Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 09/09/2011 - 12:41
(Thanh tra)- Thời gian qua, nhiều người dân ở phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa rất bức xúc về việc một bãi tập kết cát trái phép ngang nhiên mọc trên tuyến đê cấp I (đê sông Mã).
Bãi tập kết cát trái phép nằm ngay trên mặt đê sông Mã
Hằng ngày, các loại xe ô tô ngang nhiên ra vào mua cát, cày xới mặt đê, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hành lang an toàn thoát lũ… Thế nhưng, bãi tập kết, kinh doanh cát này vẫn không hề bị lực lượng chức năng “sờ gáy”...
Tập kết cát trên đê cấp I
Chúng tôi đến phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa để tìm hiểu thông tin phản ánh của người dân về bãi tập kết cát trái phép ngang nhiên hoạt động ở tuyến đê cấp I. Nhìn từ xa, bãi tập kết cát này giống như một quả núi nằm trải dài trên thân đê. Phía dưới, nước sông Mã chảy xiết ập vào bờ, tạo thành những con xoáy như muốn nuốt tuyến đê này. Tại bãi tập kết cát luôn có người và một máy múc túc trực. Khi có xe ô tô đến mua cát, tài xế nhanh chóng nhảy lên máy múc rồ ga, xả khói đen ngòm đưa cát lên thùng xe. Mọi việc mua bán cát cứ thế diễn ra, hết xe ô tô này lại đến xe ô tô khác ra vào, khiến tuyến đê cấp I bị cày xới, mặt đê lồi lõm.
Được biết, bãi tập kết, kinh doanh cát này hình thành cách đây khoảng một năm, lợi nhuận từ việc buôn bán cát không nhỏ. Bởi chủ cát không phải thuê, đóng phí bến bãi… Ông Lê Văn L. một người dân sống ở phường Nam Ngạn cho biết: Từ khi bãi tập kết cát này hình thành, người dân sống ven khu vực chân đê sông Mã liên tục phải hít bụi, nhất là những hôm gió to, xe ô tô ra vào bãi mua cát làm bụi bay tứ phía. Để có được nguồn cát kinh doanh, buôn bán, thường vào ban đêm hoặc lúc trời mờ sáng, tàu chở cát từ các huyện Thiệu Hóa, Yên Định, Vĩnh Lộc đưa cát về bãi tập kết này để nhập. Khi đưa cát lên bờ, các chủ tàu tung vòi “bạch tuộc” khắp nơi, nổ máy inh ỏi, khiến người dân choáng váng, đau đầu. “Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép đã hình thành từ lâu, lại nằm trên đê cấp I, thế nhưng không thấy lực lượng chức năng xuống kiểm tra, giải tỏa”, ông L. bức xúc.
Cần sớm giải tỏa dứt điểm
Năm 2007, cơn bão số 5 đổ bộ vào Thanh Hóa gây mưa to, nước từ thượng nguồn đổ về, dâng cao đã làm tuyến đê cấp I ở phường Nam Ngạn này mấp mé tràn bờ, gây hoang mang trong nhân dân. Trước tình thế đó, các cấp chính quyền đã phải huy động lực lượng chức năng, phương tiện máy móc nhanh chóng khắc phục, bảo đảm an toàn cho tuyến đê. Để đối phó với mùa mưa lũ năm nay, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn chỉ đạo các huyện, thị xã, TP ra quân kiểm tra, giải tỏa tất cả bãi tập kết cát trái phép nhằm tạo hành lang an toàn thoát lũ cho các con sông và đê điều trên địa bàn. Thế nhưng, dường như sự chỉ đạo này vẫn chưa được UBND TP Thanh Hóa thực hiện.
Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBND phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa cho biết: Bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép nói trên là của gia đình ông Nguyễn Mạnh Hoàn. Đã một số lần chính quyền địa phương phối hợp với Đội quy tắc TP Thanh Hóa ra quân kiểm tra, đình chỉ hoạt động. Thế nhưng, hoạt động kinh doanh, tập kết cát ở đây chỉ dừng một thời gian rồi lại tái diễn. Trước đây, vào mùa mưa bão, đã có lần địa phương đóng cọc trên đê cấm xe ô tô ra vào hoạt động đến trong vòng 3 tháng. Gần đây, do Nhà nước đầu tư nâng cấp, tu bổ tuyến đê sông Mã, cùng với cảng dầu Hoàng Sơn nằm ở gần bãi tập kết cát nên việc sử dụng phương pháp đóng cọc ngăn không cho xe ô tô ra vào là rất khó khăn. “Nếu nghiêm cấm xe ô tô ra vào thì sẽ ảnh hưởng đến các dự án đang thi công. Địa phương cũng đã yêu cầu gia đình ông Nguyễn Mạnh Hoàn chấm dứt tập kết, kinh doanh cát, trả lại mặt bằng trước ngày 10/9/2011”, ông Huy nói.
Với sự việc nêu trên, đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa sớm chỉ đạo các ban, ngành chức năng vào cuộc giải tỏa dứt điểm bãi tập kết, kinh doanh cát trái phép này, nhằm bảo đảm an toàn cho tuyến đê cấp trung ương trong mùa mưa bão năm nay.
Văn Thanh
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Để đối phó với tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều diễn biết phức tạp, UBND xã Nhân Lý (Lạng Sơn) đã và đang quyết liệt triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 bằng Kế hoạch số 68/KH-UBND.
Trần Quý
(Thanh tra) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQ CSĐT) Công an TP Huế đã khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế, để điều tra sai phạm trong quá trình thực hiện dự án xử lý ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Minh Tân
Cảnh Nhật
Tin, ảnh: Thu Huyền
Bùi Bình
Hương Trà
Phú Đức
Quảng Nghĩa
Dương Nguyễn
Quốc Huỳnh
Văn Thanh
Nguyễn Thanh
Đan Quế
Ngọc Trâm
Văn Thanh
Văn Thanh
Trí Vũ
Văn Thanh