Trong khuôn khổ cuộc điều tra này, cảnh sát đã đồng loạt tiến hành khám xét 36 địa điểm, bao gồm cả nhà riêng và trụ sở làm việc của những người liên quan. Những người này bị nghi ngờ đã nhận hối lộ, sau đó bỏ qua nhiều lỗi kỹ thuật của xe cơ giới và vẫn cấp phát thẻ xanh (thẻ đạt tiêu chuẩn kỹ thuật đối với xe cơ giới tại Bỉ) cho những xe này.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở TP Anderlecht bị điều tra về hành vi tham nhũng. Trước đó, vào năm 2003, ít nhất 27 người ở trung tâm này đã bị cáo buộc tham nhũng, nhận hối lộ trong quá trình đăng kiểm xe cơ giới, trong đó có 2 người đã bị kết án tù giam.

Nhật Anh