Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 19/11/2013 - 14:08
(Thanh tra) - Trong những năm gần đây, tình hình tội phạm sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin hiện đại để hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi.
Công an Thanh Hóa bắt giữ đối tượng Đinh Xuân Lợi đã dùng công nghệ thông tin để đánh cắp tiền qua tài khoản ngân hàng. Ảnh: Văn Thanh
Bọn tội phạm đã lợi dụng hoạt động kinh doanh trực tuyến để lừa đảo người tiêu dùng như: Giao bán hàng hóa trên mạng Internet, kết bạn trên mạng; lợi dụng kẽ hở trong quản lý kinh doanh các dịch vụ công nghệ thông tin để đánh cắp tài khoản của khách hàng tại ngân hàng; đột nhập vào hệ thống máy tính của các công ty, ngân hàng để đánh cắp dữ liệu khách hàng.
Sau đó, bọn tội phạm làm giả thẻ tín dụng để rút tiền, hoặc ra lệnh giả để chuyển tiền; lắp đặt thiết bị tại máy ATM để sao chép, trộm cắp dữ liệu, thông tin thẻ tín dụng, sau đó làm giả thẻ để rút tiền; người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả để mua hàng hóa hoặc thanh toán các loại dịch vụ tại các ngân hàng. Ngoài ra, bọn tội phạm còn lợi dụng công nghệ thông tin để đánh bạc dưới hình thức lô đề, cá độ bóng đá trên mạng Internet.
Trước tình hình đó, từ tháng 11/2011, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định thành lập Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ. Mặc dù mới thành lập được 2 năm, lực lượng còn mỏng, hầu hết là cán bộ chiến sỹ trẻ tốt nghiệp các trường ngành ngoài thuộc chuyên ngành kĩ thuật và công nghệ thông tin, khó khăn về trang thiết bị, phương tiện kĩ thuật nghiệp vụ, song với sự nỗ lực của mình, Đội Phòng, chống tội phạm công nghệ cao đã phối hợp với các vụ, cục nghiệp vụ của Bộ Công an và các ngành có liên quan trên địa bàn tỉnh, phát hiện 10 vụ việc có liên quan đến tội phạm công nghệ cao.
Kết quả, đã khởi tố điều tra 6 vụ, 9 đối tượng phạm tội trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Điển hình là vụ khởi tố và bắt giam Nguyễn Văn Huy (sinh năm 1985, quê ở xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia), là Giám đốc và Lê Ngọc Chung (sinh năm 1985, ở xã Thạch Đồng, huyện Thạch Thành) là Phó Giám đốc MB24 Chi nhánh Thanh Hóa về tội "sử dụng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản". Theo điều tra, từ năm 2010 đến tháng 8/2012, Chi nhánh MB24 tại Thanh Hóa đã lôi kéo hơn 5.000 người dân tham gia mua hơn 8 nghìn gian hàng điện tử, thông qua đó chiếm đoạt hơn 43 tỷ đồng.
Mới đây nhất, ngày 10/8/2013, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an) tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Đinh Xuân Lợi (sinh năm 1981, ở số nhà 238 phố Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bằng thủ đoạn hết sức tinh vi, Lợi đã cùng đồng bọn dùng chứng minh nhân dân giả để đăng ký với một mạng điện thoại di động yêu cầu thay đổi thông tin thuê bao và dùng số điện thoại di động đó để gọi và biết được mã số thẻ ngân hàng của chủ thuê bao, sau đó giả đăng ký mua hàng qua mạng Internet để chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng từ tài khoản ngân hàng của một số người dân ở TP Hồ Chí Minh và Hà Nội.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những ngày cuối tháng 7, cùng với nhiều địa phương đồng loạt hưởng ứng Ngày thế giới phòng, chống mua bán người và Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người, tại xã biên giới Mẫu Sơn (Lạng Sơn), các hoạt động tuyên truyền đã được triển khai tới từng thôn bản, trường học.
Trần Quý
(Thanh tra) - Chỉ mất vài giây để gõ một bình luận hay nhấn nút chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng hệ lụy của hành động ấy có thể kéo dài nhiều năm đối với người bị nhắc đến. Thực tế cho thấy, không ít vụ việc khi vừa xuất hiện trên không gian mạng đã lập tức kéo theo làn sóng quy kết, công kích, thậm chí "kết án" cá nhân khi chưa có bất kỳ kết luận nào từ cơ quan chức năng.
Hải Hà
Trần Quý
Thu Huyền
Trọng Tài
Hoàng Hưng
Lê Hữu Chính
B.S
Hải Hà
Hương Giang
Thái Nam
Thanh Lương
Trí Vũ
Nhài Nhật
Thanh Lương
Thu Huyền