Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Hoài Nhơn, Bình Định: Nhận quản lý, bảo vệ rừng rồi phá rừng

N. Phó - M. Bình

Thứ hai, 23/09/2024 - 09:23

(Thanh tra) - Hai người dân ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn nhận khoán khoanh nuôi tái sinh rừng tự nhiên thuộc Dự án (DA) Khôi phục và quản lý rừng bền vững (DA Việt - Đức), nhưng lại tàn phá trái phép 1,8ha rừng tự nhiên.

1,8ha rừng hỗ tự nhiên ở Hoài Nhơn bị chặt phá trái phép. Ảnh: P.B

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định và Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn, hai đối tượng phá 1,8ha rừng gỗ tự nhiên, trạng thái thường xanh nghèo quy hoạch chức năng sản xuất, là bà Nguyễn Thị Quê và bà Huỳnh Thị Sương, cùng trú tại thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Quê được UBND thị xã Hoài Nhơn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hiệu CH 00842, ngày 10/6/2014, với diện tích nhận khoán 11.700m2 rừng tại lô 58, khoảnh 9, tiểu khu 86, khu vực Hố Cái, xã Hoài Mỹ để thực hiện DA Việt - Đức. Bà Quê cam kết thực hiện khoanh nuôi rừng tái sinh, nhưng mới đây bà Quê đã tự ý phá 12.000m2 rừng tự nhiên trạng thái thường xanh nghèo quy hoạch chức năng sản xuất.

Các cây bị cưa hạ có đường kính từ 20 - 40 cm. Ảnh: P.B

Tương tự, bà Huỳnh Thị Sương được UBND thị xã Hoài Nhơn giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ký hiệu CH 00481, ngày 10/6/2014, diện tích 12.500m2 tại lô 129, khoảnh 9, tiểu khu 86, khu vực Hố Cái, xã Hoài Mỹ để thực hiện DA Việt - Đức; mục đích khoanh nuôi tái sinh. Bà Sương đã phá trái phép 6.000m2 rừng gỗ tự nhiên, trạng thái thường xanh nghèo quy hoạch chức năng sản xuất.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, nhiều cây gỗ bị cưa hạ có đường kính từ 20 - 40 cm. Cây rừng bị cưa hạ tràn lan rồi tập kết thành từng đống. Một số cây, nhựa còn chảy dính đầy thân, lá còn xanh.

Bên cạnh khu rừng bị đốn hạ trái phép, có một tuyến đường mới mở rộng khoảng 4m để đưa lực lượng, phương tiện vào phá rừng và chuẩn bị vận chuyển gỗ ra ngoài thì bị phát hiện.

Ngay sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm phối hợp với Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn tỉnh Bình Định, Công an thị xã, Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, UBND xã Hoài Mỹ và các chủ rừng tham gia lập biên bản hiện trường để có cơ sở tiến hành giám định thiệt hại đối với diện tích rừng bị đốn hạ nêu trên làm căn cứ xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.

Nhiều cây gỗ rừng tự nhiên bị cưa hạ. Ảnh: P.B

Bà Nguyễn Thị Anh Nguyên, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Bình Định cho biết, hiện, chưa có kết quả giám định để trả lời theo yêu cầu của Hạt Kiểm lâm Hoài Nhơn. Sau khi có giám định thiệt hại của Trung tâm Quy hoạch nông nghiệp nông thôn Bình Định, nếu vụ vi phạm có dấu hiệu hình sự thì tiến hành đưa vào nguồn tin báo tội phạm để xử lý theo quy định pháp luật.

Chi cục Kiểm lâm Bình Định đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan có liên quan và chính quyền địa phương phối hợp với Hạt Kiểm lâm thị xã Hoài Nhơn tổ chức điều tra, làm rõ các đối tượng phá rừng, củng cố hồ sơ vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cây rừng bị cưa hạ tập kết thành từng đống. Ảnh: P.B

Chỉ đạo các ban, ngành có liên quan của thị xã và chính quyền địa phương tăng cường tổ chức tuần tra, truy quét rừng, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý; thường xuyên tuyên truyền người dân nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, sẵn sàng tố giác các hành vi vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định đã yêu cầu Chi cục Kiểm lâm báo cáo vụ việc phá rừng tự nhiên xảy ra ở thôn Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ, Hoài Nhơn để báo cáo UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo xử lý.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm