“Cũng giống như mọi người dân, chúng tôi luôn mong muốn một Chính phủ trong sạch. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để chống tham nhũng, tạo ra sự công bằng, minh bạch trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội của Bờ Biển Ngà”, ông Abdoulaye Sidibé nhấn mạnh.

Theo thống kê của các tổ chức tài chính quốc tế, hàng năm, Bờ Biển Ngà bị mất ít nhất 300 tỷ FCFA (khoảng 604 triệu USD) vì tham nhũng. Con số này chưa có dấu hiệu giảm trong suốt 10 năm qua. Điều này không chỉ khiến cho Bờ Biển Nga luôn có chỉ số minh bạch thấp nhất thế giới, mà còn khiến nền kinh tế nước này luôn gặp khó khăn trong quá trình phục hồi và phát triển.

Nhật Minh