Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Cho thôi việc cán bộ xã đánh đại biểu HĐND

Thứ sáu, 09/03/2012 - 00:25

(Thanh tra)- Ngày 8/3, ông Huỳnh Văn Thanh, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết: Đã có quyết định cho thôi việc đối với ông Võ Trọng Tần (sinh năm 1979, ngụ thôn 1, xã Nghĩa Trung), cán bộ văn hóa thông tin xã, vì có hành vi hành hung ông Đinh Quang Súy (sinh năm 1960), đại biểu HĐND xã Nghĩa Trung.

Kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Nam và Quyết định của UBND tỉnh Hà Nam đã nêu rõ: UBND xã Liêm Chính năm 1989 đã giao đất trái thẩm quyền cho bà Phạm Thị Liên (không có tên bà Huệ). Đến năm 1995, bà Liên được UBND thị xã xử lý hợp pháp hóa cho diện tích 90m2 (không có tên bà Huệ). Bà Huệ chỉ cung cấp được 1 phiếu thu của Hợp tác xã (HTX) Dịch vụ nông nghiệp xã Liêm Chính năm 1989 với nội dung: “Nhận của cô Huệ công tác tại HTX Vận tải Thống Nhất về khoản tiền đền bù hoa màu số tiền là 400.000 đồng”. Khi làm việc với cơ quan chức năng thì HTX Dịch vụ nông nghiệp xã Liêm Chính không cung cấp được bất cứ tài liệu nào liên quan đến việc thu tiền của bà Huệ. Trong hồ sơ địa chính xã Liêm Chính qua các thời kì từ năm 1989 đến nay và đặc biệt trong phương án xử lý về đất năm 1995 không có tên bà Phạm Thị Huệ. Như vậy, bà Huệ không có đất bị thu hồi trong dự án Nam đường Nguyễn Viết Xuân, nên Ban Quản lý dự án không có căn cứ để đưa vào phương án đền bù và giải phóng mặt bằng. Việc bà Huệ khiếu nại mua đất của UBND xã Liêm Chính từ năm 1989 là không có cơ sở để xem xét giải quyết.


Khi thực hiện dự án Nam đường Nguyễn Viết Xuân thì diện tích kiểm kê đo đạc của hộ bà Liên là 425m2 (tăng so với diện tích được hợp pháp hóa năm 1995 là 335m2). Hội đồng Giải phóng mặt bằng thị xã lên phương án đền bù 90m2 đất hợp pháp, diện tích còn lại chỉ đền bù tài sản trên đất và hỗ trợ công tôn tạo vượt lập với số tiền là 26.348.090 đồng. Bà Liên, bà Huệ không đồng ý và có ý kiến thắc mắc. Theo hoàn cảnh và nhu cầu của gia đình, UBND thị xã Phủ Lý đã cấp thêm không thu tiền cho bà Liên 72m2 đất. Hai bà vẫn không đồng ý và khiếu nại đòi được đền bù đủ 425 m2 đất. UBND thị xã đã ra quyết định giải quyết không chấp nhận vì thế hai bà lại tiếp tục khiếu nại.


UBND tỉnh Hà Nam đã ra quyết định giải quyết theo hướng: Chỉ công nhận diện tích đất hợp pháp được đền bù là 90m2 đất khi thu hồi để xây dựng cơ sở hạ tầng khu Nam đường Nguyễn Viết Xuân thuộc phường Trần Hưng Đạo. Thu hồi lại Thông báo số 354/TB-UB ngày 10/10/2006 của UBND thị xã về việc giải quyết cho bà Liên được cấp thêm 1 lô đất số 05(P4) (diện tích 72m2) tại khu quy hoạch điều chỉnh Nam đường Nguyễn Viết Xuân vì thị xã cấp trái với phương án đền bù đã được phê duyệt và không công bằng với các hộ khác có đất thu hồi tương tự. UBND tỉnh cũng chỉ đạo xem xét nhu cầu về đất ở của gia đình để bán một suất đất tái định cư.

Hoàng Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Đức Huệ

Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại xã Đức Huệ

(Thanh tra) - Ngày 15/8, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh Phan Huỳnh Quốc Vinh dự Ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lần thứ 21 năm 2026 tại xã Đức Huệ. Tại ngày hội, ông Phan Huỳnh Quốc Vinh ghi nhận những kết quả địa phương đạt được, đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân, chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Tin, ảnh: Thu Huyền

15:27 15/08/2026
Lào Cai: Nhận diện những “bẫy lừa” dẫn tới mua bán người

Lào Cai: Nhận diện những “bẫy lừa” dẫn tới mua bán người

(Thanh tra) - Một lời mời sang Trung Quốc làm việc nhẹ, thu nhập cao trên TikTok hay Facebook có thể trở thành điểm bắt đầu của một vụ mua bán người. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chuyên trách tại Lào Cai tiếp nhận 4 nguồn tin liên quan đến loại tội phạm này, đang thụ lý 11 vụ án với 16 bị can. Những con số ấy cho thấy, bên cạnh đấu tranh, phòng ngừa từ khả năng nhận diện những “bẫy lừa” vẫn là yêu cầu đặt ra từ cơ sở.

Bùi Bình

10:23 15/08/2026

Tin mới nhất

Xem thêm