Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Gửi trọn niềm tin vào đại biểu đủ đức, đủ tài

Thái Hải

Thứ tư, 04/03/2026 - 09:00

(Thanh tra) - Trước thềm bầu cử, nhiều cử tri bày tỏ mong muốn lựa chọn được những đại biểu đủ đức, đủ tài, bản lĩnh và trách nhiệm. Từ công nhân, nông dân đến trí thức, doanh nhân… tất cả đều chung một kỳ vọng là đại biểu phải vì dân phục vụ.

Ngày 15/3, cử tri cả nước đi bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: HN

Ông Trịnh Dương Tùng, 75 tuổi, cử tri Tổ 17, phường Từ Liêm, Hà Nội cho rằng, điều quan trọng nhất với một đại biểu là phẩm chất đạo đức.

“Đại biểu là người thay mặt dân nói tiếng nói của dân. Nếu không có đạo đức, không liêm chính thì rất dễ bị chi phối bởi lợi ích cá nhân. Chúng tôi mong những người ứng cử phải trong sạch, gương mẫu, sống đúng như những gì mình cam kết”, ông Tùng nói.

Ông Trịnh Dương Tùng, cử tri Tổ 17, phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: TH

Theo ông Tùng, người đại biểu - đại diện cho tiếng nói của Nhân dân phải có tài, có đức và liêm khiết. Ông nhắc lại lời dạy của Hồ Chí Minh về vai trò của cán bộ và nhấn mạnh “người có tài mà không có đức thì vô dụng, có tài mà thiếu đức thì cũng khó làm tròn trách nhiệm trước Nhân dân”.

Bà Hoàng Thị Tiến, một cử tri hưu trí tại phường Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: TH

Cùng chung quan điểm, bà Hoàng Thị Tiến, 65 tuổi, một cử tri hưu trí tại phường Từ Liêm cũng bày tỏ, “tôi không cần đại biểu phải nói những điều quá cao siêu. Điều tôi cần là sự chân thành, trách nhiệm và dám đứng ra bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân”.

Không chỉ có phẩm chất đạo đức, đại biểu phải là người có năng lực chuyên môn và bản lĩnh hành động.

Ông Tôn Thanh Phương, Giám đốc một công ty xây dựng chia sẻ, đất nước đang chuyển đổi số mạnh mẽ, hội nhập quốc tế sâu rộng. Vì vậy, đòi hỏi đại biểu Quốc hội phải có hiểu biết về kinh tế, pháp luật, công nghệ… để góp ý chính sách sát thực tế.

"Chúng tôi cần những người dám tranh luận, dám phản biện vì lợi ích chung", anh Phương nói và đề nghị đại biểu sẽ lắng nghe nhiều chiều trước khi đưa ra quyết định.

Ông Tôn Thanh Phương, Giám đốc xây dựng tại Hà Nội. Ảnh: TH

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Tôn Thanh Phương bày tỏ kỳ vọng "đại biểu hiểu rõ khó khăn của doanh nghiệp, nhất là về thủ tục hành chính, vốn, thuế". Theo ông, "nếu đại biểu thực sự sâu sát thực tế, tiếng nói của họ tại nghị trường sẽ có sức nặng hơn.”

Với nhiều cử tri, yếu tố gần dân là thước đo quan trọng. Ông Thái Văn Danh, 65 tuổi, xã Hợp Minh, Nghệ An chia sẻ “chúng tôi mong đại biểu sau khi trúng cử không "mất hút". Những buổi tiếp xúc cử tri phải thực chất, chứ không chỉ nghe rồi để đó.”

Ông Danh cho rằng đại biểu tham gia HĐND càng cần sát cơ sở, hiểu rõ đời sống người dân, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, môi trường, an sinh xã hội.

Cử tri Thái Văn Danh, 65 tuổi xã Hợp Minh, Nghệ An. Ảnh: TH

Chị Nguyễn Thị Thảo, công nhân tại khu công nghiệp Bắc Ninh cho hay, công nhân quan tâm đến tiền lương, nhà ở, điều kiện làm việc. "Nếu đại biểu lắng nghe và chuyển tải được những kiến nghị đó đến cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi sẽ rất tin tưởng".

Theo chị Thảo, điều quan trọng là đại biểu phải phản hồi lại cho cử tri biết kết quả giải quyết, dù là thuận lợi hay còn vướng mắc.

Nhiều cử tri trẻ bày tỏ mong muốn đại biểu có tư duy đổi mới, không ngại thay đổi để phù hợp với bối cảnh mới.

Sinh viên Nguyễn Như Quỳnh cho biết, "thế hệ trẻ mong đại biểu quan tâm hơn đến giáo dục, khởi nghiệp, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường".

"Chúng tôi muốn thấy những chính sách dài hạn, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt", bạn trẻ Như Quỳnh mong đại biểu có tầm nhìn chiến lược, đặt lợi ích của thế hệ tương lai lên hàng đầu.

Sinh viên Nguyễn Như Quỳnh. Ảnh: NVCC

Trong khi đó, bà Hồ Thị Hợi, 45 tuổi, Hiệu trưởng Trường mầm non Viên Thành, xã Hợp Minh, Nghệ An nhấn mạnh: “Giáo dục, y tế, an sinh xã hội là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống người dân. Đại biểu phải có trách nhiệm giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách, đảm bảo công bằng và minh bạch.”

Dù ở độ tuổi, ngành nghề hay hoàn cảnh khác nhau, cử tri đều có điểm chung là mong muốn chọn được người xứng đáng, đủ đức, đủ tài, có trách nhiệm và tâm huyết vì dân.

Bà Hồ Thị Hợi chia sẻ, "mỗi lá phiếu là niềm tin. Chúng tôi không bầu cho một cá nhân, mà bầu cho tương lai của địa phương, của đất nước".

Bà Hồ Thị Hợi, Hiệu trưởng Trường mầm non Viên Thành, xã Hợp Minh, Nghệ An. Ảnh: NVCC

Để đáp lại sự kỳ vọng của cử tri, đòi hỏi mỗi ứng viên phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ, giữ gìn phẩm chất và luôn ý thức rằng mình là người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân.

Khi đại biểu thực sự gần dân, hiểu dân và hành động vì lợi ích chung, niềm tin giữa Nhân dân và cơ quan dân cử sẽ ngày càng được củng cố. Và chính niềm tin đó sẽ trở thành động lực quan trọng để xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì mục tiêu cao nhất: phục vụ nhân dân và phát triển đất nước bền vững.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Các xã miền núi ở Thanh Hóa vững vàng cho ngày hội toàn dân

Các xã miền núi ở Thanh Hóa vững vàng cho ngày hội toàn dân

(Thanh tra) - Dù địa hình chia cắt, giao thông nhiều trở ngại, các xã miền núi, biên giới của Thanh Hóa vẫn đang khẩn trương hoàn tất từng phần việc cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, bảo đảm đúng tiến độ.

Văn Thanh

10:22 04/03/2026
VKSND khu vực 4 - Lai Châu tuyên truyền, kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

VKSND khu vực 4 - Lai Châu tuyên truyền, kiểm sát việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam

(Thanh tra) - Thực hiện Hướng dẫn số 373/VKSTC-V8 của VKSND tối cao về phối hợp, tổ chức thực hiện một số nội dung công tác kiểm sát bảo đảm việc thực hiện quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại các cơ sở giam giữ, VKSND khu vực 4 đã triển khai tuyên truyền pháp luật và kiểm sát bước đầu việc thực hiện quyền bầu cử tại Phân trại tạm giam Mường Tè.

T.H

09:59 04/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm