Theo thông tin ban đầu, chiến dịch bắt giữ này được tiến hành đồng loạt tại 20 tỉnh, thành phố trên toàn Bosnia. Trong số 54 người bị bắt giữ, ngoài cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bosnia, còn có khoảng 30 quan chức khác làm việc trong các lĩnh vực thuế và hải quan.

Được biết, những người bị bắt giữ vì bị cáo buộc có những hành vi gian lận thuế và hải quan, rửa tiền và lạm dụng chức vụ quyền hạn, với tổng số tiền liên quan lên tới hàng chục triệu euro.

Riêng vị cựu Tổng cục Trưởng Tổng cục Thuế còn bị cáo buộc làm giàu bất chính khi sở hữu hàng chục căn nhà và bất động sản trên khắp Bosnia.

Nhật Anh