Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 22/11/2011 - 10:05
(Thanh tra)- Một trong những nguyên nhân dẫn đến ách tắc giao thông, mất cảnh quan đô thị là hoạt động vô kỷ luật, chiếm dụng mặt bằng trái phép của nhiều tổ chức, cá nhân trông, giữ xe. Vi phạm được đánh giá là nghiêm trọng, thế nhưng cách xử lý lâu nay vẫn là phạt, rồi lại cho làm.
Lộn xộn trông giữ xe trước cổng Viện Mắt Trung ương
Vi phạm nghiêm trọng
Kết quả thanh tra, kiểm tra của các cơ quan liên ngành (do Ban chỉ đạo 197 thực hiện) từ ngày 19/5 - 19/10/2011 cho thấy, qua kiểm tra 271 điểm trông giữ xe ở 10 quận nội thành Hà Nội đã phát hiện 232/271 điểm trông giữ xe vi phạm quy định, chiếm 86%; có 219 điểm vi phạm về giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy phép sử dụng tạm thời hè phố, lòng đường để trông giữ xe và 177 điểm vi phạm chiếm dụng vỉa hè, lòng đường; 84 điểm vi phạm về ghi thông báo niêm yết giá vé, 88 điểm vi phạm về thu tiền quá mức phí quy định.
Qua đó, đã xử phạt hành chính 4,8 tỷ đồng đối với 232 trường hợp vi phạm. Trong đó, lỗi vi phạm phổ biến là: Chiếm dụng thêm diện tích lòng, hè đường và sân bãi, đã gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trước cổng các bệnh viện, trường học, cơ quan; không có biển niêm yết thời gian gửi, giá vé, trong khi đó người gửi xe phải trả tiền gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với quy định; doanh thu hàng tháng không nộp thuế theo quy định về kinh doanh.
Đặc biệt, theo sự phản ánh của nhân dân, nhiều điểm trông giữ xe tự phát ở khu vực gần cổng bệnh viện, công viên là có sự “bật đèn xanh” của cán bộ phường quản lý địa bàn. Những điểm trông giữ xe gây bức xúc cho nhân dân là: Điểm trên đường Trần Đại Nghĩa, phường Bách Khoa chiếm dụng hơn 1.318m2 lòng đường; điểm tại ngã ba Bưởi - Hoàng Quốc Việt do Cty TNHH Vận tải Việt Thanh quản lý đã cơi nới thêm 759m2 lòng đường và 120m2 vỉa hè; điểm trên đường Hoàng Đạo Thúy chiếm dụng tới 1.989m2 hè phố và cơi nới 1.431m2 lòng đường.
Kết quả kiểm tra cho thấy, những tổ chức được phép kinh doanh thì cơi nới thêm diện tích sử dụng, còn một số tổ chức khác được cấp phép thì “bán cái” cho cá nhân, tổ chức khác để hưởng lợi. Cụ thể: Điểm trông giữ xe đối diện số nhà 39 phố Thái Phiên do Cty Cổ phần Giao thông miền Bắc quản lý, hoặc điểm trông giữ xe ô tô ngày đêm trên vỉa hè và một phần lòng đường phố Yết Kiêu do Cty Cổ phần 901 quản lý, nhưng đơn vị trực tiếp thực hiện lại không thuộc các doanh nghiệp này.
Sẽ xử lý mạnh tay
Tại Hội nghị sơ kết Kế hoạch 01/KH-BCĐ về kiểm tra các điểm trông giữ xe trên địa bàn TPHà Nội vừa diễn ra, đại tá Trần Thùy, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thẳng thắn đề xuất: Khi phát hiện những điểm trông giữ xe trốn thuế lớn sẽ chuyển cho cơ quan Cảnh sát điều tra thành phố để xử lý về mặt hình sự. Đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra và kiên quyết đình chỉ hoạt động các điểm vi phạm, kể cả việc rút giấy phép đã cấp.
Về nguyên nhân của việc yếu kém trong quản lý điều hành trông giữ xe, ông Cao Thắng, Phó Chánh Văn phòng Công an TP Hà Nội khẳng định: Các điểm trông giữ xe tái diễn vi phạm một phần là do trách nhiệm của UBND các quận chưa kiên quyết trong xử lý; việc ra các quyết định xử phạt còn quá chậm. Để góp phần lập lại trật tự cho hoạt động trông giữ xe thì Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Cục thuế Hà Nội… cần phải chấn chỉnh ngay lập tức hoạt động này, kể cả việc truy thu thuế, sau đó rà soát lại các điều kiện, diện tích mặt bằng để có căn cứ cấp lại giấy phép hoạt động và công tác quản lý cũng dễ dàng và hiệu quả hơn.
Bài và ảnh: Lộc Nga
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Mạng là ảo, nhưng mất mát tài sản và hệ lụy an ninh trật tự là hoàn toàn có thật. Khi tội phạm công nghệ cao bủa vây lừa đảo và các thế lực thù địch mượn “bão” tin giả chống phá, không gian mạng đã trở thành mặt trận khốc liệt. Trong cuộc chiến không tiếng súng này, Công an là lực lượng nòng cốt, nhưng “sức đề kháng số” và trách nhiệm của mỗi công dân mới là chốt chặn quyết định.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống (18/4/1946 – 18/4/2026), các lực lượng Tham mưu, An ninh nội địa, Cảnh sát hình sự và Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP Huế tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Minh Tân
Cảnh Nhật
Cảnh Nhật
Dương Nguyễn
Trọng Tài
Trí Vũ
Trung Hà
Bùi Bình
PV
PV
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
Đông Hà
Hòa Bình
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh