Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Thanh
Thứ hai, 17/08/2026 - 21:06
(Thanh tra) - El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên nhanh, có thể đạt cường độ rất mạnh trong những tháng tới. Mưa lớn, nắng nóng và các hiện tượng thời tiết cực đoan vẫn diễn biến phức tạp.
Đặc biệt, tháng 10-12, xác suất El Nino đạt cường độ rất mạnh có thể lên tới 95%, trong khi đó, rét đậm rét hại được dự báo khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu.

Năm nay, rét đậm rét hại được dự báo khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật khí hậu
Giai đoạn tháng 10-12/2026, xác suất El Nino ở mức rất mạnh
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dự báo từ tháng 9-11/2026, El Nino tiếp tục duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 100%, trong đó khoảng 93% khả năng đạt mức rất mạnh.
Giai đoạn tháng 10-12/2026, xác suất El Nino ở mức rất mạnh lên tới 95%. Từ tháng 12/2026 đến tháng 2/2027, hiện tượng này vẫn có 93% khả năng duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay.
Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 9-11, trên Biển Đông có khoảng 3-5 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới và khoảng 1-2 cơn đổ bộ vào đất liền nước ta, thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 5,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn).
Nắng nóng diện rộng duy trì và tập trung trong tháng 9 ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, số ngày nắng nóng khả năng xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và so với cùng kỳ năm 2025.
Cũng trong 3 tháng này, không khí lạnh khả năng hoạt động với cường độ yếu hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.
Tháng 9, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1,5°C so với trung bình nhiều năm; trong tháng 10-11, nhiệt độ trung bình có thể cao hơn 1-2°C, có nơi cao hơn.
Trong tháng 9-10, mưa vừa, mưa to có thể xuất hiện ở các khu vực trên phạm vi cả nước. Sang tháng 11, mưa vừa, mưa to xu hướng xảy ra ít hơn trung bình nhiều năm và tập trung chủ yếu ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ, cần đề phòng khả năng thiếu hụt mưa trong các tháng chính mùa mưa trong tháng 10-11 tại các khu vực này. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mùa mưa khả năng kết thúc sớm.
“Trên phạm vi cả nước nguy cơ xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh”, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cảnh báo.
Từ tháng 12, hiện tượng El Nino duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh
Vẫn theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 12/2026-2/2027, hiện tượng El Nino duy trì cường độ mạnh đến rất mạnh với xác suất 93% (trong đó xác suất 23% đạt cường độ mạnh và 70% đạt cường độ rất mạnh).
Trong 3 tháng này, bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và đổ bộ vào đất liền thấp hơn trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông là 1,4 cơn, đổ bộ vào đất liền 0,2 cơn).
Ngoài ra, tháng 12/2026-1/2027, không khí lạnh xu hướng hoạt động yếu trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại khả năng xuất hiện muộn hơn so với quy luật khí hậu và số ngày rét đậm, rét hại ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm.
Nhiệt độ trung bình trong thời kỳ dự báo tại các khu vực phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm 0,5-1,5°C, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ cao hơn 1,5-2°C, có nơi cao hơn.
Nhận định về tình hình mưa lớn trên cả nước, cơ quan khí tượng cho hay, trong tháng 12, mưa vừa, mưa to còn có thể xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Khánh Hòa và phần phía Đông các tỉnh Gia Lai đến Lâm Đồng.
So với trung bình nhiều năm, tổng lượng mưa tháng 12/2026 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cao hơn 5-20mm; các khu vực khác thấp hơn 5-20mm, riêng duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 40-100mm.
Tháng 1-2/2027, tổng lượng mưa tại các khu vực phổ biến thấp hơn 5-20mm, trong đó Bắc Bộ ở mức xấp xỉ.
Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân, chính quyền địa phương chủ động theo dõi dự báo, đặc biệt tại những khu vực có nguy cơ thiếu mưa, mưa lớn cục bộ hoặc chịu tác động của các đợt không khí lạnh mạnh.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 6 đến giữa tháng 8/2026 vừa qua, thời tiết trên cả nước diễn biến phức tạp, nổi bật với nắng nóng diện rộng, giông, lốc, sét, mưa đá cùng hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới.
Trong thời gian này, Biển Đông ghi nhận 2 áp thấp nhiệt đới và 3 cơn bão. Đáng chú ý, bão số 1 (Maysak) hình thành đầu tháng 7, mạnh lên cấp 9, giật cấp 11, sau đó đi vào khu vực Móng Cái (Quảng Ninh) tối 4/7 với cường độ cấp 8 - 9, giật cấp 12 trước khi suy yếu trên đất liền.
Nắng nóng cũng xuất hiện nhiều đợt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Nhiều trạm khí tượng ghi nhận nhiệt độ vượt giá trị lịch sử cùng thời kỳ. Riêng tháng 6 có 22 trạm, tháng 7 có 2 trạm và nửa đầu tháng 8 có 9 trạm vượt giá trị lịch sử…
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 4/9, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về kế hoạch phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.
Thư Ký
(Thanh tra) - Nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết hôm nay (4/9) với mức nhiệt phổ biến 36 độ, cục bộ có nơi 40 độ. Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.
Nguyễn Thanh
Giang Sơn
Nguyễn Thanh
Giang Sơn
Đan Quế
Thành Công
Giang Sơn
Minh Nghĩa
Thanh Lương
Thái Hải
Thanh Lương
Dương Nguyễn
Đông Hà
Thanh Lương
Trọng Tài