Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ sáu, 18/05/2012 - 06:42
(Thanh tra)- Tình hình buôn lậu hàng cấm qua biên giới tỉnh Long An ngày càng diễn biến phức tạp, nhất là mặt hàng thuốc lá, mỗi ngày có hàng trăm người tham gia buôn lậu.
Điểm nóng buôn lậu hiện nay là ở huyện biên giới Đức Huệ, đối tượng buôn lậu sử dụng các tuyến đường thuỷ như kênh Chân Tốc, kênh Cống Xã, kênh Ba Dồn, kênh Măng Đa, xã Mỹ Thạnh Bắc tiếp giáp với biên giới để vận chuyển thuốc lá ngoại từ biên giới ra sông Vàm Cỏ Đông rẽ vào các tuyến kênh Giồng Ông Bạn, xã Bình Thạnh, kênh Bản Trắng, xã Mỹ Bình.
Ở đường bộ, các đối tượng sử dụng xe máy chuyển hàng theo tuyến đường Giồng Ông Bạn, xã Bình Thành, tỉnh lộ 839 về xã Bình Hoà Bắc để tập kết hàng qua huyện Bến Lức và Đức Hoà đưa về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ. Hàng ngày có hơn 300 lượt Honda qua lại chở hàng, mỗi chuyến chở từ 100 - 200 cây thuốc lá. Ở tuyến biên giới Mộc Hoá, Vĩnh Hưng chủ yếu buôn bán hàng mỹ phẩm, rượu bia, hàng điện tử.
Anh Lê Văn Nhơn ở ấp Bào Trai, xã Lộc Giang, huyện Đức Hoà bức xúc: Tuy Chi cục Quản lý thị trường tỉnh có chốt chống buôn lậu ở xã Lộc Giang và xã Mỹ Thạnh Bắc là điểm nóng của huyện Đức Hoà và Đức Huệ nhiều năm nay, nhưng chưa bao giờ bắt được các vụ buôn lậu lớn, chỉ bắt vài vụ buôn lậu lẻ tẻ 50 - 100 cây thuốc lá, bởi lực lượng chỉ có 4 - 5 người, lại không đủ điều kiện phương tiện tuần tra. Trước đây lực lượng công an xã, xã đội, dân quân tích cực tham gia chống buôn lậu, nhưng qua thời gian dài điều kiện về phương tiện tuần tra, ngăn chặn buôn lậu không được cấp, kinh phí hoạt động cũng không có hỗ trợ, nên lực lượng tại chỗ có phần lơ là thiếu tích cực.
Các ngành chức năng chống buôn lậu của tỉnh đánh giá, tình hình buôn lậu, nhất là mặt hàng thuốc lá hiện nay không thuyên giảm, đối tượng buôn lậu lợi dụng địa hình sông rạch, đường bộ chằng chịt nhiều ngõ ngách để tập kết hàng lậu từ biên giới đưa vào nội địa. Trong khi đó, lực lượng của Chi cục Quản lý thị trường quá mỏng, quá yếu, một đội chỉ có 5 - 7 người, mà phụ trách tới 2 huyện thì không thể nào bảo đảm công tác tuần tra chống buôn lậu. Các lực lượng tham gia chống buôn lậu khác như công an, bộ đội biên phòng, khi nào quần chúng báo nơi tập kết hàng hoá thì mới bố trí lực lượng bắt chứ cũng không có kinh phí, phương tiện để tuần tra chống buôn lậu. Vì vậy, công tác chống buôn lậu buông lỏng.
Từ đầu năm đến nay, mỗi tháng các lực lượng quản lý chống buôn lậu của tỉnh phát hiện, bắt tịch thu 15 - 25 vụ, so với thực tế chưa được 5%. Đáng nói là, hiện nay tỉnh Long An vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình hình buôn lậu trên địa bàn đang diễn ra phức tạp.
Thanh Tuấn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Trường Ninh là dịp đánh giá kết quả phong trào, đồng thời phát huy vai trò của Nhân dân và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong chủ động phòng ngừa, giải quyết vụ việc ngay từ địa bàn dân cư.
Hữu Chính
(Thanh tra) - Chiều 13/8, Thanh tra tỉnh Tuyên Quang tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2026, với sự tham dự của lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện Công an tỉnh cùng toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan. Hoạt động nhấn mạnh việc gắn phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, trong đó có tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Bùi Bình
Trung Hà
Trọng Tài
Phú Đức
Giang Sơn
Hải Hà
Hoàng Hưng
Trần Kiên
Phương Duy
Thái Hải
Trọng Tài
Văn Thanh
Thanh Chương
Hương Giang
B.S