Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bản lĩnh và trái tim người lính “Mũ nồi xanh”

Bài 1: Sứ mệnh quốc tế - Lời khẳng định đanh thép của bản lĩnh Việt Nam

Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly

Thứ hai, 08/06/2026 - 17:03

(Thanh tra) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mọi thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Tâm điểm của các chiến dịch truyền thông đen tối này là xuyên tạc bản chất cách mạng của lực lượng Công an Nhân dân, từ đó mưu toan phủ nhận vai trò, hạ thấp uy tín và bóp méo hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Tổ công tác tại Phái bộ UNMISS, Nam Xu-đăng nhận Huy chương vì sự nghiệp gìn giữ hoà bình của Liên hợp quốc. Ảnh: Thu Trang

Những năm qua, quá trình hội nhập quốc tế không chỉ mang lại thời cơ phát triển mà còn đặt ra vô vàn thách thức trên mặt trận an ninh tư tưởng. Trên không gian mạng, các thế lực thù địch, phản động cùng những thành phần cơ hội chính trị liên tục thay đổi phương thức hoạt động.

Thủ đoạn thâm độc mà chúng thường xuyên nhắm tới là lan truyền các luận điệu sai trái, cố tình xuyên tạc bản chất tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân. Chúng rêu rao những thông tin bịa đặt, cho rằng lực lượng đang ngày càng “xa dân” hay thậm chí là “đối lập với Nhân dân”.

Nguy hiểm hơn, những đối tượng này còn ra sức lan truyền những thông tin bóp méo, phủ nhận vai trò của Việt Nam trong các hoạt động quốc tế, rêu rao rằng Việt Nam “thiếu trách nhiệm với cộng đồng quốc tế” hoặc “không có đóng góp thực chất cho hòa bình thế giới”.

Thế nhưng, thực tiễn đã đập tan mọi dã tâm ấy. Toàn bộ quá trình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam đã trở thành một minh chứng sinh động, mang sức thuyết phục mạnh mẽ nhất để bác bỏ hoàn toàn những luận điệu sai trái và thù địch ấy.

Thực tế việc triển khai thời gian qua cho thấy, lực lượng gìn giữ hòa bình của Bộ Công an đã có những bước phát triển nhanh chóng, vượt bậc, tạo dấu ấn tích cực đối với cộng đồng quốc tế. Việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc không chỉ khẳng định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm, hiện thực hóa cam kết duy trì môi trường hòa bình của Đảng và Nhà nước, mà còn là một mặt trận dân vận đối ngoại vô cùng đặc biệt.

Qua đó, chúng ta lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, góp phần nâng cao uy tín quốc gia và tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Nền tảng vững chắc cho những thành quả đó bắt nguồn từ việc quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, với phương châm hành động mang tính cốt lõi: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Thiếu tá Nguyễn Thế Anh tại buổi bàn giao Hệ thống quản lý thông tin tội phạm do cá nhân thiết kế, xây dựng và hỗ trợ triển khai cho lực lượng Cảnh sát Quốc gia Nam Xu-đăng. Ảnh: Thu Trang

Trong đó, phương châm “Gần dân nhất” không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa định hướng nghề nghiệp, mà đã được nâng tầm thành thước đo, thành chuẩn mực đạo đức. Đó là kim chỉ nam giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị và trình độ nghiệp vụ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Sự “gần dân” ấy là biểu hiện sinh động, sâu sắc của tư tưởng nền tảng “lấy dân làm gốc” mà Đảng ta luôn kiên định. Bằng sự đồng cảm, thái độ lắng nghe, kính trọng và tận tâm giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, lực lượng Công an đã tạo nên sự gắn bó máu thịt với đồng bào.

Đáp lại sự phục vụ tận tụy ấy, Nhân dân đã tin yêu và cung cấp hàng triệu tin báo quan trọng, giúp cơ quan chức năng ngăn chặn từ sớm các vụ việc phức tạp, xây dựng nên một thế trận lòng dân vững chắc - bức tường thành kiên cố chặn đứng mọi luồng thông tin xuyên tạc ác ý.

