Tham dự cuộc hội thảo này, các sinh viên theo học thạc sĩ ở FSJT (đối tượng chính của hội thảo) được nghe chuyên gia trình bày nhiều vấn đề về công tác phòng, chống tham nhũng ở Tunisi cũng như ở nhiều nước khác trên thế giới. Đồng thời, họ cũng có cơ hội tiếp cận được với nhiều dữ liệu, kiến thức rất bổ ích, chuẩn bị cho 1 khóa học cao cấp kéo dài 1 tuần, do Đại học Tunis phối hợp với Đại học Kinh tế Paris tổ chức, dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới.

Tham gia khóa học là những sinh viên đang theo học thạc sĩ ở FSJT và cả những giảng viên trẻ của Đại học Tunis, hiện đang giảng dạy các chuyên ngành kinh tế, tài chính, quản lý, khoa học chính trị, xã hội học, hành chính công và luật.

Khóa học cao cấp này với mục đích sẽ trang bị cho những công chức, nhà quản lý tương lai cách thức cũng như khả năng ứng phó với những vấn đề liên quan đến tham nhũng, mà không ít thì nhiều, họ cũng sẽ gặp phải trong hoạt động nghiệp vụ sau này, đặc biệt là trong lĩnh vực công, trong các tổ chức chính trị hoặc trong các hiệp hội.

Sau khóa đào tạo cao cấp này, các học viên có cơ hội thi và giành học bổng để tiếp tục theo học tiến sĩ trong lĩnh vực chống tham nhũng, với 2 trình độ: Tiến sĩ giảng dạy sẽ theo học 1 năm, còn tiến sĩ quản lý sẽ theo học 2 năm.

Nhật Anh