Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 09/04/2012 - 15:30
(Thanh tra) - Sáng ngày 9/4, TAND TP Hà Nội đã xét xử sở thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Lệ trong vụ phạm tội bắt cóc trẻ em tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương vào ngày 3/11/2011 gây chấn động dư luận. Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên Nguyễn Thị Lệ mức án 4 năm tù về tội chiếm đoạt trẻ em và buộc phải bồi thường 24,9 triệu cho gia đình nạn nhân.
Những giọt nước mắt muộn màng của bị cáo Nguyễn Thị Lệ
Trước đó, vào ngày 3/11/2011, Nguyễn Thị Lệ đã giả làm nhân viên y tế mặc áo blouse trắng, vào khoa sản 2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương gặp sản phụ Trần Thị Thơm, mẹ của cháu Phạm Xuân Trường (3 ngày tuổi). Lệ đã nói dối đón cháu bé đi tắm và đi tiêm. Sau khi lừa bế được cháu bé, Lệ đã bế cháu Trường đi thẳng ra cổng. Khi ra ngoài, Lệ vẫn mặc áo blouse trắng, bịt khẩu trang và tới bến xe Long Biên rồi bắt xe taxi về tỉnh Bắc Giang. Lệ thay đồ cho cháu bé rồi về gia đình bố mẹ đẻ ở tỉnh Bắc Giang và nói với gia đình là mới sinh con.
Sau 5 ngày kể từ khi cháu bé bị bắt cóc, ngày 8/11/2011, Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm trật tự xã hội (PC 45) - Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Đông Anh đã giải cứu thành công cháu Trường, bắt giữ Nguyễn Thị Lệ.
Cơ quan điều tra nhận định, hành vi phạm tội của Lệ là đặc biệt nghiêm trọng, với thủ đoạn tội phạm mới đã làm ảnh hưởng uy tín của các bệnh viện và hoang mang trong dư luận.
Lý giải hành vi phạm tội của mình, bị cáo Lệ cho biết do muốn lấy lòng nhà chồng sau bao năm về làm dâu nhưng không có con nên bị cáo đã mang thai giả. Khi đến gần ngày sinh, bị cáo đã nghĩ cách để “hợp thức hóa” cái thai giả nên vào Bệnh viện Phụ sản Trung ương lân la tìm hiểu và thực hiện hành vi bắt cóc trẻ sơ sinh.
Tại phiên toà sơ thẩm, bị cáo Lệ bày tỏ sự ăn năn, hối hận, thiếu hiểu biết pháp luật và xin tòa giảm án cho mình vì hoàn cảnh khó khăn. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cho rằng, căn cứ vào những chứng cứ của vụ án và lời khai của các bên tại tòa, cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thị Lệ về tội “chiếm đoạt trẻ em" là có căn cứ, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang cho người nhà nạn nhân và dư luận. Vị đại điện Viện Kiểm sát cũng đề nghị mức án đối với bị cáo Lệ là từ 4-5 năm tù giam theo điều 120 Bộ Luật Hình sự.
Với những hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ 4 năm tù giam và phải bồi thường 24,9 triệu đồng chi phí chăm sóc cháu bé bị bắt cóc.
QĐ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, Công an Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, qua đó kéo giảm 10,08% tội phạm về trật tự xã hội. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt 96%, nhiều chuyên án lớn được triệt phá, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ngọc Trâm
(Thanh tra) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Quyết định số 33/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2026–2030, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Báo cáo số 197/BC-UBND ngày 23/6/2026 sơ kết công tác phòng, chống mua bán người.
Lê Hữu Chính
Đan Quế
Trọng Tài
Hương Trà
Hương Trà
Phương Hiếu (Thực hiện)
Cảnh Nhật
Hoàng Long - Hoàng Hưng
Thái Hải
Vũ Linh - Song Việt
Thanh Lương
Bài và đồ hoạ: Bảo Anh
T.Thanh
Sao Lê
Đăng Tân
Trung Hà