Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố 84 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Hương Trà

Thứ tư, 21/10/2026 - 18:00

(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Đối tượng Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông) là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đại tá Hoàng Quốc Việt- Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, Đại tá Nguyễn Thanh Hà- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Ngọc Anh- Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Ngày 21/10, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin, từ những dấu hiệu bất thường trong hoạt động lưu trú của nhóm người nước ngoài tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hoá đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước bóc gỡ một đường dây lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia có quy mô lớn, tổ chức chặt chẽ, sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn và kịch bản khác nhau để chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân ở nhiều quốc gia.

Ngày 21/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 290, “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự. Trong đó, Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông) được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động của tổ chức tội phạm này.

Các đối tượng trong vụ án bị bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Công an bắt giữ các đối tượng trong vụ án lừa đảo xuyên quốc gia. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Sau khi các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia hoạt động lừa đảo trên không gian mạng tại Lào, Campuchia và một số quốc gia trong khu vực bị triệt phá, Bộ Công an nhận định các đối tượng có xu hướng dịch chuyển địa bàn hoạt động sang các quốc gia lân cận ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở đó, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng an ninh chủ động nắm tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tham mưu triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh từ sớm, từ xa, không để "bị động", "bất ngờ".

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch khác nhau, thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để lưu trú. Nhóm người này có biểu hiện tổ chức sinh hoạt khép kín, bố trí người bảo vệ canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, nghi vấn hoạt động vi phạm pháp luật.

Đại tá Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, Đại tá Nguyễn Thanh Hà- Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Đại tá Lê Ngọc Anh -Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường và làm việc với đối tượng Zhao Xuefeng (Đông) là chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng an ninh tiến hành đồng bộ các biện pháp xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm, chủ động xây dựng phương án đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định rõ nhóm đối tượng và phương thức thủ đoạn hoạt động. Phần lớn các đối tượng này từng có thời gian sinh sống tại Lào, Campuchia, trong đó có nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đối tượng bị truy nã ở nước ngoài. Khi nhập cảnh vào Việt Nam, các đối tượng này còn mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc. Bên cạnh nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, những đối tượng khác đảm nhiệm việc quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Nhiều phương thức, thủ đoạn và kịch bản lừa đảo

Các đối tượng không hoạt động riêng lẻ mà phân chia công việc theo từng bộ phận, phân thành 6 phòng tập trung vào những địa bàn hướng tới lừa đảo và hình thức lừa đảo khác nhau, từ dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử đến cá cược thể thao, giả mạo tuyển dụng và giao việc trực tuyến. Nhóm khách hàng mục tiêu được lựa chọn theo từng quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ và Trung Quốc.

Hiện trường vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa bước đầu xác định, các phòng sử dụng các thủ đoạn khác nhau để tiếp cận nạn nhân. Dù hình thức có thể hiện khác nhau nhưng các đối tượng đều tìm cách tạo dựng lòng tin trước khi dẫn dụ người bị hại chuyển tiền.

Cụ thể: Dụ dỗ đầu tư ngoại hối: Các đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi. Chúng sử dụng dữ liệu khách hàng, kết bạn và nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc, sau đó mời gọi đầu tư ngoại hối trên nền tảng MGX. Cơ quan điều tra bước đầu xác định 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động này.

Giả danh nhân viên đầu tư, lừa mua cổ phiếu: Các đối tượng tìm kiếm khách hàng người Hàn Quốc, tự giới thiệu là nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn và mời gọi đầu tư cổ phiếu. Sau khi khách hàng tin tưởng, chúng hướng dẫn tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Khi nạn nhân muốn rút tiền hoặc không còn khả năng đầu tư thêm, các đối tượng chặn liên lạc.

Tiếp cận phụ nữ Nhật Bản, dụ đầu tư tiền điện tử: Các đối tượng tìm kiếm, kết bạn với phụ nữ Nhật Bản trên mạng xã hội, trò chuyện để tạo quan hệ rồi dẫn dụ tham gia đầu tư tiền điện tử trên nền tảng được giới thiệu. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Lôi kéo cá cược thể thao trực tuyến: Các đối tượng livestream các giải thể thao trên mạng xã hội, đồng thời tìm kiếm người chơi và mời tham gia cá cược trên những trang web được chuẩn bị sẵn.

Giả làm người thành đạt để dụ đầu tư: Các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để kết bạn với người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia. Sau khi tạo được lòng tin, chúng chuyển sang trò chuyện qua ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính và hướng dẫn nạn nhân nạp tiền, mua cổ phiếu. Ban đầu, chúng tạo cảm giác đầu tư có lãi, cho phép rút một khoản nhỏ để nạn nhân tin tưởng, sau đó dụ chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng chặn liên lạc.

Phầm mềm và máy móc, thiết bị các đối tượng sử dụng hoạt động phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Giả mạo tuyển dụng và công việc trực tuyến: Các đối tượng triển khai hai kịch bản. Một là giả danh nhân viên tuyển dụng, mời nạn nhân đăng ký làm việc tại doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng. Hai là mời tham gia các nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng, hướng dẫn tạo tài khoản và liên kết ví điện tử; sau khi tạo lòng tin bằng khoản thưởng ban đầu, chúng yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền để mở công việc mới.

Với những thủ đoạn trên, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu đầu tư, tìm việc và kiếm thêm thu nhập để tiếp cận nạn nhân. Chúng tạo dựng danh tính hoặc cơ hội giả mạo, từng bước khiến nạn nhân tin tưởng và tự nguyện chuyển tiền theo hướng dẫn. Khi nạn nhân muốn rút tiền, không thể tiếp tục nộp tiền hoặc đã bị khai thác đến mức không còn khả năng tài chính, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Từ tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, phạm vi hoạt động xuyên quốc gia trên không gian mạng, với tính chất đặc biệt phức tạp. Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẩn trương báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phân công các điều tra viên, trinh sát viên, đội ngũ phiên dịch, cán bộ có kinh nghiệm trong đấu tranh chuyên án với tội phạm công nghệ cao; huy động tối đa các phương tiện để đấu tranh, làm rõ toàn bộ tổ chức tội phạm.

Ngày 17/10/2026, trực tiếp Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá, Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an và Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hoá đã chỉ đạo phá án. Tại hiện trường, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ, chặt chẽ các phương án đấu tranh, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia chuyên án và Nhân dân trên địa bàn.

Triệt phá toàn bộ tổ chức tội phạm lừa đảo xuyên quốc gia do Zhao Xuefeng cầm đầu

Công an tỉnh Thanh Hoá đã bắt giữ 118 đối tượng, trong đó có 113 đối tượng người nước ngoài (gồm 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar) và 5 đối tượng là người Việt Nam. Trong số các đối tượng người nước ngoài có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài. Lực lượng Công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Đối tượng Zhao Xuefeng (Đông) là chủ mưu, cầm đầu tại hiện trường. Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hoá

Ngày 20/10/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 bị can về hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép và hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, quy định tại Điều 348 và Điều 290 Bộ luật Hình sự.     

Ngay sau khi chuyên án được triệt phá, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Tiến Dũng đã đến hiện trường chỉ đạo các kiểm sát viên thực hiện kiểm sát các hoạt động điều tra, bảo đảm việc thực hiện các thủ tục tố tụng khách quan, chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật ngay từ ban đầu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố 84 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

Công an tỉnh Thanh Hoá khởi tố 84 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia

(Thanh tra) - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép”. Đối tượng Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông) là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động tại khách sạn Văn Hoa, phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Hương Trà

18:00 21/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm