Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 15/09/2011 - 10:25
(Thanh tra)- Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở khu vực gần cầu Đế thuộc địa phận xã Gia phú, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình rất bức xúc về việc bà Phạm Thị Kha lấn chiếm khu vực chân cầu Đế để làm bãi tập kết, thu gom và tái chế rác thải y tế gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân.
Chai, lọ thủy tinh được bà Kha tập kết tại khu vực chân cầu Đế
Người dân phản ánh, bà Kha đã hành nghề thu gom, tái chế chai, lọ rác thải y tế được hơn 10 năm nay. Trước đây, bà Kha tiến hành thu gom, tái chế tại nhà ở thôn Ngô Đồng, xã Gia Phú, huyện Gia Viễn, nhưng nước thải của cơ sở không qua xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường xung quanh. Nhiều lần các hộ dân ở đây đã phản ánh lên chính quyền địa phương và yêu cầu bà Kha phải chấm dứt việc kinh doanh, hoặc phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Năm 2006, bà Kha đã chuyển cơ sở thu gom, tái chế chai lọ đến chân cầu Đế, nhưng vẫn không thực hiện đúng quy trình xử lý chất thải mà xả trực tiếp nguồn nước bẩn chưa qua xử lý ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người dân khu vực chân cầu.
Anh Đỗ Văn Cảnh, một người sống gần cơ sở thu gom, tái chế chai, lọ bức xúc: Vào những ngày nắng nóng và nhất là khi có gió Đông, mùi hóa chất từ cơ sở thu gom, tái chế chai, lọ bốc lên nồng nặc, rất khó chịu. Nhiều lần, chúng tôi phải đưa các cháu nhỏ vào ở nhờ nhà ông bà nội ở tận sâu trong làng. Còn ông Đinh Duy Tuyết, Bí thư Đảng ủy xã Gia Phú cho biết: Xã đã nhiều lần mời bà Kha lên làm việc và yêu cầu phải chấm dứt ngay hoạt động thu gom, tái chế chai, lọ hoặc phải xây dựng hệ thống xử lý nước thải, bảo đảm theo yêu cầu của Bộ Y tế. Tuy nhiên, bà Kha tỏ thái độ bất hợp tác, vẫn ngang nhiên hoạt động với số lượng chai, lọ được thu gom về để tái chế ngày càng lớn. Ông Tuyết cũng cho biết thêm, việc xử lý dứt điểm cơ sở của bà Kha là rất khó, bởi diện tích đất mà bà Kha sử dụng để xây dựng cơ sở tái chế rác thải không thuộc sự quản lý của xã mà do Đoạn quản lý giao thông số II (thuộc Sở Giao thông Vận tải Ninh Bình) quản lý.

Chai, lọ đang được công nhân dùng hóa chất xúc rửa một cách thủ công tại cơ sở tái chế của bà Kha
Tiếp cận với cơ sở thu gom, tái chế chai, lọ trên chúng tôi nhận thấy, phía bên ngoài cơ sở (chân cầu Đế) là bãi tập kết chai, lọ được bà Kha mới thu gom từ nơi khác về, với số lượng khoảng 4 - 5m3. Bên trong cơ sở, hàng trăm bao tải đựng chai, lọ thủy tinh chất đầy trong dãy nhà lán lụp xụp, mùi hóa chất bốc lên nồng nặc. Tại đây, có khoảng từ 7 - 10 người làm, hầu hết là phụ nữ đang dùng hóa chất để xúc rửa và phân loại chai, lọ. Đúng như phản ánh của người dân, cơ sở sản xuất của bà Kha không có hệ thống xử lý nước thải và nước thải được xả trực tiếp ra sông Hoàng Long.
Bà Kha cho biết: Cơ sở thu gom, tái chế chai, lọ của bà đã được Bộ Y tế cấp phép hoạt động, còn địa điểm kinh doanh thì bà đã thuê lại của Đoạn quản lý giao thông số II. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề nghị bà cho xem giấy phép kinh doanh và hợp đồng thuê đất thì bà Kha không xuất trình được. Trong khi đó, đại diện Đoạn quản lý giao thông số II khẳng định, đã kiểm tra hồ sơ lưu trữ ở các phòng chuyên môn của đơn vị và không có bất kỳ hồ sơ cho thuê, mượn nào liên quan đến khu đất ở khu vực cầu Đế. Nhiều năm qua, đơn vị cũng không thu khoản tiền nào từ nhà, đất khu cầu Đế.
Ông Hoàng Văn Lượng, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Viễn cũng khẳng định: "Huyện không cấp giấy phép kinh doanh cho cơ sở thu gom tái chế chai, lọ của bà Kha ở khu vực chân cầu Đế. Đây là cơ sở tự phát". Ông Lượng cho biết thêm, sắp tới huyện sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để có kết luận chính xác về mức độ ô nhiễm môi trường do cơ sở sản xuất của bà Kha gây ra, sau đó sẽ có biện pháp để xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên.
Nguyễn Trường
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
Phú Đức
Quảng Nghĩa
Dương Nguyễn
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Đan Quế
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
Văn Thanh