Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Tân
Thứ hai, 09/03/2026 - 14:55
(Thanh tra) - Những ngày đầu tháng 3, tại nhiều địa bàn của TP Huế, các hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra trong không khí thẳng thắn, cởi mở. Đây không chỉ là bước quan trọng trong quy trình bầu cử mà còn là dịp để cử tri trực tiếp bày tỏ tâm tư, kiến nghị và gửi gắm kỳ vọng tới những người sẽ đại diện cho tiếng nói của mình tại nghị trường.
Đông đảo cử tri các phường tham dự hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 2. Ảnh: Minh Tân.
Từ các phường Phú Xuân, Hương An, Kim Long, Hóa Châu đến Mỹ Thượng, Thuận An và Dương Nỗ, nhiều hội trường chật kín cử tri. Không khí đối thoại diễn ra sôi nổi, nhiều ý kiến được nêu ra từ những vấn đề rất cụ thể của đời sống địa phương cho đến những câu chuyện lớn về quản lý nhà nước, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.
Theo thống kê, các buổi tiếp xúc được tổ chức tại 7 phường với gần 1.000 cử tri đại diện cho hơn 280.000 cử tri thuộc đơn vị bầu cử số 2 của TP Huế.
Những vấn đề cử tri đặt ra từ thực tiễn
Theo giới thiệu của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế, đơn vị bầu cử số 2 có 5 ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm: ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Huế; bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Giám đốc Trung tâm Y tế Phú Xuân; bà Lê Thị Lệ Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã A Lưới 2 và ông Võ Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế.

Ứng cử viên tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cùng các ứng cử viên khác. Ảnh: Minh Tân
Sau phần giới thiệu tiểu sử, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trước cử tri. Nội dung tập trung vào việc tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
Điều cử tri quan tâm không chỉ là những cam kết trong chương trình hành động mà còn là khả năng biến các cam kết đó thành hành động cụ thể. Nhiều người mong muốn chương trình hành động đó phải được chuyển hóa thành hành động cụ thể, gắn với những vấn đề đang hiện hữu trong đời sống.
Tại các buổi tiếp xúc, cử tri đã nêu nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển hạ tầng, thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân.
Một số cử tri cho rằng Huế đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển du lịch và kinh tế dịch vụ, nhưng hạ tầng đô thị và giao thông vẫn cần được đầu tư đồng bộ hơn. Những vấn đề như chống ngập lụt trong khu vực Kinh thành Huế, quy hoạch đô thị, bảo vệ môi trường hay phát triển hạ tầng du lịch cũng được nhắc đến nhiều lần.

Cử tri TP Huế nêu nhiều kiến nghị liên quan đến phát triển địa phương và cải cách hành chính. Ảnh: Minh Tân
Không ít ý kiến cũng đề nghị Quốc hội quan tâm hơn đến chính sách đối với các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh và những người có công với cách mạng. Một số cử tri nhắc tới lực lượng thanh niên xung phong, cho rằng cần có thêm những chính sách thiết thực để ghi nhận và hỗ trợ những người đã cống hiến cho đất nước.
Bên cạnh những vấn đề mang tính địa phương, nhiều cử tri cũng đặt ra những câu hỏi lớn liên quan đến cải cách hành chính và hiệu quả quản lý nhà nước.
Một nội dung được nhắc đến nhiều là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Theo nhiều cử tri, việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính cần được thực hiện quyết liệt hơn, đặc biệt trong những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Cử tri phát biểu ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc với các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Minh Tân
Cử tri cho rằng không ít khó khăn của người dân hiện nay không xuất phát từ chính sách, mà nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Một thủ tục kéo dài, một quy trình rườm rà hay thái độ thiếu trách nhiệm của cán bộ trong giải quyết công việc đều có thể khiến người dân mất thời gian, chi phí và niềm tin.
Từ thực tế đó, nhiều ý kiến đề nghị cần tăng cường minh bạch trong hoạt động công vụ, siết chặt trách nhiệm giải trình và hoàn thiện cơ chế giám sát đối với những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, tài sản công và đầu tư công.
Theo nhiều cử tri, Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò giám sát để bảo đảm các chính sách được thực thi đúng tinh thần phục vụ Nhân dân.
Kỳ vọng vào những cam kết hành động
Trong các cuộc tiếp xúc, nhiều cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với ứng cử viên Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, người từng có thời gian công tác và giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế).
Theo nhiều cử tri, trong thời gian công tác tại địa phương, ông Nguyễn Quốc Đoàn được biết đến là cán bộ sâu sát cơ sở, quyết liệt trong chỉ đạo bảo đảm an ninh trật tự và góp phần cùng tập thể lãnh đạo tỉnh triển khai nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội.

