Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 30/01/2013 - 21:54
(Thanh tra) - Gần chục đối tượng câu kết với nhau tự lập thành đội “thu tô” tại chợ rau Long Biên, phường Phúc Xá, Ba Đình. Nếu chủ xe không chịu nộp phí, tức khắc xe và hàng sẽ bị đập phá tan nát.
Chợ rau đêm Long Biên thoát nạn "thu tô" côn đồ (Ảnh Internet)
Ngày 29/1, Công an quận Ba Đình, Hà Nội đã điều tra và bắt 7 đối tượng có hành vi cưỡng đoạt tài sản tại khu vực chợ rau Long Biên, quận Ba Đình, gồm: Đỗ Thu Hằng (sinh năm 1981, ở ngõ Thông Phong, Quốc Tử Giám, quận Đống Đa); Trần Trung Chiến (sinh năm 1988, ở Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang); Đỗ Quang Hà (sinh năm 1983, ở phường Mai Động, quận Hoàng Mai); Hà Mạnh Dưỡng (sinh năm 1983, ở Phú Lương, Sơn Dương, Tuyên Quang); Hoàng Văn Hậu (sinh năm 1987, ở Tam Đa, Sơn Dương, Tuyên Quang); Nguyễn Chí Thành (sinh năm 1988, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc) và Nguyễn Thanh Kỳ (sinh năm 1987, ở Tam Dương, Vĩnh Phúc).
Qua sự quen biết, tháng 8/2012, Đỗ Thu Hằng đã giao nhiệm vụ cho Trần Trung Chiến tuyển người để tiến hành thu tiền của các chủ rau ở các tỉnh đến bán tại khu vực chợ rau Long Biên trên đường Hồng Hà, phường Phúc Xá, quận Ba Đình.
Nhóm đối tượng do Chiến tập hợp hoạt động có khoảng 10 người. Hàng ngày, Chiến cùng đồng bọn ra khu vực chợ rau thu tiền của chủ xe từ 8 giờ 30 phút đến 0 giờ 30 phút ngày hôm sau. Trước khi thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, tất cả nhóm tập trung tại trước cửa bãi đỗ xe của Văn phòng Chính phủ, đường Hồng Hà, phường Phúc Xá để Chiến điểm danh và giao nhiệm vụ.
Nhiệm vụ hàng ngày, Trần Trung Chiến sẽ đảm nhận việc bao quát chung và kiểm soát các đầu xe mới. Đỗ Quang Hà là người trực tiếp thu tiền, Hà Mạnh Dưỡng, Hoàng Văn Hậu, Nguyễn Chí Thành, Nguyễn Thanh Kỳ và 4 đối tượng khác là Thành, Huy, Thành, Tiến (hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch) là người đếm hàng (mỗi người phụ trách 2 đến 3 xe) để báo cho Đỗ Quang Hà thu tiền. Các xe vào khu vực chợ rau, xe ít hàng nhóm Chiến thu 50 nghìn đồng, xe nhiều hàng thu 200 nghìn đồng. Xe thu theo tháng 1,5 triệu đồng, trực tiếp chủ xe nộp cho Hằng. Nếu chủ xe không nộp tiền, nhóm Chiến sẽ đập hàng và không cho vào chợ. Sau khi thu tiền đến khoảng 1 giờ sáng, tất cả về đưa tiền cho Chiến. Chiến chia cho mỗi người 200 nghìn đồng, Chiến được 300 nghìn đồng, số tiền còn lại, Chiến nộp cho Hằng. Hàng ngày, nhóm của Chiến thu được khoảng 30 đầu xe với số tiền khoảng 3 triệu đồng.
Đức Tôn
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035 của UBND tỉnh Hưng Yên không chỉ là một văn bản hành chính, mà là cam kết mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị trong việc bảo vệ phẩm giá và tương lai của mỗi người dân.
Trần Quý
(Thanh tra) - Trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, UBND xã Thiện Hòa đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7” năm 2026, với tinh thần thiết thực, đồng bộ và hướng mạnh về cơ sở.
Trần Quý
Đan Quế
Trần Quý
Lê Hoa
Hương Giang
Quang Dân
Trần Quý
Bùi Bình
Quang Dân
Quang Dân
Đông Hà
Hương Giang
Hòa Bình
Thành Công
Trọng Tài