Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sở Y tế Đắk Lắk phân công người điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

Chính Bình

Thứ bảy, 04/10/2025 - 17:00

(Thanh tra) - Sở Y tế Đắk Lắk giao quyền điều hành Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên cho ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Thịnh (phải) nhận quyết định điều hành Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Sở Y tế Đắk Lắk

Ngày 4/10, lãnh đạo Sở Y tế Đắk Lắk trao quyết định phân công ông Nguyễn Ngọc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, điều hành bệnh viện này kể từ ngày 4/10.

Theo Sở Y tế Đắk Lắk, việc giao quyền nhằm đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và các hoạt động của bệnh viện không bị gián đoạn, cho đến khi cấp thẩm quyền bổ nhiệm giám đốc mới.

Động thái trên diễn ra sau khi ông Nguyễn Đăng Giáp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam tối 3/10.

Ông Giáp bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, liên quan vụ máy tán sỏi hỏng hơn hai năm nay nhưng bệnh viện này vẫn kê điều trị tán sỏi, thu tiền hàng trăm bệnh nhân.

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Cổng TTĐT Đắk Lắk

Trước đó, vào ngày 22/9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hoàng (sinh năm 1977), Trưởng khoa Ngoại thận - tiết niệu và ông Bùi Ngọc Đức (sinh năm 1974), Trưởng khoa Phẫu thuật - gây mê hồi sức để điều tra về hành vi "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian từ ngày 28/3 - 15/5/2024 và từ ngày 28/5 - 31/12/2024, máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng, không thể sử dụng. Tuy nhiên, ông Hoàng và ông Đức vẫn chỉ đạo thực hiện các ca nội soi tán sỏi trái quy trình và ghi khống 255 hồ sơ bệnh án rằng đã sử dụng máy laser để thực hiện kỹ thuật.

Trong số đó, 235 hồ sơ thuộc đối tượng bảo hiểm y tế đã được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đắk Lắk thanh toán gần 274 triệu đồng, bệnh nhân chi trả hơn 33 triệu đồng.

Đối với 20 hồ sơ không thuộc bảo hiểm, bệnh nhân tự chi trả hơn 25 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện chi trả chế độ phẫu thuật, thủ thuật theo 255 hồ sơ này với tổng số tiền hơn 60 triệu đồng.

Hành vi của ông Hoàng và ông Đức gây thiệt hại gần 274 triệu đồng cho quỹ bảo hiểm y tế và 58 triệu đồng của các bệnh nhân. Không những thế, vụ việc còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, quyền lợi và sức khỏe của người bệnh, gây phản ứng tiêu cực trong dư luận.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Y tế siết chặt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

Bộ Y tế siết chặt phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm

(Thanh tra) - Ngày 17/12, thông tin từ Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết, vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.

Chính Bình

13:04 17/12/2025
Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe cho sinh viên nước ngoài

Bộ Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát đào tạo thực hành khối ngành sức khỏe cho sinh viên nước ngoài

(Thanh tra) - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức vừa ký văn bản gửi cơ sở giáo dục đại học đào tạo lĩnh vực sức khỏe; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là cơ sở đào tạo thực hành về việc tổ chức đào tạo thực hành trong đào tạo khối ngành sức khỏe cho sinh viên nước ngoài tại Việt Nam.

Chính Bình

12:52 16/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm