Tòa cũng tuyên buộc Corinne Ledoux phải nộp phạt số tiền 75.000 euro (gần 97.800 USD).

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ năm 2007 - 2010, lợi dụng quyền hành, Corinne Ledoux đã nhận hối lộ của ít nhất là 10 người, sau đó xét duyệt hồ sơ phân phối nhà ở xã hội cho những đối tượng này. Số tiền mỗi lần Corinne Ledoux nhận hối lộ khoảng 5.000 euro (hơn 6.500 USD)

Cùng bị kết án còn có Sonia Achoui, 34 tuổi, trợ lý của Corinne Ledoux. Sonia Achoui bị kết án 2 năm tù treo vì tội đồng lõa với Corinne Ledoux trong việc xét duyệt hồ sơ nhà ở xã hội không đúng đối tượng được ưu tiên.

Nhật Anh