Ngày nay, phương châm “Gần dân nhất” đã vượt ra khỏi giới hạn lãnh thổ quốc gia, trở thành hành trang quý giá đồng hành cùng lực lượng Công an Nhân dân trong việc thực thi các nhiệm vụ quốc tế cao cả.

Từ một nhiệm vụ hoàn toàn mới mẻ, chưa từng có tiền lệ, lực lượng Cảnh sát gìn giữ hòa bình Việt Nam đã hiên ngang bước ra thế giới; từng bước khẳng định năng lực vượt trội, bản lĩnh vững vàng và uy tín sâu rộng trong các hoạt động của Liên hợp quốc.

Sự hiện diện của họ tại các “điểm nóng” toàn cầu mang một ý nghĩa biểu tượng vô cùng sâu sắc. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi làm nhiệm vụ đều vinh dự khoác lên mình bộ sắc phục thiêng liêng mang tên Việt Nam đặt ngay phía trái tim mình, cùng với lá cờ Tổ quốc đỏ thắm bên cánh tay trái và biểu tượng của Liên hợp quốc bên cánh tay phải.

Sự kết hợp đầy tự hào ấy tượng trưng cho một sứ mệnh song hành: Họ vừa là những người lính thực thi nhiệm vụ, vừa là những “đại sứ” của quốc gia cống hiến hết mình vì nền hòa bình thế giới.

Đại úy Trần Thị Thu Trang (thời điểm đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam-Xu đăng) chủ động xây dựng và triển khai thành công sáng kiến “Dạy tiếng Anh cho trẻ em tạm cư" tại trại lánh nạn. Ảnh: Thu Trang

Sự hiện diện của lực lượng Công an Nhân dân trong đội hình gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là minh chứng sinh động cho chủ trương nhất quán và quyết tâm chính trị cao độ của cả hệ thống chính trị; đồng thời, in đậm dấu ấn chỉ đạo sát sao, tầm nhìn chiến lược của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Sứ mệnh vinh quang này không chỉ khẳng định năng lực, bản lĩnh, uy tín của lực lượng Công an Việt Nam, mà còn kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, phản động đang mưu toan lợi dụng các hoạt động quốc tế để bôi nhọ, chống phá Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Hơn thế nữa, những bước chân can trường nơi thực địa đã phát đi một thông điệp truyền thông mạnh mẽ: Bộ Công an Việt Nam luôn sẵn sàng cử những “sứ giả hòa bình” dấn thân thực thi các nhiệm vụ quốc tế cao cả, góp phần duy trì nền hòa bình, an ninh ổn định cho khu vực và trên thế giới.

Những nỗ lực không ngừng đó đã được cụ thể hóa bằng những con số ấn tượng. Từ năm 2022 đến nay, Bộ Công an Việt Nam đã cử 1 sĩ quan ưu tú làm việc tại Phòng Cảnh sát, Cục Hoạt động hòa bình Liên Hợp Quốc; cùng 8 tổ công tác gồm 30 sĩ quan triển khai tại các phái bộ UNMISS ở Cộng hòa Nam Sudan, Phái bộ UNISFA ở khu vực Abyei và Phái bộ MINUSCA ở Cộng hòa Trung Phi.

Thực tiễn sinh động ấy được khắc họa vô cùng sắc nét qua chặng đường 18 tháng thực hiện nhiệm vụ quốc tế của Thiếu tá Trần Thị Thu Trang (Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an). Tự hào khoác lên mình sắc phục Sĩ quan Cảnh sát Liên Hợp Quốc tại Phái bộ UNMISS ở Nam Sudan từ tháng 6/2024 đến tháng 12/2025, nữ sĩ quan đã mang theo một bản lĩnh chính trị vững vàng đến với vùng đất châu Phi còn xung đột và nhiều nắng gió.

Trải lòng về những ngày tháng bám trụ tại địa bàn, Thiếu tá Trang chia sẻ, bản thân đảm nhiệm vai trò Sĩ quan Tổng hợp thông tin báo cáo. Ở vai trò đặc biệt này, nữ sĩ quan đã trở thành một mắt xích quan trọng, triển khai hiệu quả công tác thu thập, phân tích và tổng hợp thông tin an ninh từ nhiều nguồn như quân sự, cảnh sát, dân sự và cả cộng đồng địa phương.