Cử tri phát biểu tại hội nghị, bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ. Ảnh: Minh Tân
Hiện nay, trên cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ, ông trực tiếp tham gia chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
Cử tri Hoàng Ngôn, phường Phú Xuân cho rằng ông Nguyễn Quốc Đoàn là cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác quan trọng. Quá trình công tác trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra giúp ông có sự am hiểu sâu về quản lý nhà nước cũng như công tác phòng, chống tham nhũng. “Với phong cách làm việc trách nhiệm, khoa học và gần gũi với Nhân dân, chúng tôi kỳ vọng nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, những kinh nghiệm đó sẽ giúp ông đóng góp hiệu quả trong hoạt động lập pháp và giám sát của Quốc hội,” cử tri Hoàng Ngôn bày tỏ.
Cùng chung quan điểm, cử tri Nguyễn Đại, phường Thuận An cho rằng việc từng giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh và hiện đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trong ngành thanh tra giúp ông Nguyễn Quốc Đoàn có góc nhìn thực tiễn về quản lý nhà nước. Theo cử tri, nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, những kinh nghiệm này sẽ phát huy hiệu quả trong việc tham gia xây dựng pháp luật, tăng cường giám sát và thúc đẩy các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, đồng thời có những kiến nghị thiết thực góp phần hỗ trợ TP Huế phát triển nhanh và bền vững.

Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn trình bày chương trình hành động trước cử tri. Ảnh: Minh Tân
Tại các hội nghị tiếp xúc, thay mặt các ứng cử viên, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn đã tiếp thu nhiều ý kiến của cử tri. Ông cho rằng nhiều khó khăn, vướng mắc hiện nay không chỉ nằm ở chính sách mà còn ở khâu tổ chức thực hiện. Vì vậy, cùng với việc tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cần tăng cường giám sát việc thực thi pháp luật để bảo đảm các quy định được triển khai nghiêm túc, minh bạch và hiệu quả.
Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ cũng nhấn mạnh việc lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri là trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội. Theo ông, mỗi quyết định tại nghị trường cần gắn với thực tiễn cuộc sống và lợi ích thiết thực của Nhân dân.

Cử tri TP Huế gặp gỡ, trao đổi với Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn bên lề hội nghị tiếp xúc. Ảnh: Minh Tân
Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ Nguyễn Quốc Đoàn bày tỏ, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, sẽ nỗ lực thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu Nhân dân, giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe và phản ánh đầy đủ ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân tới Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền.
Đồng thời, phát huy kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực thanh tra, phòng, chống tham nhũng và quản lý nhà nước, góp phần tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng cường giám sát việc thực thi chính sách, hướng tới xây dựng nền hành chính minh bạch, kỷ cương và phục vụ Nhân dân tốt hơn.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tiếp xúc cử tri tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.
Đăng Tân
(Thanh tra) - Ngày 9/3, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2026 - 2031 tại đơn vị bầu cử số 22 đã tiếp xúc cử tri và trình bày chương trình hành động.
Đan Anh
Văn Thanh
Văn Thanh
Nguyễn Mai
Minh Tân
Hương Giang
B.S
Dương Nguyễn
Hoàng Hưng
B.S
Hải Hà
Minh Tân
Đăng Tân
Đăng Tân
Trần Quý
Đan Quế
Văn Thanh