Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đại tá Đỗ Khắc Hưởng cam kết tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của đại biểu với sự phát triển của tỉnh Đắk Lắk.
Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Đỗ Khắc Hưởng, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Truyền thông Buôn Hồ
Gắn trách nhiệm đại biểu với sự phát triển của địa phương
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, cử tri tỉnh Đắk Lắk đang quan tâm theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên.
Trong số đó, chương trình hành động Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Đỗ Khắc Hưởng nhận được sự chú ý với nhiều nội dung thiết thực, gắn với yêu cầu phát triển của địa phương.
Sinh năm 1971, quê ở tỉnh Thanh Hóa, ông Đỗ Khắc Hưởng có trình độ Tiến sĩ Luật, lý luận chính trị cao cấp. Hiện nay, ông giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát thuộc Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội; đồng thời mang quân hàm Đại tá, giữ chức Phó Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp - Bộ Công an (Sĩ quan Công an nhân dân biệt phái).
Trải qua hơn 30 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp.

Đại tá Đỗ Khắc Hưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tham gia tiếp xúc cử tri tại xã Ea Drăng. Ảnh: daklak.gov.vn
Trong chương trình hành động, Đại tá Đỗ Khắc Hưởng nhấn mạnh mục tiêu đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chủ trương phát triển của địa phương trong giai đoạn mới.
Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông cam kết tích cực tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, đồng thời gắn chặt trách nhiệm của đại biểu với sự phát triển của địa phương.
Đặc biệt, ông cho biết sẽ kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương quan tâm hơn đến những khó khăn mang tính đặc thù của khu vực Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng.
Những vấn đề được ông đề cập gồm tình trạng thiếu nước tưới vào mùa khô, thiếu đất sản xuất, giá vật tư nông nghiệp tăng cao và những bất cập trong chuỗi tiêu thụ nông sản.
Theo ông, việc giải quyết hiệu quả những vấn đề này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp mà còn giúp ổn định đời sống người dân, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Bên cạnh đó, ông cũng quan tâm đến việc nâng cao hiệu quả bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm nông nghiệp. Đây được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị nông sản, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và mở rộng thị trường tiêu thụ; thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Tăng cường giám sát, hoàn thiện chính sách pháp luật
Phát huy kinh nghiệm nhiều năm công tác trong lĩnh vực pháp chế và cải cách hành chính tư pháp, Đại tá Đỗ Khắc Hưởng xác định việc hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình hành động của mình.
Ông cho biết sẽ tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào quá trình xây dựng và hoàn thiện các chính sách, pháp luật liên quan đến bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Việc hoàn thiện khung pháp lý sẽ góp phần tạo môi trường ổn định, an toàn cho phát triển kinh tế – xã hội, đồng thời bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Đỗ Khắc Hưởng trình bày chương trình hành động và nêu rõ mục tiêu, định hướng và cam kết thực hiện nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ảnh: daklak.gov.vn
Một nội dung quan trọng khác được ông đặc biệt chú trọng là nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của người dân.
Theo đó, ông cam kết phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nhất là tại địa bàn ứng cử, để thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý và giám sát việc giải quyết đơn thư, phản ánh, kiến nghị của cử tri một cách đầy đủ, kịp thời.
Thông qua hoạt động này, ông kỳ vọng góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đồng thời giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật.
Bên cạnh đó, ông cho biết sẽ quan tâm kiến nghị các cơ quan Nhà nước tiếp tục hoàn thiện chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở, đặc biệt là về tiền lương, phụ cấp và các chế độ bảo hiểm.
Phó Vụ trưởng Vụ Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Đỗ Khắc Hưởng cho rằng, việc bảo đảm nguồn lực và điều kiện làm việc cho đội ngũ cán bộ cơ sở sẽ giúp họ yên tâm công tác, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại và hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sáng 28/4, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương (UBTƯ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội sẽ diễn ra từ 11-13/5, tại Hà Nội với hơn 1.300 đại biểu tham dự.
Thanh Lương
(Thanh tra) - Sáng 28/4, tại xã Biện Thượng, trong cuộc tiếp xúc cử tri đầu tiên trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Đức Thái khẳng định sẽ luôn gần dân, sát dân, lắng nghe và chuyển tải trung thực tiếng nói cử tri đến Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền. Hội nghị cũng ghi nhận nhiều kiến nghị sát thực tiễn về an sinh, đất đai, hạ tầng và tổ chức bộ máy cơ sở.
Văn Thanh
Trang Anh
Thanh Lương
B.S
Văn Thanh
Đăng Tân
Hương Giang
Văn Thanh
Phương Hiếu
Nam Dũng
Trần Kiên
Minh Tân - Vũ Linh
Nam Dũng
PV
Trần Kiên
Bùi Bình