản của 10 tổ chức. Chánh Thanh tra Sở ban hành 49 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản và bảo vệ môi trường với tổng số tiền gần 900 triệu đồng. Tuy vậy, những hành vi vi phạm vẫn diễn ra phổ biến trong hoạt động khai thác khoáng sản như: Chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về khoáng sản, chưa thực hiện khai thác và sử dụng khoáng sản một cách có trách nhiệm, chưa thực sự đầu tư cho công nghệ khai thác vì mục tiêu phát triển bền vững.
Thiết nghĩ, cơ quan chuyên môn cần tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung số lượng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản; tăng cường công tác tuyên truyền chính sách pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác khoáng sản. Bộ TN&MT cần thường xuyên tập huấn kiến thức thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản cho cán bộ thanh tra chuyên ngành để tăng cường công tác quản lý, bảo đảm doanh nghiệp tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật, thực hiện đúng theo những cam kết trước khi được cấp phép. Như vậy mới có thể lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động khai thác kháng sản.
Thanh Hương
Kỳ IX: Cơ quan chức năng nói gì?
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Trường Ninh là dịp đánh giá kết quả phong trào, đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong chủ động phòng ngừa, giải quyết vụ việc ngay từ địa bàn dân cư.
Hữu Chính
(Thanh tra) - Chiều 13/8, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện Công an tỉnh cùng toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan. Hoạt động nhấn mạnh việc gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Bùi Bình
Trung Hà
Trọng Tài
Trần Kiên
PV
Thái Minh
Thu Huyền
Thùy Anh
Thái Hải
Thanh Lương
Minh Nghĩa
Minh Nghĩa
Chu Tuấn
PV