“Tôi rất hiểu sự phẫn nộ của người dân Tây Ban Nha lúc này. Nhân danh Đảng Nhân dân Tây Ban Nha, tôi xin lỗi vì đã để cho nhiều quan chức đảm nhiệm những vị trí mà đáng lẽ ra, họ không xứng đáng được đảm nhiệm những chức vụ đó”, Thủ tướng Tây Ban Nha bày tỏ.

Trước đó, trong một chiến dịch điều tra và truy quét tham nhũng, cảnh sát Tây Ban Nha đã tiến hành bắt giữ 51 người, trong đó phần lớn là các chính trị gia, các quan chức chính quyền các cấp và các doanh nhân. Những người này bị cáo buộc nhận hối lộ để “ban phát” các dự án.

Theo điều tra ban đầu, nhiều quan chức đứng đầu các thành phố lớn như Madrid, León, Valencia, Murcie đã nhận “lại quả” ít nhất từ 2 - 3% tổng giá trị các dự án xây dựng, năng lượng từ nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn ở Tây Ban Nha, trong đó có Tập đoàn GDF-Suez.

Theo ước tính ban đầu, tổng số tiền các quan chức nhận hối lộ lên tới hơn 250 triệu euro (khoảng hơn 314 triệu USD), trong đó có tới 170 triệu euro (khoảng 214 triệu USD) là tiền hối lộ từ Công ty Cofely (chinh nhánh của Tập đoàn GDF-Suez).

Nhật Anh