Đại úy Trần Thị Thu Trang (thời điểm đang thực hiện nhiệm vụ tại Nam-Xu đăng) hướng dẫn các em nhỏ tại trại lánh nạn làm bài tập nhóm. Ảnh: Thu Trang

Giữa bối cảnh thực địa luôn tiềm ẩn rủi ro, khả năng đánh giá xu hướng và dự báo nguy cơ chuẩn xác đã giúp người lính “Mũ nồi xanh” Việt Nam kịp thời tham mưu, đề xuất những khuyến nghị nghiệp vụ sắc bén phục vụ công tác chỉ huy, điều hành của lãnh đạo Văn phòng Cảnh sát Bor, bang Jonglei và Phái bộ UNMISS.

Không chỉ sắc sảo trên mặt trận phân tích, dấu ấn của người nữ sĩ quan còn được thể hiện đậm nét qua khả năng điều phối thông tin và phối hợp liên ngành nhịp nhàng, góp phần nâng cao hiệu quả chia sẻ tin tức, ngăn ngừa xung đột từ xa và bảo vệ an toàn cho thường dân tại địa bàn.

Song song với nhiệm vụ tác chiến, Thiếu tá Trần Thị Thu Trang còn trực tiếp đứng lớp, tổ chức và triển khai các khóa tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát địa phương; chuẩn bị nội dung, tài liệu, tham gia tập huấn chuyên đề, hướng dẫn cho sĩ quan mới và cả tổ chức diễn tập các phương án ứng phó, di tản khẩn cấp góp phần năng cao năng lực sẵn sàng ứng phó và bảo đảm an ninh, an toàn cho cán bộ, nhân viên phái bộ.

Chính sự tận tụy, chuyên nghiệp của những sĩ quan kiên cường như thế đã góp phần đắp bồi nên uy tín vững chắc của lực lượng “Mũ nồi xanh” Việt Nam. Năm 2024, Bộ Công an thành lập đơn vị Cảnh sát Gìn giữ hòa bình số 1 (VNFPU1) nhằm khẳng định cam kết đóng góp chủ động, tích cực hơn nữa vào hòa bình, ổn định trên thế giới.

Năng lực và uy tín của Việt Nam tiếp tục được cộng đồng quốc tế ghi nhận tuyệt đối khi VNFPU1 được Liên hợp quốc phê duyệt nâng từ Cấp độ 2 vào tháng 7/2024 lên Cấp độ 3 vào tháng 2/2026 trong Hệ thống sẵn sàng năng lực của Liên hợp quốc.

Sự thăng hạng này không chỉ là một dấu ấn công nhận về chuyên môn mà còn là sự khẳng định đanh thép về năng lực, uy tín và trách nhiệm của Việt Nam trong hệ thống gìn giữ hòa bình toàn cầu. Qua đó, Việt Nam vững vàng khẳng định vị thế của một quốc gia có trách nhiệm, chủ động hội nhập, tích cực tham gia giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, đập tan mọi mưu đồ bôi nhọ của các thế lực thù địch.

Bài 2: Vươn tầm thế trận lòng dân

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bài 1: Sứ mệnh quốc tế - Lời khẳng định đanh thép của bản lĩnh Việt Nam

Bài 1: Sứ mệnh quốc tế - Lời khẳng định đanh thép của bản lĩnh Việt Nam

(Thanh tra) - Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch đang triệt để lợi dụng mọi thủ đoạn tinh vi nhằm chống phá Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang. Tâm điểm của các chiến dịch truyền thông đen tối này là xuyên tạc bản chất cách mạng của lực lượng Công an Nhân dân, từ đó mưu toan phủ nhận vai trò, hạ thấp uy tín và bóp méo hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế.

Trọng Tài - Nguyễn Huệ - Minh Trang - Ly Ly

17:03 08/06/2026
Thanh Hoá: Gia tăng thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông dịp hè

Thanh Hoá: Gia tăng thanh, thiếu niên vi phạm an toàn giao thông dịp hè

(Thanh tra) - Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thanh Hoá vừa lập biên bản và đề nghị ra quyết định xử phạt tiền đối với các đối tượng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, lạng lách, đánh võng ở các phường trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Hương Trà

10:05 08/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm