Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân vụ kê khống dịch vụ tán sỏi

Ngọc Giàu

Thứ tư, 24/09/2025 - 17:08

(Thanh tra) - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân vụ kê khống dịch vụ tán sỏi khi máy đã hỏng, nhằm rà soát và đưa ra phương hướng xử lý kịp thời.

Bệnh nhân được khám sàng lọc để rà soát lại kết quả điều trị sau vụ kê khống dịch vụ tán sỏi. Ảnh: MC

Ngày 24/9, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên tổ chức khám sàng lọc cho 255 bệnh nhân từng được kê khai tán sỏi trong khi thiết bị laser tán sỏi của bệnh viện đã hỏng. Hoạt động khám sàng lọc này diễn ra từ 24/9 đến 3/10, nhằm rà soát lại kết quả điều trị và đưa ra hướng xử lý kịp thời cho bệnh nhân.

Bệnh viện đã phối hợp với các đơn vị y tế uy tín khác như: Bệnh viện Đa khoa Phú Yên, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh và Bệnh viện Đại học Y dược Buôn Ma Thuột để cử các bác sĩ chuyên khoa đến hỗ trợ. Các bệnh nhân sẽ được thực hiện xét nghiệm cần thiết như siêu âm, xét nghiệm máu, nước tiểu và chụp X-quang hệ tiết niệu. Sau khi có kết quả, các bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị phù hợp.

Hàng trăm bệnh nhân từng bị "tán sỏi ảo" được khám lại tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: MC

Chia sẻ với phóng viên, Bác sĩ Lê Ka Thủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết: “Bệnh viện đã có cuộc họp với các khoa, phòng liên quan và các bệnh viện đối tác để cử các bác sĩ đúng chuyên khoa đến phối hợp, khám sức khỏe lại toàn bộ 255 bệnh nhân từng được tán sỏi trong thời gian qua. Mục đích là để tầm soát lại kết quả điều trị sau tán sỏi và có những tư vấn kịp thời cho bệnh nhân”.

Sự cố máy tán sỏi hỏng đã để lại những hậu quả nặng nề cho các bệnh nhân. Ông Nguyễn Văn H. (sinh năm 1974, ngụ xã Ea Ning, tỉnh Đắk Lắk) chia sẻ, tháng 9/2025, sau khi được cấp cứu và chỉ định tán sỏi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, ông vẫn còn ống JJ trong người. Dù ban đầu đỡ đau, nhưng chỉ 12 ngày sau khi rút ống, ông lại cảm thấy đau đớn dữ dội. Khi đến bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh để khám lại, các bác sĩ cho biết sỏi vẫn còn.

Đội ngũ y, bác sĩ từ các bệnh viện uy tín phối hợp hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên khám lại cho bệnh nhân. Ảnh: MC

Tương tự, ông Hồ Xuân T. (sinh năm 1961, xã Ea Riêng, tỉnh Đắk Lắk) cho biết đã 8 lần đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị sỏi thận từ năm 2023. Dù đã được chỉ định phẫu thuật nội soi tán sỏi nhưng bệnh tình vẫn không khỏi.

Ông T. bức xúc nói: “Phương pháp điều trị của bệnh viện không hợp lý làm tôi phải chịu đau đớn trong thời gian dài. Tôi phải đi lại nhiều lần, ảnh hưởng đến sức khỏe và tiền bạc”.

Như Báo Thanh tra đã đưa tin, liên quan vụ việc kê khống dịch vụ tán sỏi xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai trưởng khoa: Khoa Ngoại - Thận Tiết niệu và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

Theo điều tra, từ ngày 28/3/2024 đến 15/5/2024 và từ 28/5/2024 đến 31/12/2024, dù máy tán sỏi laser duy nhất của bệnh viện đã hỏng, các kíp liên quan vẫn thực hiện thủ thuật nội soi tán sỏi không đúng quy trình, đồng thời ghi nhận trên 255 hồ sơ bệnh án là đã sử dụng kỹ thuật tán sỏi bằng máy laser. Hành vi sai phạm này không chỉ gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và tài sản của người bệnh, mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, quyền lợi của bệnh nhân và uy tín của bệnh viện.

Hiện tại, Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ và xử lý nghiêm các cá nhân liên quan.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

Tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống mại dâm

(Thanh tra) - Ngày 4/12, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2021 - 2025 và xây dựng chương trình giai đoạn 2026 - 2035. Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương dự và phát biểu chỉ đạo.

Chính Bình

21:47 04/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm