Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Vụ 4 bác sĩ “chạy” chứng chỉ hành nghề y, Sở Y tế Đắk Lắk nói gì?

Chính Bình

Thứ tư, 06/08/2025 - 15:43

(Thanh tra) - Ngày 6/8, thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk về thông tin báo chí phản ánh việc 4 bác sĩ "chạy" chứng chỉ hành nghề y.

Trụ sở Sở Y tế Đắk Lắk. Ảnh: IT

Theo Sở Y tế Đắk Lắk trình bày, quá trình cấp chứng chỉ, Sở đóng vai trò là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thẩm định hồ sơ thông qua hội đồng tư vấn.

Riêng các nội dung thực hành và giấy xác nhận thực hành do các cơ sở khám, chữa bệnh cung cấp và chịu trách nhiệm. Do đó, trong một số trường hợp, nếu cơ sở cung cấp giấy xác nhận không trung thực, có thể dẫn đến việc cấp chứng chỉ hành nghề chưa đúng đối tượng.

Tháng 12/2019, Sở Y tế đã thành lập tổ kiểm tra việc xác nhận thời gian thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 4 cá nhân có thời gian thực hành thực tế không đúng với thời gian ghi trong giấy xác nhận. Do đó, Sở đã tiến hành thu hồi chứng chỉ hành nghề của các trường hợp này và chuyển hồ sơ cho cơ quan công an.

Theo Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, đây là các trường hợp cá biệt, không đại diện cho đa số đội ngũ y, bác sĩ đang ngày đêm tận tụy, trách nhiệm và giữ gìn đạo đức nghề nghiệp.

Hiện, đơn vị đang tiếp tục phối hợp, cung cấp hồ sơ liên quan đến các cá nhân, tổ chức cho cơ quan công an để làm rõ dấu hiệu sai phạm.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố các bị can trong vụ việc “chạy” chứng chỉ hành nghề y.

Trong đó, Lê Anh Tài (SN 1978), Hứa Chí Cường (SN 1981), Huỳnh Văn Bình (SN 1970) và Huỳnh Thành Giàu (SN 1976) về tội Đưa hối lộ. Cả 4 bị can đều có trình độ chuyên môn bác sĩ đa khoa.

Lê Thị Ánh Hồng (SN 1976), bị khởi tố về tội Môi giới hối lộ và Phan Văn Ánh (SN 1989) bị khởi tố về tội Nhận hối lộ.

Năm 2018, cả 4 bác sĩ liên hệ, chi tiền cho Hồng để làm chứng chỉ hành nghề nhưng không phải đi thực hành ở bệnh viện.

Hồng liên hệ với Phan Văn Ánh là Cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Buôn Đôn (cũ) để nhờ làm thủ tục nhập khẩu cho 4 trường hợp trên vào huyện Buôn Đôn (cũ).

Tiếp đó, Hồng tìm cách liên hệ để Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên làm Giấy xác nhận thực hành cho cả 4 bác sĩ dù hầu hết đều không tham gia thực hành. Sau khi có giấy xác nhận quá trình thực hành của bệnh viện, Hồng nộp vào Sở Y tế Đắk Lắk.

Đến năm 2019, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cho Cường, Giàu, Tài và Bình. Sau khi phát hiện việc 4 bác sĩ trên thực hành “chui” ở bệnh viện, Sở Y tế đã thu hồi các chứng chỉ này.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế siết chặt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Bộ Y tế siết chặt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

(Thanh tra) - Ngày 17/12, thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Chính Bình

13:04 17/12/2025
Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe cho sinh viên nước ngoài

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe cho sinh viên nước ngoài

(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức vừa ký văn bản gửi cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực sức khỏe; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở đào tạo thực hành về việc tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe cho sinh viên nước ngoài tại Việt Nam.

Chính Bình

12:52 16/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm