Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 21/09/2012 - 06:20
(Thanh tra)- TAND quận Gò Vấp (TP HCM) vừa có Quyết định số 22/2012/QĐ-BPKCTT, áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, cấm bà Trương Thị Tuyết Nga - Hoa hậu Quý bà thành đạt năm 2009 không được xuất cảnh đi khỏi Việt Nam dưới mọi hình thức, kể từ ngày 5/9/2012. Việc cấm này đã khiến bà Nga không thể đưa bố là Đại tá, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7, đang mắc bệnh ung thư sang Singapore điều trị theo đợt vào giữa tháng 9 này.
Hoa hậu Quý bà thành đạt 2009 Trương Thị Tuyết Nga
Theo quyết định của TAND quận Gò Vấp, việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời nói trên xuất phát từ đơn yêu cầu của một đương sự “có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập” trong vụ án ly hôn mà bà Trương Thị Tuyết Nga là bị đơn.
Bà Nga là bị đơn trong vụ án ly hôn với chồng là ông Vũ Văn H. Trước đó, ông H đã nộp đơn ra TAND quận Gò Vấp đề nghị xét cho ly hôn với bà Trương Thị Tuyết Nga. Đồng thời, yêu cầu tòa án phân chia tài sản chung rất “khủng” gồm: 7 lô đất ở quận 2, Cty TNHH Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vũ Anh, 2 căn nhà ở quận Gò Vấp và 1 chiếc ôtô Lexus HL600.
TAND quận Gò Vấp đồng ý cho bà Dương Mỹ Linh (đối tác cũ của bà Nga) tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ ly hôn mà bà và chồng bà đang trong quá trình hòa giải. Bà Linh yêu cầu bà Nga thanh toán 1,5 triệu USD là tiền đặt cọc trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất năm 2007.
Quan hệ tranh chấp tiền đặt cọc này phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một quan hệ tranh chấp khác, hoàn toàn không liên quan đến vụ án ly hôn của bà Nga, nhưng không hiểu vì sao TAND quận Gò Vấp vẫn xác định bà Linh là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Yêu cầu của bà Linh không phù hợp và thỏa mãn với các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 177 Bộ luật Tố tụng Dân sự.
Quyết định 22 của TAND quận Gò Vấp không nêu ra bất kỳ chứng cứ nào liên quan đến việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời mà chỉ căn cứ vào đơn của bà Dương Mỹ Linh là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và nhận xét việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là để bảo đảm việc thi hành án.
Theo bà Nga, sau khi có thắc mắc về quyết định này, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Tuyền cho rằng: Hiện nay, bà Nga có con ở nước ngoài, có đơn xin xử vắng mặt nên… có khả năng sẽ trốn ra nước ngoài.
“Với giá trị tranh chấp tiền cọc với bà Linh 1,5 triệu USD mà tôi phải bỏ đi nước ngoài sao? Hiện tại tôi đang là tổng giám đốc của một bệnh viện lớn, đang quản lý rất nhiều tài sản cá nhân trị giá hàng trăm tỷ đồng. Sao tòa không xem xét vấn đề này? Không lẽ tôi bỏ quê hương, gia đình, bản quán và cả bệnh viện 5 sao, cùng hàng trăm tỷ đồng ở Việt Nam để chạy ra nước ngoài vì một vụ tranh chấp giá trị 1,5 triệu USD” - bà Nga bức xúc đặt vấn đề.
Ngoài ra, TAND quận Gò Vấp còn không xem xét tình hình sức khỏe của bố bà Nga là Đại tá, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 7. Trong nhiều năm gần đây, bố bà Nga mắc căn bệnh ung thư, thường xuyên phải điều trị tại Singapore. Việc cấm xuất cảnh bà Nga của TAND quận Gò Vấp ảnh hưởng rất lớn tới việc điều trị của bố bà Nga khi bà không thể đưa bố sang điều trị đúng kế hoạch theo phác đồ điều trị đã được các bác sỹ đề ra. Hiện sức khỏe của bố bà Nga đang trong tình trạng nguy hiểm, do việc cấm xuất cảnh trên nên bà Nga không thể đưa bố qua Singapore điều trị theo đợt vào giữa tháng 9 này.
| Yêu cầu thay đổi thẩm phán |
| Ngày 19/9, bà Trương Thị Tuyết Nga đã nộp đơn yêu cầu thay đổi thẩm phán trong vụ án ly hôn của bà. Bà Nga cho rằng, thẩm phán Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã không khách quan trong quá trình giải quyết vụ việc, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng. Cụ thể, trong lần hòa giải ở vụ án ly hôn với chồng bà Nga, bà Tuyền không hề xác minh, đề cập, ghi lời khai về mối quan hệ hôn nhân mà chỉ đề cập chất vấn bà Nga về yêu cầu độc lập của bà Dương Mỹ Linh. Cũng theo bà Nga, bà Tuyền không hề giải thích và trả lời, giải quyết đơn trình bày ý kiến của bà Nga sau khi nhận được thông báo thụ lý vụ án. |
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Hương Trà
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Bùi Bình